Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
16:00 | 14/09/2015 GMT+7

Nở rộ xu hướng làm bánh trung thu tại nhà

aa
Thời gian gần đây, nhiều chị em tự học hoặc tham gia các khóa học làm bánh để thỏa mãn sở thích cá nhân cũng như mong muốn sẽ có được những chiếc bánh nướng, bánh dẻo làm quà cho người thân nhân dịp Trung thu sắp đến.

Tự học

5g chiều, sau khi làm việc xong ở cơ quan, Minh Phượng (đang làm tại Đại sứ quán Mỹ) liền tranh thủ vào siêu thị tìm mua nguyên liệu chuẩn bị cho việc làm bánh trung thu của mình. Không phải tìm lâu, với sự hướng dẫn của nhân viên siêu thị, Phượng đã có trong tay đủ các nguyên liệu làm bánh trung thu như khuôn, nhân bánh, bột mì, baking soda, nước đường, mát cha...

Phượng cho biết, từ nửa tháng nay, cô tìm hiểu cách làm bánh trên mạng với mong muốn sẽ tự làm được những chiếc bánh nướng, bánh dẻo nhân dịp trung thu sắp đến. “Trên mạng bây giờ có nhiều website dạy làm bánh trung thu rất đơn giản. Mình vốn là người thích nấu nướng, tìm tòi nên mình nghĩ mình sẽ làm được bánh trung thu”.

Thành quả của Minh Phượng trong buổi tối. (Ảnh: L. Giang)

Và chỉ trong vòng 1 buổi tối, Phượng hoàn thành xong mẻ bánh dẻo đầu tiên với 10 chiếc gồm bánh dẻo nhân đậu xanh và bánh dẻo vị mát cha.

Cũng tự tìm tòi, học hỏi các công thức trên mạng, chị Xuân Trang (Đà Nẵng) đã có những mẻ bánh thành công. Chị Trang tâm sự: đợt vừa rồi, chồng mình đi công tác Sài Gòn mua về hộp bánh trung thu Như Lan có giá gần 800.000 đồng. Tuy nhiên ăn lại không ngon lắm. Vì thích tự làm nên mình đã lần mò các công thức lên mạng để học làm bánh. Không ngờ mẻ bánh đầu tiên lại được nhiều người khen ngon.

Không dám thử làm bằng cách công thức trên mạng, chị Lê Thu Huyền (Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông) đăng ký khóa học làm bánh trung thu tại 1 trung tâm dạy làm bánh.

“Khóa học sẽ diễn ra trong 2 buổi. Bọn mình sẽ được học cách làm bánh nướng, bánh dẻo truyền thống 1 cách bài bản. Mắt thấy, tai nghe, tay làm nên mình nghĩ chắc chắn sẽ dễ hơn khi học trong sách vở, trên mạng. Ở đó cũng có bán nguyên liệu làm bánh. Mình hi vọng sau khi tham gia khóa học, khi về nhà, mình sẽ làm được bánh trung thu cho cả nhà ăn dịp này”, chị Huyền nói.

Nhiều chị em tìm đến các trung tâm dạy làm bánh để được trang bị kỹ năng làm bánh tốt nhất. (Ảnh: L.Giang)

Gắn kết yêu thương

Theo chị Lê Bích Ngọc (Nguyễn Khánh Toàn, từng tự làm bánh tại nhà sau đó mở lớp dạy làm bánh cho bạn bè), 1 - 2 năm gần đây, xu hướng làm bánh trung thu "hand made" đang trở thành trào lưu, được nhiều người thực hiện. Rất nhiều người không có nhu cầu đi mua bánh ở ngoài mà muốn tự học, tự làm những chiếc bánh đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời chuẩn bị món quà tặng người thân nhân dịp Trung thu.

“Năm nay mình bận nên không định mở lớp dạy làm bánh. Thế nhưng nhu cầu của bạn bè, người quen lớn quá nên mình phải sắp xếp 1 buổi để hướng dẫn mọi người cách làm bánh nướng, bánh dẻo. Buổi học diễn ra khá sôi nổi. Có chị em còn mang con đến đến tạo cơ hội vừa học, vừa chơi cũng như mong con có kỷ niệm tuổi thơ", chị Ngọc tâm sự.

Minh Phượng chia sẻ, sau khi ăn bánh mình làm, chồng mình khen “ngon như ngoài cửa hàng”. Mình cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối tuần này nghỉ làm, mình sẽ làm tiếp đợt bánh nữa làm quà biếu bố mẹ 2 bên cũng như anh chị em. Mình dự tính hộp bánh sẽ có 4 màu: hồng, trắng, xanh, vàng (hương vị khoai môn, trứng muối, đậu xanh). Bánh tự làm vừa rẻ, vừa ngon lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Mình nghĩ rằng, bố mẹ sẽ rất thích món quà này của gia đình mình, đặc biệt là bố mẹ chồng. Khi có khách đến chơi, ông bà mang bánh ra mời và tự hào giới thiệu bánh do con dâu làm. Nghĩ đến đây, mình đã cảm thấy hào hứng lắm rồi”, Phượng nói.

Món quà tặng người thân nhân dịp Trung thu của gia đình chị Trang. (Ảnh: L.Giang)

Không chỉ làm bánh đẹp, chị Trang còn chuẩn bị những hộp đựng bánh rất bắt mắt để làm quà tặng người thân nhân dịp Trung thu.

“Món quà Trung thu năm nay hi vọng sẽ có ý nghĩa với nhiều người thân của mình. Đây không chỉ là niềm vui của bản thân mà còn là tình cảm của vợ chồng, con cái mình đối với những người thân yêu. Cả gia đình mình đã rất gắn kết và hạnh phúc khi cùng nhau làm bánh và mang tặng người thân”, chị Trang cho hay.

Nam Yên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động