Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:05 | 09/02/2024 GMT+7

Tết gắn kết tình thân biên giới Việt-Lào

aa
Tết về từng vùng miền của Tổ quốc; sắc hoa, khí trời tươi vui chờ đón mùa xuân mới. Ở vùng biên giới Việt-Lào, tỉnh Quảng Nam, nhân dân hai nước cùng đón Tết truyền thống, thăm hỏi nhau, chia sẻ niềm vui gắn kết tình thân trên vùng núi cao.

Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có đường biên giới Việt-Lào dài 31,323 km; gồm 11 mốc quốc giới và bốn cọc dấu. Vùng biên giới có 10 thôn thuộc hai xã La Dêê và Đắc Tôi, huyện Nam Giang và ba bản nước bạn Lào là: Đắc Tà Ọc Nọi, Đắc Tà Ọc Nhầy và Đắc Tà Vâng, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông.

Người biên giới gói quà chia đôi

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết ở vùng biên giới huyện Nam Giang mù sương, thỉnh thoảng những ngày mưa lạnh. Vượt hơn 40 km đường đồi dốc trong tiết trời sương mù lạnh cóng, anh Son Phet ở bản Đắc Tà Ọc Nhầy, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào) cùng bốn người thân, bạn bè đến Cửa khẩu quốc tế Nam Giang làm thủ tục nhập cảnh. Cán bộ trạm biên phòng nhanh chóng thực hiện thủ tục nhập cảnh để anh Son Phet sớm gặp bà con, người quen ở xã Đắc Tôi, huyện Nam Giang.

Trong trang phục truyền thống Lào, anh Son Phet cùng bạn mang theo gùi lá dong tươi, đẳng sâm, gạo nếp, củi thông khô gửi tặng người thân ở Việt Nam. Đón khách bên bếp lửa nhà sàn, ché rượu cần những người thân, bạn bè hai bên biên giới Việt-Lào gặp nhau, cùng chia vui mừng năm mới. Bận rộn cùng người nhà gói bánh chưng tặng anh Son Phet, chị Brao Bốn cho biết: Mình làm bánh chưng ăn Tết và quà tặng anh em bên Lào sang chơi, ăn Tết cùng mình. Tết đến thì người thân, bạn bè các thôn ở bên Lào mà xã mình kết nghĩa qua đây cùng vui với dân Việt mình. Tình cảm anh em nhiều năm rồi.

Xã La Dêê, huyện Nam Giang có sáu thôn, với 450 hộ đồng bào Tà Riềng, Ca Tu, Ve; trong đó ba thôn Công Tơ Rơn, Hà Lôi và Đắk Pênh có 230 gia đình sống vùng giáp biên nước bạn Lào. Cách nhau khoảng 40 km, ngày Tết truyền thống hai nước Việt-Lào, người thân, bà con các thôn vùng biên giới đến thăm hỏi cùng nhau.

Ở xã Đắc Tôi có hơn 270 hộ, với 1.000 người sinh sống dọc biên giới Việt-Lào. 116 hộ thôn Đắc Tờ Ron, xã Đắc Tôi kết nghĩa với 65 hộ thôn Đắc Ọc Nhầy, huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào). Năm nào cũng vậy, Tết đến, bà con thôn Đắc Tờ Ron mời bà con thôn Đắc Ọc Nhầy sang đón Tết cổ truyền của người Việt, cùng nhau giao lưu văn hóa, ẩm thực… Tết Bun Pi Mây, nhân dân thôn Đắc Ọc Nhầy mời láng giềng biên giới sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế, đời sống giữa hai thôn bản. Cùng đón Tết, thăm hỏi, chia sẻ nhau giữa nhân dân thôn bản biên giới Việt-Lào trở thành truyền thống ở vùng cao huyện Nam Giang.

Đồng chí A Lăng Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Tôi cho biết: Từ khi hai thôn chưa kết nghĩa bà con vùng biên giới hai bên đã qua lại thăm nhau; văn hóa này đã có từ lâu và nay càng gắn chặt hơn. Nhân dân bên kia biên giới mang theo gùi, củi gỗ thông, thực phẩm, gia vị đặc trưng như tiêu lâu, bloa, bột choa qua thăm bà con bên mình. Bên mình cũng chia sẻ gạo, vật dụng sinh hoạt hỗ trợ nhau.

Thêm một cái Tết ở tuổi 78, ông A Lăng A, ở thôn La Bờ, xã Chà Val, huyện Nam Giang lại chuẩn bị cơm lam, gà nướng, bánh mứt đón người thân bên Lào sang mừng năm mới. Ông A Lăng A cho biết, bố ông là người Lào sang Việt Nam cưới vợ, lập nghiệp ở vùng biên giới Nam Giang. Những ngày cận Tết, họ hàng bên kia biên giới lại cùng nhau sang thăm, ăn Tết Việt cùng gia đình ông. Tết ở quê cha, gia đình ông lại vượt đường xa sang biên giới thăm họ hàng.

Thượng úy Nguyễn Xuân An, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho biết: Thăm thân dịp lễ, Tết là nếp sống bao năm qua ở vùng biên giới. Vì thế, các thủ tục xuất, nhập cảnh bảo đảm theo quy định và tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân vùng biên giới Việt-Lào gần nhau hơn; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tốt đẹp, qua đó nhân dân cũng giúp cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Gắn kết tình thân nhân dân biên giới Việt-Lào

Tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào) kết nghĩa, có truyền thống đoàn kết đặc biệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về đoàn kết Việt Nam-Lào. Đồng bào dân tộc hai huyện biên giới Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông cùng chung sống trên dãy Trường Sơn từ bao đời nay. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, huyện Nam Giang được Tỉnh ủy Quảng Nam chọn là vùng hậu cứ, căn cứ giúp đỡ nước bạn Lào. Mối quan hệ thân thiết, giúp đỡ nhau từ thời chiến tranh đến nay vẫn gìn giữ và tiếp nối.

Kết nghĩa cùng nhau, hai huyện Nam Giang và Đắc Chưng thường xuyên giúp đỡ nhau. Hằng năm, huyện Nam Giang chia sẻ, hỗ trợ huyện Đắc Chưng 200 triệu đồng giúp sinh kế cho người dân các bản, làng. Năm 2023, huyện Nam Giang kêu gọi giúp đỡ cho người dân huyện Đắc Chưng 50 tấn gạo, trị giá một tỷ đồng để bà con bên kia biên giới vượt qua khó khăn.

Đồng chí Lê Văn Hường, Bí thư Huyện ủy Nam Giang chia sẻ: Ngôn ngữ một số vùng của đồng bào hai bên biên giới có nét tương đồng, nói và cùng hiểu được nhau trong sinh hoạt. Với tình cảm gắn bó, thân thiết cho nên huyện tiếp tục thực hiện xây dựng mối đoàn kết hữu nghị với huyện Đắc Chưng. Dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mây hay Tết truyền thống Việt, chính quyền hai huyện bên biên giới đều cử đoàn qua lại thăm nhau; nhân dân các thôn, bản kết nghĩa cũng tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong ngày thường cũng như dịp lễ, Tết.

Từ nhiều năm trước, người dân nước bạn Lào sang vùng đất huyện Nam Giang, Tây Giang, tỉnh Quảng Nam sinh sống. Nhiều thanh niên Lào xây dựng gia đình, lập nghiệp ở miền biên giới Việt Nam và ngược lại. Nhân dân miền núi cao cùng sống gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, xây dựng đường biên giới hòa bình và cùng nhau phát triển. Và cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, những bản, làng vùng biên giới Việt-Lào ở các huyện Đắc Chưng và Nam Giang, Cờ Lừn và Tây Giang thăm viếng lẫn nhau, gắn kết nghĩa tình.

Cùng với nhân dân, các cơ quan, đơn vị vùng biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ giữ yên biên giới, hòa bình, hữu nghị; cùng thăm hỏi nhau dịp lễ, Tết truyền thống hai nước; đồng thời, cùng chăm lo đời sống người dân; hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân vùng biên cương.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định: Tình thân của chính quyền địa phương, nhân dân vùng biên giới Việt-Lào ở tỉnh Quảng Nam là nét văn hóa tốt đẹp. Dân Đắc Chưng về với Nam Giang giống như về nhà của mình, dân Nam Giang về với Đắc Chưng cũng vậy. Gắn kết tình thân hai bên biên giới có ý nghĩa đặc biệt; là tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và tình đoàn kết giữa các dân tộc của vùng biên giới.

Theo Đông Huyền/Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Nắm bắt cơ hội hợp tác thúc đẩy phát triển ở khu vực biên giới

Ngày 8/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức “Hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu các tuyến biên giới đất liền”.
Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Tuần tra song phương tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 30/3, tại cặp lối mở A Pa Chải, Việt Nam và Long Phú, Trung Quốc, đoàn đại biểu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên do Trung tá Phạm Văn Hiệp, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự do Trung tá Tào Kế Nguyên, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành khởi động nghi thức tuần tra liên hợp năm 2024.
Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động