Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
07:46 | 05/03/2024 GMT+7

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

aa
Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
Đồn Biên phòng Hướng Lập tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường Tiểu học A Via. (Ảnh: Trúc Hà)

Khăng khít tình Việt - Lào anh em

Những thuận lợi về giao thông, nơi cư trú và quan trọng là “cùng chung nguồn gốc” đã giúp người dân hai bên biên giới xã Hướng Việt và cụm bản La Cồ có mối quan hệ gắn bó sâu sắc dù là hai quốc gia, hai dân tộc. Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi cũng đến được mảnh đất biên cương này để thấy và cảm nhận rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Bước vào cuối tháng 2 là khoảng thời gian giao thoa giữa mùa Xuân đất Việt và mùa khô đất Lào. Con đường dẫn sang bản A Via chỉ là đường đất, hai bên là những vườn sắn, bời lời xanh tốt. Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập ví von đây là những vườn sắn đoàn kết, hữu nghị bởi có sự đóng góp của cả những hộ dân hai bên biên giới, trong đó, người bản A Via góp đất, còn người bản Ka Tiêng góp sức và lợi nhuận chia đôi.

Câu chuyện được bắt đầu từ khoảng hơn chục năm trước, bản A Via và Ka Tiêng tổ chức kết nghĩa bản - bản. Việc làm này đã tạo thêm thuận lợi để người dân giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. “Vườn cây hữu nghị” - công trình kỷ niệm cho sự kiện này với hàng trăm gốc bời lời đến nay đã phát triển xanh tốt và cho thu hoạch hằng năm. Và vườn cây hữu nghị này cũng đem lại một khoản thu để phục vụ cho việc chung của bản. Việc “làm ăn chung” của người dân bản A Via, Ka Tiêng cũng giúp đời sống nhiều hộ dân đã được cải thiện rõ nét. Tiền bán sắn giúp các gia đình có bữa ăn đủ chất hơn, mua sắm được vật dụng trong nhà, thậm chí có gia đình mua được tivi, xe máy, cho con cái đi học xa… Và tất nhiên, khi điều kiện kinh tế đi lên thì anh em, họ hàng có điều kiện quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Điều thú vị hơn nữa là khi đến A Via, chúng tôi gặp rất nhiều người Lào nhưng chảy trong mình dòng máu Việt. Ông Ka Định luôn tự hào đã dành cả tuổi trẻ của mình cống hiến cho cách mạng Việt Nam. Suốt gần 20 năm, ông đã chiến đấu trên mặt trận Bình Trị Thiên, tham gia các chiến dịch Khe Sanh, đánh đồn Tà Cơn… Tỉnh Quảng Trị giải phóng, ông Ka Định làm công tác Đoàn thanh niên, huy động sức trẻ để kiến thiết vùng đất Hướng Hóa. Khi được hỏi vì sao ngày ấy chọn ở lại A Via thay vì về Hướng Việt, ông Ka Định nói: “Khi ấy, bố nghĩ ở Lào hay ở Việt Nam thì cũng là xây dựng quê hương bởi còn rất nhiều người lựa chọn như bố. Giờ đây, người dân ở A Via và Hướng Việt cũng vẫn vậy, vẫn chung tiếng nói Vân Kiều”.

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
Thiếu nhi Việt - Lào cùng vui hội trăng rằm năm 2023 do Đồn Biên phòng Hướng Lập và Đại đội Biên phòng 321 tổ chức. (Ảnh: Trúc Hà)

Hướng tới giá trị trường tồn

Cột mốc 591 tọa lạc ngay khu vực cửa khẩu phụ Tà Rùng (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa), có vị trí bằng phẳng, nơi đây diễn ra nhiều hoạt động chung của lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới. Khi dịch Covid-19 bùng phát, việc xuất, nhập cảnh tạm ngừng để phục vụ công tác phòng, chống dịch đã khiến cuộc sống của những hộ dân của cụm bản La Cồ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì từ trước đến nay, người dân nơi đây thường sang Việt Nam trao đổi hàng hóa. Thế rồi, cũng tại vị trí cột mốc này, những bao gạo, chai nước mắm, gói muối, thùng mì tôm, vật tư y tế để phòng, chống dịch được chuyển tới đây trao cho những người anh em Lào vượt qua khó khăn.

Mới đây nhất là Chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường Tiểu học-Trung học cơ sở dân tộc nội trú La Cồ và Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hướng Việt. Thông qua chương trình này, hàng trăm suất quà gồm như yếu phẩm, đồ dùng học tập, quần áo, chăn ấm đã được trao cho nhân dân, học sinh và Đại đội Biên phòng 321 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sa Vẳn Na Khệt).

Trung tá Nguyễn Công Trình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập chia sẻ: “Chúng tôi đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt để hỗ trợ nhân dân hai bên biên giới. Điều đặc biệt là khi biết các chương trình thiện nguyện cho đồng bào, cho bạn Lào, các nhà hảo tâm ủng hộ rất nhiệt tình. Điều đó cho thấy, vun đắp tình hữu nghị ấy không chỉ là những người trực tiếp làm việc như chúng tôi hay nhân dân sống ở khu vực biên giới mà luôn có sự đồng hành, ủng hộ của người dân ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam này. Tình cảm ấy khiến chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn nữa”.

Thiếu tá Kẹo Lợt Ma, Chính trị viên Đại đội Biên phòng 321 đón chúng tôi với cái bắt tay thật chặt, thân tình như thể những người thân từ xa về. Câu chuyện trở nên dễ dàng hơn khi có khá nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đại đội biết tiếng Việt. Những người lính bảo vệ biên giới hai nước thân mật trao đổi tình hình, công việc và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong mỗi lần gặp gỡ, tuần tra chung. Trong mỗi câu chuyện, chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm mà người lính Biên phòng hai nước dành cho nhau, không chỉ bằng lời nói mà tình cảm, sự quan tâm còn được cụ thể bằng việc thực tế. Với những gì đã, đang và sẽ làm, chúng tôi tin rằng, những sứ giả của tình hữu nghị Việt - Lào sẽ làm ngày càng tốt hơn trong trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tin tưởng, giao phó.

Đánh giá về các hoạt động đối ngoại trên biên giới, ông Bun Lọm Su Pha Mi Xay, Phó Bí thư Huyện ủy Sê Pôn cho rằng, tấm lòng Lào - Việt có mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững hay không, không chỉ phụ thuộc vào thế hệ cán bộ, nhân dân ngày hôm nay mà cả thế hệ mai sau. Những hoạt động giao lưu đoàn kết này là cơ sở vững chắc để nhân dân hai bên biên giới vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào anh em, cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.
Ngày hội Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia"
67 gia đình Việt, 91 sinh viên Lào và 14 sinh viên Campuchia tham gia chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2023.
Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào tổ chức thành công các sự kiện quân sự - quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN 2024.

Theo Trúc Hà/Báo Biên phòng

https://www.bienphong.com.vn/nhung-su-gia-cua-tinh-huu-nghi-vi-dai-viet-nam-lao-post472938.html

Theo Báo Biên phòng
Nguồn: www.bienphong.com.vn

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động