Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:56 | 05/03/2023 GMT+7

Ninh Bình mong muốn tăng cường hợp tác với nhiều địa phương của Nhật Bản

aa
Ngày 5/3, bà Mori Masako, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu thực tế tại tỉnh Ninh Bình. Tiếp đoàn, về phía tỉnh Ninh Bình có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cùng một số lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh.
Tập đoàn công nghệ của Nga mong muốn hợp tác với Việt Nam Tập đoàn công nghệ của Nga mong muốn hợp tác với Việt Nam
9 tỉnh của Việt Nam, Lào, Thái Lan nâng cao hiệu quả sử dụng chung đường số 8 và 12 9 tỉnh của Việt Nam, Lào, Thái Lan nâng cao hiệu quả sử dụng chung đường số 8 và 12
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà tặng bà Mori Masako chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà vui mừng chào đón đoàn công tác vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao đổi một số nét chính về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có kết quả của sự hợp tác giữa Ninh Bình và nhiều địa phương của Nhật Bản. Ninh Bình luôn quan tâm, có chủ trương mở rộng quan hệ nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản.

Tỉnh Ninh Bình đã làm việc với một số Đoàn công tác của Nhật Bản để tìm hiểu và bước đầu trao đổi về các hoạt động xúc tiến hợp tác như: Tỉnh Okayama, tỉnh Kagoshima, thành phố Saiki, thành phố Tokyo...

Dự kiến trong quý II/2023, Ninh Bình sẽ phối hợp với Tổ chức JETRO tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

Trên địa bàn Ninh Bình đang thực hiện dự án Thép Kyoei - dự án FDI có 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, với tổng mức đầu tư 33,6 triệu USD. Tuy lượng dự án đầu tư từ Nhật Bản còn khiêm tốn nhưng đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chủ trương và đang đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản quan tâm, tạo điều kiện kết nối và xúc tiến việc hợp tác, thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Fukuoka, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh và cơ hội hợp tác giữa tổ chức, doanh nghiệp ở Nhật Bản đối với tỉnh Ninh Bình.

Đối với hoạt động phụ nữ, Ninh Bình mong muốn có những hoạt động tăng cường sự giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm như: Tham dự các sự kiện trao đổi văn hóa và giao lưu phụ nữ hai nước, các hội thảo trao đổi kinh nghiệm của phụ nữ Nhật Bản trong chăm sóc sức khỏe gia đình, sức khỏe sinh sản, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu; tăng cường hoạt động lồng ghép yếu tố giới và phát triển phụ nữ trong các dự án ODA của Nhật Bản tại Việt Nam, Ninh Bình...

Đặc biệt, Ninh Bình hy vọng những tìm hiểu bước đầu của buổi làm việc, với vai trò và vị trí của mình, bà Mori Masako sẽ góp phần tạo điều kiện để Ninh Bình có cơ hội quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh; tăng cường giao lưu, kết nối, hợp tác sâu rộng hơn nữa trên các lĩnh vực giữa Ninh Bình và các địa phương của Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp bà Mori Masako.

Thay mặt đoàn công tác, bà Mori Masako cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Ninh Bình. Bà cho biết, chuyến thăm quan Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An vào buổi sáng cùng ngày đã để lại cho bà nhiều ấn tượng sâu sắc về một địa điểm đẹp, con người thân thiện.

Trao đổi về cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, bà Mori Masako cho biết, hiện có khoảng 470.000 người Việt Nam đang sinh sống, học lập, làm việc tại Nhật Bản và là cộng đồng người nước ngoài có số lượng lớn thứ 2 tại Nhật Bản; đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại Nhật Bản.

Trên cương vị là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, bà Mori Masako cho biết sẽ làm hết khả năng của mình để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa tỉnh Ninh Bình với các địa phương của Nhật Bản nói riêng. Đặc biệt là các nội dung mà Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình quan tâm, liên quan đến hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và trong công tác xã hội.

Về đề nghị được chọn tổ chức lễ hội Hoa anh đào tại tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới, một lễ hội lớn về loài hoa đặc sắc của Nhật Bản tại Ninh Bình, bà Mori Masako cho rằng đây là một đề xuất rất ý nghĩa và cho biết sẽ nghiên cứu, kết nối giúp để đề xuất này trở thành hiện thực.

Doanh nghiệp Việt – Nhật có thêm nhiều cơ hội hợp tác Doanh nghiệp Việt – Nhật có thêm nhiều cơ hội hợp tác
Tại Hội nghị giao lưu xúc tiến thương mại Việt Nam – Nhật Bản do Trung tâm hợp tác Việt -Nhật (VJCC) tổ chức ngày 28/2/2023 tại Hà Nội, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản đã có cơ hội gặp gỡ, trao đổi chia sẻ thông tin, bàn phương hướng hợp tác.
Doanh nghiệp Brazil mong muốn hợp tác với Việt Nam Doanh nghiệp Brazil mong muốn hợp tác với Việt Nam
Trong sự kiện "Cà phê cùng Đại sứ - phiên bản Việt Nam" diễn ra ngày 2/3/2023 tại Brazil, nhiều đại diện doanh nghiệp Brazil cho biết rất quan tâm và mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.
Theo Báo Tin tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Việt - Nhật: phối hợp chặt chẽ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên từng dự án

Chiều 26/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Chủ tịch điều hành cấp cao Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Yamada Junichi đang có chuyến thăm Việt Nam.
Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Đêm nhạc gắn kết cộng đồng người Việt tại Osaka (Nhật Bản)

Tối 23/3, tại Trung tâm văn hóa Higashi Osaka, Nhật Bản đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện tri ân cộng đồng Quê hương 2024 do Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt và Hiệp hội người Việt tại Kansai, Hội hữu nghị Nhật - Việt Osaka tổ chức.
Việt Nam là nhóm lao động nước ngoài nhiều nhất ở Nhật Bản

Việt Nam là nhóm lao động nước ngoài nhiều nhất ở Nhật Bản

Năm 2023, lao động Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nhóm lao động nước ngoài lớn nhất ở Nhật Bản, còn lao động Indonesia tăng gấp 3 lần kể từ năm 2018.

Các tin bài khác

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 28/3 tại Hà Nội, ông Đồng Huy Cương, Uỷ viên Đảng đoàn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tiếp đoàn làm việc của tổ chức "Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài" (VFW). Hai bên đã thảo luận cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực tiềm năng.
HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động