Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:57 | 24/10/2020 GMT+7

Những truyền thuyết về nguồn gốc ngày Halloween có thể bạn chưa biết

aa
Cho đến tận ngày nay đã có rất nhiều những truyền thuyết khác nhau về nguồn gốc của ngày Halloween, mỗi câu chuyện đều mang một sắc thái biểu cảm khác nhau, nhưng tựu chung lại đều mang ý nghĩa để người sống tưởng nhớ, đoái thương những mảnh đời bất hạnh trong cõi u minh và trong cuộc sống hiện thực xung quanh...
Ý nghĩa của lễ hội Halloween ít người biết đến. Ý nghĩa của lễ hội Halloween ít người biết đến.
Halloween là ngày gì, nguồn gốc của lễ hội hóa trang Halloween? Halloween là ngày gì, nguồn gốc của lễ hội hóa trang Halloween?

Truyền thuyết thứ nhất:

Người Ireland kể rằng vào đêm cuối cùng của năm cũ (đối với người Ireland cổ đại ngày 31/10 là ngày cuối cùng của năm cũ và ngày 1/11 là ngày đầu của năm mới) là ngày âm dương giao hòa, các linh hồn được phép quay trở lại thăm trần gian.

Theo truyền thuyết, họ tin rằng, những linh hồn xấu sẽ tìm cách nhập vào cơ thể người sống để tái sinh. Chính vì lẽ đó, vào đêm này, người dân sẽ dập tắt hết lửa để những linh hồn không thể tìm được họ, thêm nữa họ ăn mặc, trang điểm, đeo mặt nạ cực kỳ xấu xí, kinh dị, diễu hành qua các con phố, khua chiêng, gõ trống để xua đuổi.

Những truyền thuyết về nguồn gốc ngày Halloween có thể bạn chưa biết
Truyền thuyết về ngày Hallowen. Ảnh minh họa

Truyền thuyết thứ hai:

Halloween có nguồn gốc rất lâu rồi, khi người Celts cổ còn tồn tại và sống ở quần đảo Anh trong thời cổ đại. Những ngày cuối cùng của năm trên lịch ngoại đạo cũ - ngày 31 tháng 10, tộc người này thường tổ chức một lễ hội với ba mục đích: tạm biệt mùa hè, chào đón mùa đông và tưởng nhớ những người chết. Ngày này được gọi là "Samhain". Vào tối ngày 31 tháng 10 và ngày 01 Tháng 11, các linh mục gọi là Druids sẽ vinh danh Samhain - vị thần của cái chết và cũng là dịp để dự đoán tương lai.

Theo truyền thuyết của người Celts, Samhain kiểm soát những linh hồn của người chết và có thể cho phép họ nghỉ ngơi yên bình, hoặc khiến họ phải lang thang suốt kiếp. Người Celts tin rằng vào đêm 31 tháng 10 các bóng ma sẽ rời khỏi ngôi mộ của họ và linh hồn trở lại trần gian. Vì thế các Druids thường làm đám cháy lớn, những người khác thì mặc như phù thủy, ma quỷ và bộ xương khiến hồn ma và quỷ dữ sợ hãi. Họ cũng chơi trò chơi để mang lại may mắn trong năm mới.

Truyền thuyết kể rằng, Jack là một anh chàng keo kiệt, nghiện rượu và hay lừa dối mọi người, kể cả quỷ thần. Một hôm, Jack lừa quỷ rằng anh sẽ cung cấp linh hồn và đổi lấy rượu uống. Quỷ thích thú, nhanh chóng biến mình thành đồng xu để trả cho chủ quán. Nhưng Jack xảo trá đã nhanh chóng bỏ đồng tiền vào túi bên trong có thủ sẵn cây thánh giá. Gặp thánh giá, quỷ không thể thay đổi bản thân trở lại. Quỷ van nài xin thả tự do nhưng Jack từ chối cho đến khi quỷ hứa sẽ không đến để đòi linh hồn của anh trong mười năm mới thôi. Quỷ buôc lòng đồng ý.

10 năm sau trên đường đi đến một đất nước, Jack lại qua chỗ quỷ. Quỷ cố gắng thu hồi lời hứa không lấy linh hồn của anh nhưng Jack lại xảo trá đã nhanh chóng nghĩ một chiêu lừa quỷ. "Tôi sẽ đi, nhưng trước khi đi, bạn sẽ hái cho tôi một quả táo được chứ?” Jack nói. Quỷ thấy mình chẳng có gì để mất nên nghe theo và nhảy lên cây lấy táo cho chàng xảo quyệt. Ngay lập tức, Jack rào các cành cây lại và quỷ không thể xuống được nữa. Jack bắt quỷ phải hứa không được lấy linh hồn của mình khi anh ta chết. Sau khi quỷ hứa như vậy thì Jack mới tháo các rào ra và cho quỷ xuống.

Nhiều năm sau khi Jack qua đời. Anh ta đến cổng thiên đàng và thánh Peter nói rằng anh ta quá ích kỉ và quá tàn bạo nên phải chịu một cuộc sống đau khổ và vô nghĩa trên trần gian. Jack không được phép lên thiên đàng. Anh ta phải xuống địa ngục và đi gặp quỷ thần. Nhưng quỷ thần đã giữ lời hứa không giữ linh hồn của anh. Jack rất sợ khi chẳng còn nơi nào để đi và phải chịu lang thang suốt kiếp trong bóng đen giữa thiên đàng và địa ngục. Anh hỏi quỷ làm thế nào để đi được trong đêm tối như thế. Quỷ ném cho Jack một cục than hồng từ những lò lửa trong địa ngục để cho anh ta chút ánh sáng. Jack cho cục than vào một củ cải - loại thực phẩm anh rất thích và luôn mang theo bên mình. Anh khoét củ cải để ánh sáng thoát ra và từ đó, Jack xảo trá lang thang khắp nơi trên trần gian, không có chốn nghỉ. Anh ta dùng chiếc đèn lồng mà mọi người gọi là Jack O’Lantearn để soi đường đi.

Tập tục khoét các củ cải, khoai tây và quả bí rồi cho nến hay đèn thắp sáng bên trong để xua đuổi các hồn ma và hồn của Jack bắt nguồn từ đất nước Ailen. Khi người Ailen di cư đến Mỹ họ phát hiện ra bí ngô to hơn và dễ khoét hơn nên dùng thay thế cho củ cải. Vậy là đèn bí ngô Jack O’Lantern trở nên phổ biến ở Mỹ vào lễ Halloween hàng năm và trở thành biểu tượng của lễ hội này.

Cũng như người Celts xưa; lễ hội Halloween được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 10. Nó phát triển mạnh ở các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Anh, bắc Ireland. Vào dịp này, các gia đình thường trang trí xung quanh nhà các hình ma quỷ, đầu lâu xương sọ và đèn bí ngô để xua đuổi các linh hồn và cũng là dịp thể hiện sự sáng tạo với hàng xóm về tác phẩm của gia đình mình. Tụi trẻ chúng mình thì luôn coi Halloween là dịp để vui chơi thỏa sức. Diện trên người những bộ trang phục kỳ quái, những mặt nạ quỷ ghê rợn, các bạn thường đến gõ cửa từng nhà xin tiền hay kẹo, chơi các trò thật thú vị như đớp đồ ăn chẳng hạn...

Truyền thuyết thứ ba:

Theo những truyền thuyết của người Ai Len, một kẻ nghiện rượu tên là Sting Jack đã ăn trộm đồ trong một ngôi làng và đã bị người dân đuổi đánh. Jack chạy trốn, và trên đường hắn gặp một con quỷ được sai đến để bắt linh hồn của hắn đi. Tuy nhiên Jack đã lừa con quỷ leo lên cây táo cổ thụ và không cho nó xuống bằng cách khắc dấu thánh giá vào vỏ cây.

Con quỷ đã van xin hắn, và Jack bắt con quỷ phải thề rằng sẽ không bao giờ tước đi linh hồn của hắn. Sau này khi già đi, Jack chết nhưng linh hồn của hắn không được lên thiên đàng vì những tội lỗi, địa ngục cũng không có chỗ cho linh hồn hắn dung thân vì lời thề của con quỷ. Vì thế linh hồn của Jack phải lang thang nơi trần gian.

Có một viên than hồng không bao giờ tắt mà hắn được con quỷ cho để soi đường đi trong đêm tối, hắn đặt hòn than hồng vào trong củ cải được khoét rỗng ruột để nhìn thấy đường đi. Sau này khi nhập cư vào Mỹ, người Ailen đã biến quả bí ngô (vốn là loại nông sản trù phú của thổ dân Mỹ) thành chiếc đèn lồng Jack-O-Lantern khắc hình mặt người rùng rợn với ngọn nến được thắp sáng bên trong như chúng ta vẫn thường thấy. Chiếc đèn lồng này được coi biểu tượng của ngày lễ Halloween.

Tuyển tập những bài thơ hay 20/10 các anh nhất định nên đọc Tuyển tập những bài thơ hay 20/10 các anh nhất định nên đọc
Những lời chúc 20/10 bằng tiếng Anh thể hiện sự biết ơn chân thành từ trái tim của bạn Những lời chúc 20/10 bằng tiếng Anh thể hiện sự biết ơn chân thành từ trái tim của bạn
Hà Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ hội Halloween cực cháy tại Vinhomes Grand Park thu hút hơn 3.000 khán giả

Lễ hội Halloween cực cháy tại Vinhomes Grand Park thu hút hơn 3.000 khán giả

The Grand Pumpkin City - lễ hội Halloween quy mô lớn, với hàng loạt hoạt động trình diễn, hóa trang, giải trí ấn tượng vừa diễn ra tại đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) cuối tuần qua.
Bộ Ngoại giao tiếp tục bảo hộ công dân Việt Nam sau thảm kịch tại Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao tiếp tục bảo hộ công dân Việt Nam sau thảm kịch tại Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động và kịp thời triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân sau thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon.
Người nước ngoài hoà mình vào không khí Halloween tại Việt Nam

Người nước ngoài hoà mình vào không khí Halloween tại Việt Nam

Cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam hay những vị khách đến du lịch vào dịp Halloween cũng hoà mình vào không khí của những "bữa tiệc" hóa trang, đi du lịch cuối tuần hay ăn mừng bằng âm nhạc, đồ ăn thức uống...

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động