Những vụ việc người giúp việc bạo hành trẻ em trên thế giới: Đánh đập, giẫm đạp, quẹt cây lau nhà vào mặt trẻ nhỏ
Xã hội hiện đại tất bật, nhiều gia đình thường chọn giảm tải công việc nhà bằng cách thuê một người giúp việc. Với nhiều gia đình, người giúp việc gần như được coi là một thành viên trong gia đình với vai trò nội trợ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho tới chăm sóc các cô cậu bé con cháu gia chủ.
Thế nhưng không phải người giúp việc nào cũng hoàn thành công việc của mình một cách đúng mực. Thậm chí, đôi khi, những nhân vật người giúp việc này còn gây ra những điều tồi tệ tới các cô - cậu bé con chủ nhà. Nhiều trường hợp người giúp việc bạo hành trẻ em đã được cơ quan công an trên nhiều nước ghi nhận lại, điển hình có thể kể tới một số trường hợp sau đây:
1. Người giúp việc bỏ mặc trẻ nhỏ suốt 2 tiếng đồng hồ; đánh đập và lắc bé như một con búp bê
Tháng 10 năm 2012, gia đình chị Whitney và anh Chris Matney tìm kiếm cô trông trẻ để chăm sóc con gái 11 tháng tuổi của mình - bé Raylee. Sau đó, qua Facebook, một người bạn cũ của chị Whitney - Melissa Medema bày tỏ ý muốn được làm công việc này.
Do khá hào hứng với công việc, đồng thời lại là bạn học từ thời Trung học với gia chủ, Melissa nhanh chóng được nhận vào làm công việc này. Sau một vài buổi thử việc, Medema tỏ ra khá thích thú và chăm sóc đứa bé rất tốt, điều này cũng khiến chị Whitney được an tâm.
|
Bé Raylee
Dù vậy, ngay sau khi Medema vào làm, bé Raylee bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Chị Whitney kể lại rằng vào ngày Melissa bắt đầu đi làm, khi đi ngang cửa phòng con, chị thường nghe thấy con gào khóc khá lớn. Khi đó chị chỉ nghĩ là trẻ con bị bỏ một mình thì sẽ ăn vạ, hoặc là con đang mệt và ốm.
Tuy nhiên vẫn còn những dấu hiệu đáng ngờ khác. Medema thường báo cáo lại với gia đình Whitney rằng, bé Raylee hay ngủ trưa tới tận 4 tiếng đồng hồ. Điều này làm chị cảm thấy thắc mắc, vì bé Raylee thường chỉ ngủ trưa khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi chứ chưa bao giờ li bì tới tận 4 tiếng cả. Chị Whitney từ đó có dự cảm rằng, Melissa đã cho con mình thuốc ngủ để rảnh tay chăm sóc, thế nhưng do đây cũng là lần đầu nuôi con nên chị cũng không dám quá chắc chắn.
Những nghi vấn lại trở nên dồn dập hơn khi mỗi lần Melissa tới nhà, bé Raylee lại sợ hãi, la hét và bám chặt lấy bố mẹ. Mặc dù được các bác sĩ tâm lý học trẻ em giải thích rằng đây có thể là hiện tượng bình thường khi trẻ em phải xa bố mẹ, thế nhưng chị Whitney vẫn quyết định sẽ tự mình kiểm tra bằng cách đặt camera trong nhà để theo dõi. Kết quả trả về đã làm chị vô cùng sợ hãi.
|
Người giúp việc này thường xuyên đánh đập, thậm chí lắc lư cô bé Raylee một cách bạo lực.
Ngoài những lúc bỏ mặc cô bé một mình tới hơn 2 tiếng liền, Medema còn đánh Raylee và tệ hơn hết, người giữ trẻ còn lắc Raylee một cách cực kỳ bạo lực. Lúc này đây Matney đột nhiên lo lắng cho những chấn thương không thể nhìn thấy được trên cơ thể con và cực kì tức giận với người phụ nữ mà cô từng tin tưởng. Chị nói: "Luôn có một cơn điên tồn tại trong mỗi người mẹ mà không ai biết được".
Rất may, bé Raylee không bị tổn thương gì quá nghiêm trọng, còn Melissa sau đó đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc: 90 ngày ngồi tù và 3 năm chịu quản chế.
2. Người giúp việc ở Uganda tra tấn trẻ nhỏ
Năm 2014, một đoạn video dài khoảng 3 phút đã nhanh chóng thu hút 12 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận phẫn nộ. Nội dung của đoạn clip là một nữ giúp việc người Uganda trong lúc gia chủ đi vắng đã đánh đập và tra tấn dã man đứa bé con chủ nhà. Jolly Tumuhirwe, 22 tuổi, bị máy quay ghi lại cảnh đánh đập, đá và giẫm đạp lên người bé gái 18 tháng tuổi mà cô được giao chăm sóc. Những hình ảnh trong đoạn video ghê rợn tới mức nhiều người thậm chí còn không thể xem hết được.
|
Người giúp việc ở Uganda hành hạ trẻ nhỏ
Trong video, Jolly Tumuhirwe đang ngồi trên sa-lông cho bé ăn thứ gì đó giống bột, nhưng bé tỏ ra không thích nên liên tục bị đánh. Sau đó bé nôn thức ăn xuống sàn nhà, người giữ trẻ sau đó bèn tức giận ném mạnh bé xuống đất trong tư thế mặt chúi xuống, sau đó nhiều lần giậm chân thật mạnh lên lưng bé, đánh đập rồi xách bé đi bằng một tay.
Tại toà, Jolly khai rằng mình bị gia chủ đánh đập nên quay sang trả thù đứa bé; tuy nhiên gia đình chủ nhà đã phủ nhận điều này. Tòa ban đầu tuyên án hành hung và ngược đãi trẻ nhỏ cho Jolly Tumuhirwe, nhưng sau đó đã xem xét lại cáo trạng và cân nhắc tội danh giết người cho người giữ trẻ này.
Video: Người giúp việc ở Uganda bạo hành trẻ nhỏ dã man
3. Trói chân tay, dùng cây lau sàn để đánh con của chủ nhà ở Trung Quốc
Sự việc xảy ra tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Vợ chồng chị Ding đều là nhân viên văn phòng bận rộn nên đã quyết định thuê một người giúp việc họ Liu để chăm lo cho con trai một tuổi tên Wen Wen. Vào buổi trưa ngày 7/7/2017, khi mở điện thoại để quan sát camera tại nhà, chị vô cùng kinh hãi khi thấy cảnh người giúp việc dùng cây lau nhà... lau vào mặt cậu bé.
|
Giúp việc dùng cây lau nhà dí thẳng vào mặt cậu bé.
Cho rằng con trai còn có thể bị người giúp việc bạo hành từ trước đó, chị Ding đã xem lại các đoạn video từ những ngày trước và quả nhiên, cô phát hiện ra họ Liu nọ còn sử dụng áo sơ mi để trói tay chân bé Wen Wen và nhiều lần tát tới tấp vào mặt bé.
|
Cô giúp việc này còn dùng áo sơ mi trói chân, tay của bé Wen Wen.
Người giúp việc này ngay sau đó đã bị đuổi khỏi nhà, Vụ việc cũng làm dấy lên những quan ngại về việc những người giúp việc hàng ngày ở nhà rốt cục có thể làm những gì với trẻ em, và người lớn cần phải có biện pháp phòng tránh những trường hợp xấu xảy ra.
Nam Thanh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Đà Nẵng: SAP-VN trao tặng 100 xe đạp cho học sinh khó khăn tại xã Thăng Phú
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




