Trang chủ Việt kiều
19:49 | 09/07/2023 GMT+7

Những sứ giả của biển đảo quê hương

aa
Các câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại châu Âu khơi dậy lòng tự hào, tình cảm và trách nhiệm đối với biển đảo quê hương.
Nhiều hoạt đồng ý nghĩa tại Hành trình “Thanh niên Khánh Hòa vì biển, đảo quê hương”
Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ: Đẩy mạnh hoạt động hướng về biển đảo quê hương
Các thành viên của Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan.
Các thành viên của Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa tại Ba Lan.

Tháng Sáu vừa qua, bà con kiều bào ở các nước châu Âu từng có dịp đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 đã tổ chức buổi gặp mặt mang tên “Bâng khuâng Trường Sa” trong khuôn khổ các hoạt động hướng về Trường Sa ở thủ đô Paris, Pháp.

Buổi giao lưu là sáng kiến của Ban liên lạc người Việt tại châu Âu vì biển đảo Việt Nam dành cho kiều bào đến từ nhiều nước khác nhau có dịp xem lại những thước phim về vùng biển thân thương của Tổ quốc và nhắc lại những kỷ niệm của chuyến đi.

Tại đây, những thủ lĩnh và thành viên của các câu lạc bộ (CLB) yêu biển đảo Việt Nam ở nhiều nước có cơ hội chia sẻ về những những hoạt động đã, đang và sẽ làm để ủng hộ quân và dân biển đảo ở quê hương...

Những ngọn cờ tiên phong

Việc thành lập một CLB vì biển đảo quê hương được ấp ủ khi đoàn công tác đầu tiên của kiều bào tại Đức ra thăm Trường Sa vào năm 2012. Ngay khi trở về từ Trường Sa, họ đã tổ chức một buổi giao lưu kể về chuyến đi cho bà con cộng đồng.

Đó là cuộc gặp mặt đầy cảm động khi những người trực tiếp đến Trường Sa đã truyền lại toàn bộ cảm xúc của chuyến đi cho những người tham dự. Không khí lặng đi vì xúc động. Ngay tại buổi đó, những người tham dự đã tự nguyện đóng góp ủng hộ quân và dân trên quần đảo Trường Sa số tiền gần 4.000 Euro và nhiều người đã nung nấu thành lập một tổ chức vì Trường Sa tại Đức.

Năm năm sau, CLB Trường Sa tại Đức chính thức được thành lập vào tháng 4/2017. Thành viên ban đầu của CLB gồm 11 người của bốn đoàn công tác kiều bào tại Đức ra thăm đảo từ năm 2012-2016. Thời gian sau, CLB phát triển và kết nạp cả những người chưa từng đặt chân đến Trường Sa, con số hơn 40 thành viên.

CLB Trường Sa tại Đức là CLB vì biển đảo quê hương đầu tiên tại châu Âu. Bà Bùi Thị Thu Minh - Chủ tịch CLB, chia sẻ rằng ai đi Trường Sa về đều thấy thêm yêu quê hương, Tổ quốc mình hơn và muốn cống hiến để làm được điều gì đó, dù nhỏ bé. Bởi những chuyến đi đã gắn kết những bà con kiều bào các nước lại với nhau, thôi thúc họ cùng chung tay ủng hộ Trường Sa.

Với tinh thần đoàn kết cộng đồng hướng về biển đảo quê hương, thời gian qua các thành viên luôn tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, trao tặng những món quà thiết thực cho các chiến sĩ và người dân đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa.

Mới đây, CLB tổ chức chương trình giao lưu “Nghĩa tình Trường Sa” với sự tham dự của nhiều hội đoàn người Việt tại Đức. Trong khuôn khổ chương trình, CLB tổ chức trưng bày những hình ảnh, hiện vật với tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của con dân đất Việt góp phần cùng quân dân cả nước bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Các thành viên còn quyên góp 6.030 Euro, được đoàn kiều bào tại Đức thăm Trường Sa năm 2023 trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ huyện đảo.

Thành lập từ năm 2019, CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan cũng có những hoạt động ý nghĩa trong việc tăng cường đoàn kết cộng đồng, hướng về quê hương trong cộng đồng bà con người Việt tại Ba Lan và các nước châu Âu.

Bà Cao Hồng Vinh – Chủ tịch CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan cho biết, các thành viên thường xuyên liên lạc với các CLB vì biển đảo quê hương ở châu Âu, kết nối với Bộ Tư lệnh Hải quân và dành tặng những món quà ý nghĩa cho cán bộ chiến sĩ Trường Sa nhân dịp đón Xuân.

CLB tích cực tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ, giao lưu với các chiến sĩ Trường Sa giúp củng cố tăng cường tinh thần đoàn kết, khơi dậy và lan tỏa tình yêu biển, đảo trong cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Ngoài ra, khi xung đột xảy ra tại Ukraine, các thành viên cùng với các tổ chức hội đoàn người Việt khác tại Ba Lan tham gia hỗ trợ bà con ta từ Ukraine sang lánh nạn...

Giống như tinh thần của người Việt ở Đức và Ba Lan, CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Czech được ra đời tại thủ đô Praha vào năm 2022.

Chủ nhiệm CLB Nguyễn Ngọc Bình cho biết, ông rất vinh dự đại diện cho cộng đồng người Việt về thăm Trường Sa và tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân dân trên đảo. Khi về đất liền, ông cùng các thành viên quyết định thành lập CLB Hoàng Sa - Trường Sa nhằm quyên góp, kêu gọi ủng hộ để góp phần giữ gìn biển đảo quê hương và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về biển đảo cho bà con.

Ngay trong buổi lễ thành lập, hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ kinh phí để đóng “xuồng chủ quyền” tặng huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 của Bộ Tư lệnh Hải quân, CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Czech đã phát động và quyên góp được hơn 137.500 Korun (gần 140 triệu đồng) để chung tay cùng kiều bào trên khắp thế giới. Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Czech Nguyễn Duy Nhiên khẳng định, CLB là một tổ chức thể hiện tinh thần của cộng đồng người Việt, của mỗi người con sống xa Tổ quốc đối với quê hương đất nước và biển đảo thiêng liêng.

Một buổi gặp mặt của các thành viên của Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức.
Một buổi gặp mặt của các thành viên của Câu lạc bộ Trường Sa tại Đức.

Lan tỏa tình yêu với biển đảo

Tháng Ba năm nay tại Paris, CLB Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp đã ra mắt với mục tiêu cùng chung tay quảng bá hình ảnh đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam trên hải đảo xa xôi và thúc đẩy sự hiểu biết của kiều bào và bạn bè quốc tế tại Pháp về biển đảo Việt Nam.

Hưởng ứng các phong trào cùng chung tay vì biển đảo quê hương đang lan tỏa trong khắp cộng đồng người Việt Nam tại các quốc gia châu Âu, những kiều bào tại Pháp từng có cơ hội trải nghiệm chuyến hành trình trở về với biển đảo quê hương, đã cùng nhau thành lập CLB này.

Sự ra đời của CLB tại Pháp góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch, hình ảnh về con người và thiên nhiên của biển đảo quê hương tới bạn bè Pháp và quốc tế. CLB trở thành một diễn đàn giúp các thế hệ người Việt làm việc và sinh sống ở nước ngoài, nhất là thế hệ lớn lên tại Pháp, có thể dễ dàng tìm hiểu về sự đổi thay của quê hương, tình hình nơi biên cương hải đảo.

Trở về từ chuyến thăm Trường Sa và nhà giàn DK1, những thành viên ban điều hành cùng các thành viên khác đã lan tỏa tình yêu đối với biển đảo quê hương đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cũng như hỗ trợ công tác thông tin cho kiều bào về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.

Ở Hà Lan, năm nay, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan và bà Lều Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hà Lan, đã vinh dự đại diện cho bà con kiều bào tại đây về thăm Trường Sa.

Trở về sau chuyến thăm ý nghĩa này, bà Lan Hương cho biết đang trao đổi với các đại biểu từ chuyến thăm trước để tiến tới thành lập CLB Trường Sa. Bà kỳ vọng khi CLB ra đời sẽ góp phần mở rộng kiến thức về biển đảo cho các thế hệ tương lai và góp thêm tiếng nói ủng hộ trong đấu tranh giữ chủ quyền cũng như chung tay với nhân dân trong nước xây dựng Tổ quốc.

Là Trưởng Ban liên lạc người Việt tại châu Âu vì biển đảo Việt Nam, bà Cao Hồng Vinh khẳng định các hoạt động của các CLB vì biển đảo quê hương đều nhằm mục đích chia sẻ và giới thiệu tới cộng đồng người Việt cùng bạn bè quốc tế về cuộc sống, sự kiên cường của các chiến sĩ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua đây, mỗi kiều bào thực sự trở thành sứ giả tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, giúp các thế hệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu hơn, có sự gắn kết và ủng hộ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Quảng Trị, Nghệ An hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam
Biển Đông và chủ quyền biển đảo Việt Nam dưới góc nhìn của các học giả châu Âu

Theo Báo TG&VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Lan tỏa văn hóa đọc sách tại Lữ đoàn 146 và các đảo trên quần đảo Trường Sa

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động đọc sách đối với cán bộ, chiến sĩ và quân nhân chuyên nghiệp toàn đơn vị.

Các tin bài khác

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Hội thao gắn kết cộng đồng người Việt tại Campuchia

Diễn ra trong không khí sôi động từ ngày 20-26/4 với 4 môn thi đấu: cầu lông, quần vợt, cờ tướng và golf, Hội thao được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của người Việt và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm Paris sẽ xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga

Ngày 25/4, tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn cho biết, ngày 7/5 tới, Tòa án phúc thẩm Paris sẽ mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện dân sự giữa bà Trần Tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, và các tập đoàn hóa chất Mỹ đã cung cấp cho quân đội nước này chất độc da cam/dioxin để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động