Trang chủ Kinh tế
08:27 | 27/04/2023 GMT+7

Nỗi lo xung quanh ngân hàng First Republic ám ảnh chứng khoán Mỹ

aa
Cổ phiếu ngân hàng First Republic hạ gần 30% trong phiên giao dịch, như vậy cổ phiếu này tiếp tục hạ sâu sau khi mất đến 50% vào phiên ngày thứ Ba.
Giá dầu sụt mạnh khi nỗi lo ngành ngân hàng Mỹ trở lại Giá dầu sụt mạnh khi nỗi lo ngành ngân hàng Mỹ trở lại
Những nỗi sợ mới nhất về khả năng sẽ có thêm vụ sụp đổ ngân hàng không khỏi khiến nhiều người dự báo về việc nhu cầu dầu sẽ giảm.
Tâm lý bi quan trở lại với nhà đầu tư chứng khoán Mỹ Tâm lý bi quan trở lại với nhà đầu tư chứng khoán Mỹ
Ngân hàng First Republic công bố những xáo trộn của ngành ngân hàng Mỹ vào tháng trước đã khiến cho ngân hàng thiệt hại hơn 100 tỷ USD tiền gửi.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ hơn 200 điểm, nhà đầu tư lo lắng về những vấn đề liên quan đến ngân hàng First Republic và tạm thời không quá quan tâm đến kết quả kinh doanh tích cực của nhiều doanh nghiệp lớn ngành công nghệ.

Theo Wall Street Journal, chỉ số Dow Jones hạ 228,96 điểm tương đương 0,68% và chốt phiên ở mức 33,301,87 điểm dù trước đó trong phiên đã có lúc tăng hơn 100 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0,38% xuống 4.055,99 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,47% lên 11.854,35 điểm. Chỉ số như vậy để mất thành quả tăng điểm trước đó.

Cổ phiếu ngân hàng First Republic hạ gần 30% trong phiên giao dịch, như vậy cổ phiếu này tiếp tục hạ sâu sau khi mất đến 50% vào phiên ngày thứ Ba. Vào cuối ngày thứ Hai, ngân hàng khu vực này công bố tiền gửi tại ngân hàng sụt giảm đến 40% xuống 104,5 tỷ USD trong quý đầu của năm.

Những gì đang diễn ra khiến cho giới đầu tư tài chính lo ngại trở lại về “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng. Tình hình rối ren trong ngành ngân hàng Mỹ thực sự bắt đầu với vụ việc đóng cửa của ngân hàng Silicon Valley Bank vào tháng trước, theo Bloomberg News.

Các nhà quản lý ngành ngân hàng Mỹ hiện đang tính đến việc hạ xếp hạng những đánh giá của họ với ngân hàng First Republic, điều này sẽ có thể làm giảm khả năng vay tiền từ kênh khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mới đây, loạt doanh nghiệp công nghệ Mỹ đã công bố lợi nhuận cao vượt kỳ vọng của các chuyên gia. Cổ phiếu Microsoft tăng hơn 7% và giao dịch ở ngưỡng cao nhất trong hơn 1 năm sau khi đưa ra báo cáo lợi nhuận tốt hơn so với tính toán của các thành viên thị trường tài chính.

Doanh thu từ bộ phận kinh doanh điện toán đám mây thông minh đồng thời tăng. Cổ phiếu Amazon tăng hơn 2% sau khi một số thành viên thị trường hy vọng rằng mảng điện toán đám mây của doanh nghiệp sẽ có thể có doanh thu cao.

Cổ phiếu Alphabet giảm 0,1%. Công ty mẹ của Google đồng thời công bố kết quả kinh doanh cao vượt kỳ vọng, tuy nhiên doanh thu lại chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số cổ phiếu của ngành công nghệ Technology Select Sector SPDR tăng khoảng 1,5% khi mà nhà đầu tư tăng cường mua thêm cổ phiếu công nghệ trong tuần này. Cổ phiếu Meta Platforms tăng 0,9% trước thềm công bố lợi nhuận vào tuần này.

Nhu cầu đối với hàng hóa tiêu dùng bền ví như các thiết bị và máy tính cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế, theo số liệu công bố sáng ngày thứ Tư, đây là dấu hiệu cho thấy kinh tế đang có những yếu tố vững vàng.

Microsoft và công ty mẹ Alphabet sở hữu Google công bố lợi nhuận kinh doanh quý vừa qua tốt vượt kỳ vọng của các chuyên gia, cổ phiếu của hai doanh nghiệp này vì vậy tăng mạnh trong phiên giao dịch gần nhất, theo nội dung bài báo mới được Financial Times đăng tải.

Kết quả kinh doanh của Microsoft và Alphabet như vậy giúp cải thiện tâm lý thị trường tài chính nói chung trước khi các doanh nghiệp công nghệ khác công bố kết quả kinh doanh trong tuần này.

Doanh thu tại bộ phận điện toán đám mây của Microsoft tăng 16% trong quý 1/2023, tốc độ tăng trưởng như vậy cao vượt kỳ vọng của các chuyên gia. Tình hình kinh doanh tại Microsoft đồng thời làm giảm đi những nỗi lo lắng trước đó của nhiều chủ doanh nghiệp công nghệ về khả năng nhu cầu dịch vụ số tại các doanh nghiệp sẽ giảm đi sau dịch COVID-19.

Bộ phận quảng cáo dựa trên kết quả tìm kiếm của Google cũng đồng thời thông báo về kết quả kinh doanh tốt vượt kỳ vọng, doanh thu của Google tăng trưởng 2% trong quý hiện tại sau khi giảm 2% trong 3 tháng cuối cùng của năm ngoái.

Trước khi hai hãng công nghệ này công bố kết quả kinh doanh, nhiều chuyên gia từng cho rằng các doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Mỹ sẽ không có kết quả kinh doanh quá tốt, hoặc có thể họ sẽ khó khăn so với thời điểm cuối năm 2022 trong bối cảnh chi tiêu chững lại gây tổn hại đến nhiều lĩnh vực kinh doanh của họ.

Giới chức Mỹ chuẩn bị siết chặt kiểm soát với tổ chức tài chính quy mô nhỏ và vừa Giới chức Mỹ chuẩn bị siết chặt kiểm soát với tổ chức tài chính quy mô nhỏ và vừa
Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính Quốc gia Mỹ (FSOC) sẽ quyết định doanh nghiệp đó tiềm ẩn những rủi ro nào về ổn định của tài chính Mỹ, nhìn từ góc độ bản chất, quy mô, mức độ liên kết hoặc tất cả những yếu tố trên.
Điều gì đang diễn ra sau khủng hoảng ngân hàng Mỹ tháng vừa qua? Điều gì đang diễn ra sau khủng hoảng ngân hàng Mỹ tháng vừa qua?
Xu thế tiền gửi suy giảm chậm dần dần tại nhóm các ngân hàng quy mô nhỏ và trung bình có thể tiếp diễn, nhiều người tiêu dùng đồng thời tìm kiếm cơ hội kiếm lợi suất cao hơn tại các kênh khác.
Trung Mến
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Các CTCK gửi thông báo gấp về việc dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới KRX

Các CTCK gửi thông báo gấp về việc dừng kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới KRX

Nhiều công ty chứng khoán (CTCK) đã phát đi thông báo tới khách hàng liên quan tới nâng cấp và chuyển đổi hệ thống mới KRX.
Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Ông Hồ Đức Phớc: Chưa khi nào chính sách tài khoá hỗ trợ mạnh như lúc này

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng để hoạt động kinh tế thực sự có được cú huých thì giảm thuế chỉ là một phần, phần còn lại là phải nhanh chóng gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính cũng như tạo sự thông thoáng trên những lĩnh vực liên quan khác. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Phớc về nội dung trên.
ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

ĐHĐCĐ VietinBank: Muốn dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.

Đọc nhiều

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động