Nigeria báo động, điều tra gấp tin hàng trăm nghìn viên thuốc Trung Quốc làm từ "thịt người"
Tình báo Nigeria cảnh báo thuốc Trung Quốc chứa thành phần từ người
Theo đó, Tổ chức tiêu chuẩn Nigeria (SON) - cơ quan cố vấn cho chính phủ trong các vấn đề và chính sách liên quan đến tiêu chuẩn - xác nhận một loại dược phẩm của Trung Quốc trên thị trường Nigeria có chứa thành phần thịt người.
Thông tin được SON xác nhận sau khi cơ quan này nhận thư từ Cơ quan tình báo Nigeria (NIA) đề cập thông tin trên.
Tình báo Nigeria cũng "báo động" đến một số cơ quan liên quan khác, bao gồm Cơ quan quốc gia Nigeria về Thực phẩm chức năng và quản lý hành chính (NAFDAC) cùng với Hải quan Nigeria.
Hiện nhãn hiệu của loại thuốc bị đưa vào cảnh báo vẫn chưa được xác thực.
Theo kết quả điều tra của NIA, loại thuốc dạng viên con nhộng của Trung Quốc chứa "bột thịt" - làm từ xác thai nhi bị chặt thành nhiều mảnh rồi sấy khô, trước khi chế biến thành dạng bột ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc.
"Hải quan Hàn Quốc ngày 30/9/2018 cho biết đã thu giữ 2.751 viên thuốc của Trung Quốc có chứa các thành phần của con người từ thai nhi, trẻ sơ sinh, do một số công dân Trung Quốc mang vào nước này," thông cáo của NIA viết.
"Các nhà sản xuất khẳng định rằng các loại thuốc/viên nhộng này hỗ trợ tăng sức đề kháng, điều trị ung thư, tiểu đường và một số bệnh ở giai đoạn cuối."
"Viên nang được buôn lậu bằng cách để trong vali và gửi qua đường thư tín quốc tế."
NIA hé lộ, Bộ an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc xác định 18.7 tỉ virus, bao gồm virus bệnh viêm gan B đã được tìm thấy trong số thuốc nói trên.
|
Thuốc "chứa thành phần từ người" bị chính quyền Hàn Quốc tịch thu, lưu giữ tại Công an tỉnh South Chungcheong (Ảnh: EPA Photo)
Tình báo chính phủ Nigeria cũng nhấn mạnh việc sử dụng thành phần con người để làm thuốc cũng như tiêu thụ các loại thuốc này có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. NIA kêu gọi các cơ quan liên quan cảnh báo đến người dân trước những loại dược phẩm tương tự.
"Việc các cơ quan quản lý y tế liên quan của Nigeria, đặc biệt là Bộ y tế, NAFDAC, Cơ quan thi hành luật dược phẩm quốc gia (NDLEA) và SON nhắc nhở người dân về diễn biến này và cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn trong một số loại dược phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc."
"Hải quan Nigeria, Bưu chính Nigeria (NIPOST) cùng các dịch vụ thư tín khác cần tăng cường giám sát các bưu kiện chứa thuốc nhập khẩu vào Nigeria," NIA cho biết.
Quốc hội Nigeria vào cuộc điều tra
Hành động sau cảnh báo từ tình báo quốc gia, Hạ viện Nigeria ngày 24/10 thông qua lệnh tiến hành ngay lập tức một cuộc điều tra cáo buộc các nhà sản xuất dược phẩm Trung Quốc có thể đang tuồn lậu thuốc chứa "thành phần từ người" vào nước này.
Hạ viện nhấn mạnh cần phải xác định những người đứng sau hoạt động buôn bán này và đưa họ ra xử lý trước pháp luật.
Hàng loạt ủy ban của Hạ viện - gồm Ủy ban dịch vụ y tế, Ủy ban các vấn đề phụ nữ và phát triển xã hội, Ủy ban thông tin, Ủy ban định hướng quốc gia, Ủy ban đạo đức và giá trị - được yêu cầu làm việc với các ban ngành chính phủ từ Hải quan, NAFDAC và NIA, để điều tra vụ việc.
Trả lời phỏng vấn báo Guardian Nigeria, Bộ trưởng y tế nước này ông Isaac Adewole cho hay nhà chức trách "đã lập cuộc điều tra để tìm ra sự thật".
|
Quốc hội Nigeria ban hành lệnh điều tra thuốc nhập từ Trung Quốc có "thành phần từ người" (Ảnh: Guardian Nigeria)
Thuốc làm từ nhau thai?
Giám đốc NAFDAC Christiana Moji Adeyeye thì đính chính thông tin: "Báo cáo [của NIA] nói số lượng viên thuốc con nhộng là hàng trăm nghìn. Nhưng thông thường, chúng ta không sản xuất dược phẩm theo đơn vị trăm nghìn mà là hàng triệu, có nghĩa là con số ở đây tương đối nhỏ, có thể là thuốc đông y [của Trung Quốc]. Đây thường không phải là loại thuốc mà các nhà sản xuất lớn sẽ làm."
"Tôi đã liên hệ với người đồng cấp bên phía Trung Quốc và bà nói họ được biết đến loại thuốc là Placenta Hominis (nhau thai), cũng được sử dụng ở Đông Nam Á từ lâu," bà Adeyeye cho hay.
Bà cũng nhắc lại sự cần thiết phải cảnh giác đối với người Nigeria bởi "chúng ta chưa bao giờ chấp thuận bất kỳ vấn đề nào tương tự", bên cạnh nguy cơ các loại thuốc truyền thống này bị nhiễm tạp chất.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nigeria chưa lên tiếng phản hồi trước đề nghị bình luận của Guardian.
|
Hộp lạnh dùng để lưu trữ bào thai trong một cơ sở ở miền Đông Bắc Trung Quốc (Ảnh: Daily Mail)
Đây không phải lần đầu tiên các loại thuốc làm từ thai nhi lọt ra thị trường. Năm 2011, nhà chức trách Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc điều tra vào hoạt động sản xuất thuốc từ bào thai chết. Kết quả điều tra hé lộ hàng ngàn viên thuốc dạng này bị phát hiện và tịch thu lần đầu ở Hàn Quốc vào năm 2012.
Theo báo JoongAng Ilbo, thuốc "thịt người" được bán ở các thị trấn Trung Quốc với giá khoảng 220 USD/kg, hoặc 53-80 USD cho 30-50 viên.
Theo quan niệm có từ hàng trăm năm trước ở Trung Quốc, thuốc làm từ những bào thai và xác trẻ sơ sinh là vị thuốc dân gian chữa được nhiều loại bệnh. Mỗi viên nén có chứa thịt, xương, thậm chí là tóc, móng tay...
Hải Võ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (8/4): Nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Đọc nhiều
75 thí sinh tranh tài tại Cuộc thi Viết chính tả chữ Hán năm 2026
Đề xuất "cú hích” cho văn hóa: Chi tối thiểu 2% ngân sách, thêm ngày nghỉ toàn quốc
Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Osaka đầy xúc động và lan tỏa
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




