Nói trút bom uranium xuống Serbia là "vì dân", Tổng Thư ký NATO bị chỉ trích kịch liệt
Trong cuộc gặp mặt với các sinh viên tại trường Đại học Belgrade, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng mặc dù nhiều người Serbia không nhớ về những cuộc ném bom của NATO xuống đây hồi năm 1999, thì đó cũng là hành động nhằm bảo vệ người dân khỏi chính phủ của nước này.
"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi làm thế để bảo vệ người dân và ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Slobodan Milosevic," ông Stoltenberg nói.
Theo RT, tháng 3/1999, NATO đã không kích vùng Yugoslavia mà không có sự ủng hộ từ phía Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vụ tấn công diễn ra sau khi NATO cáo buộc Belgrade "sử dụng vũ lực quá mức" trong cuộc mâu thuẫn với nhóm nổi dậy Hồi giáo người Albania thiểu số ở vùng Kosovo - khu vực đơn phương tuyên bố độc lập vào năm 2008.
|
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Global Look Press
Trong cuộc ném bom, NATO đã thả xuống "từ 10 tới 15 tấn uranium nghèo, gây ra thảm họa môi trường thảm khốc" và buộc người dân Serbia đệ đơn kiện NATO vì khiến hàng loạt cư dân trong khu vực lân cận mắc các bệnh liên quan tới ung thư.
"Tại Serbia, 33.000 người mắc bệnh hàng năm vì các vấn đề liên quan tới thảm họa nói trên. Tức là thêm một đứa trẻ bị mắc bệnh mỗi ngày," một thành viên của đội điều tra quốc tế trả lời RT vào năm 2017. Hồi năm 2015, ông Stoltenberg đã tự bày tỏ "sự tiếc thương" cho những công dân Serbia thiệt mạng trong vụ ném bom của NATO vào năm 1999.
Tuy nhiên, lời phát biểu "ném bom để cứu lấy người dân" của Tổng Thư ký NATO đã khiến nhiều người bất bình. Một độc giả trên RT bình luận: "Hi vọng ông ta sẽ bị buộc tội, xét xử và chịu án vì tội ác chống lại loài người".
"Ném bom một quốc gia trong khi nhằm vào bệnh viện, trường học, đài phát thanh, đường bộ, đường sắt, nhà cửa, các mục tiêu dân sự và ông Soltenberg gọi đó là bảo vệ người dân Serbia khỏi chính phủ được dân bầu. Ném bom người dân để họ không bị chính quyền kiểm soát nữa ư? Người này tới từ hành tinh nào vậy?" một độc giả khác đặt câu hỏi.
Tất Đạt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (11/11): Cả nước mưa rào rải rác, miền Bắc lạnh dần
Bão số 14 Fung-Wong "quần thảo" Biển Đông
Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
Xu hướng chăm sóc tóc 2025: Dầu gội dược liệu lên ngôi, Antisol được người Việt ưa chuộng
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú





