Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
11:43 | 22/01/2023 GMT+7

Những niềm vui xuân mới ở Trường Sa

aa
Tết đến với các đảo ở Trường Sa cũng là lúc mỗi người lại có những cảm xúc và dự định riêng cho năm mới.
Tết ấm áp ở Trường Sa Tết ấm áp ở Trường Sa
Ngày trở về đúng dịp Tết, niềm vui của những người từng lầm lỗi Ngày trở về đúng dịp Tết, niềm vui của những người từng lầm lỗi

Tết đầu tiên ở Trường Sa

Đầu tháng 1/2023, thiếu tá Nguyễn Tiến Hoàng nhận nhiệm vụ đảm bảo vận hành các thiết bị năng lượng sạch trên đảo Sinh Tồn. Dù là lần đầu tiên đón Tết trên đảo ở Trường Sa, nhưng với anh, suốt 10 năm qua việc đón Tết xa nhà đã không còn là chuyện hiếm.

Thuộc lực lượng từng tham gia đấu tranh chống hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc hồi năm 2014, thiếu tá Nguyễn Tiến Hoàng nhiều năm ăn Tết trên biển. "Chỉ có 2 hoặc 3 cái Tết ở nhà, còn lại trực ở đơn vị là trên tàu hoặc tại quân cảng. Có những năm tàu trực tại khu vực biên giới trên biển ở phía Tây đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa, khi đó đêm Tất niên mỗi người chỉ có 2-3 phút để gọi về hỏi thăm gia đình. Đúng giao thừa, tàu kéo 3 hồi còi như một nghi thức đón năm mới. Mùng 1 Tết mọi người vẫn làm nhiệm vụ bình thường".

Những niềm vui xuân mới ở Trường Sa
Thiếu tá Nguyễn Tiến Hoàng và phóng viên VOV.VN

Thiếu tá Nguyễn Tiến Hoàng chia sẻ, Tết trên biển thì mâm cơm cũng có đầy đủ thịt, cá, bánh chưng, nhiều hoạt động để mọi người đỡ nhớ nhà. Với người đi biển thì năm mới còn có các nghi thức cúng thần linh trên biển như thả muối, gạo và hoa xuống biển để cầu mong bình an. "Năm nay lần đầu tiên ăn Tết trên đảo, chắc chắn sẽ đông vui hơn. Ngoài những lúc làm nhiệm vụ thì tôi dành nhiều thời gian gọi điện thăm hỏi gia đình, họ hàng".

Nói về những dự định, thiếu tá Nguyễn Tiến Hoàng cho biết mong muốn lớn nhất là con gái có thể đi du học trong năm 2023. Còn xa hơn, khi về hưu, nhất định anh sẽ tìm công việc ở quê nhà Quảng Bình và đón Tết bên gia đình: "Ở quê tôi, xã Thanh Trạch, chiều tất niên khu phố thường làm cỗ để các nhà tụ tập; sau đó tất cả lại quây quần bên đống lửa ngồi hàn huyên chuyện năm cũ, năm mới cho đến tận giao thừa. Tôi nhớ đêm 30 Tết trời se se lạnh, thường có mưa phùn. Thế nhưng không khí hôm đó rất ấm áp, vui tươi, từ chiều xóm làng đã tất bật mỗi người mỗi việc. Dù công tác xa nhưng năm nào có điều kiện, tôi và gia đình vẫn về ăn Tết ở quê nội như thế".

nhung niem vui xuan moi o truong sa hinh anh 2
Luộc bánh chưng đón Tết trên đảo Sinh Tồn.

Thầy trò cùng đón Tết

Dạy học trên đảo Song Tử Tây từ năm 2018, Tết Quý Mão là lần thứ 3 thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc (quê Khánh Sơn, Khánh Hòa) đón Tết ở đảo cùng học sinh của mình: "Tết ở đảo vui lắm. Thầy trò được ăn Tết chung với bộ đội, điều đó rất khác biệt với đất liền. Các em cũng giống như những chiến sĩ nhí, cùng tham gia các hoạt động với bộ đội và học hỏi, thực hành tác phong quân đội".

Theo thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc, học sinh trên đảo Song Tử Tây được dạy theo mô hình lớp ghép do ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa xây dựng riêng cho hải đảo. Thường những ngày giáp Tết, các em được học về nghi lễ, phong tục Tết truyền thống của Việt Nam, học hát những bài hát xuân Tết và tập văn nghệ để cùng tham gia các hoạt động đón năm mới trên đảo. Mùng 1 Tết, thầy trò cùng mọi người đến thăm hỏi, chúc Tết các đơn vị phối thuộc trên đảo và đi lễ chùa. Buổi học đầu tiên sau Tết thường "nhẹ nhàng", chủ yếu ôn tập những kiến thức đã học.

nhung niem vui xuan moi o truong sa hinh anh 3
Thầy giáo Nguyễn Bá Ngọc và lớp học trên đảo Song Tử Tây.

"Lớp trên đảo có ít học sinh nên giáo viên có nhiều thời gian và cách tiếp cận, theo dõi riêng cho từng em. Ngoài chương trình theo quy định, giáo viên còn bổ sung thêm những kiến thức về cuộc sống, câu chuyện thực tế trong đất liền cho học sinh. Năm nay thư viện trường có thêm nhiều sách, báo do các đơn vị trao tặng nên cũng giúp các em giải trí và bổ sung kiến thức. Những kiến thức về lịch sử, chủ quyền đất nước, biển đảo hay quân đội thì các em tiếp thu rất dễ dàng vì sống trong môi trường này rồi. Tuy nhiên giảng dạy môn Anh văn, Tin học còn nhiều khó khăn", thầy Ngọc chia sẻ.

Cùng với nhà trường, các đơn vị và hộ dân trên đảo cũng chung tay để các em thiếu nhi đón Tết tươi vui. Chị Lưu Thị Cẩm Hằng – người dân sống trên đảo Song Tử Tây cho biết: "Tết ở đảo cũng không khác đất liền mấy, có khi còn vui hơn vì mọi người tập trung cùng nhau trong tất cả hoạt động, từ trước Tết đến trong Tết và sau Tết. Các con giúp đỡ bố mẹ gói bánh chưng, trang trí nhà cửa, chăm cây cảnh. Dịp Tết bao giờ cũng có văn nghệ, trò chơi cho trẻ em. Các cháu vui nhất là được nhận lì xì, ăn nhiều món ngon ngày Tết".

Nhiều dự định cho năm mới

Khoe con gái lớn vừa đạt điểm cao môn Anh văn trong kỳ thi học kỳ 1 vừa qua, chị Lữ Kim Cúc (người dân sống trên đảo Sinh Tồn) rất vui vì con gái đã nhanh chóng bắt kịp việc học tập dù mới trở về đất liền. Tết Quý Mão cũng sẽ là cái Tết cuối cùng của chị Cúc ở đảo Sinh Tồn, và chắc chắn người dân, cán bộ và chiến sĩ trên đảo sẽ rất nhớ những món ăn của "chuyên gia ẩm thực" đặc biệt này.

Những niềm vui xuân mới ở Trường Sa
Chị Lữ Kim Cúc (áo vàng) cùng mọi người gói bánh chưng đón Tết Quý Mão 2023.

Có niềm đam mê nấu ăn từ lâu, chị Lữ Kim Cúc từng theo học một khóa bếp Âu – Á. Khi chị đến đảo Sinh Tồn, đời sống ẩm thực và tinh thần trên đảo dường như "sôi động" hơn. "Món gì tôi cũng nấu được hết. Nhưng mọi người thích nhất là tôi làm trà sữa, thạch rau câu, đặc biệt là bánh sinh nhật. Ở đây các chiến sĩ thường tổ chức sinh nhật chung theo tháng, những lần như vậy mọi người tụ tập quây quần rất vui. Ngày thường thì tôi và các chị em lại bày nhau nấu ăn, nướng bánh tráng mắm ruốc. Gần các dịp lễ, Tết thì lại cùng nhau chuẩn bị gói bánh chưng, mâm cơm tất niên…", chị Cúc kể.

Năm nay trong chuyến hàng Tết gửi ra từ đất liền, bên cạnh trái cây, rau củ hay thực phẩm; chị Cúc cũng chuyển ra một số nguyên liệu để làm bánh canh. Đây là "món sở trường" và cũng là món ăn gắn liền với mẹ của chị Cúc và những năm tháng tuổi thơ.

"Mẹ tôi có nghề nấu bánh canh, nhưng thực ra tôi không được học từ mẹ. Vì nhớ những hương vị này mà tôi tự mày mò để nấu. Bây giờ ở trên đảo muốn nấu bánh canh thì chuẩn bị nguyên liệu từ đất liền gửi vào, như bánh canh khô, chả cá… Đôi khi bát bánh canh ở đảo sẽ khác với đất liền như thiếu hành hay trứng cút".

Những niềm vui xuân mới ở Trường Sa
Bánh canh là món sở trường của chị Lữ Kim Cúc.

Thưởng thức món bánh canh ở Trường Sa là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, để thực sự cảm nhận tình cảm của người dân nơi đảo xa. Trong tô bánh canh đặc biệt của chị Cúc đầy ắp những miếng chả, những lát thịt hộp ở đảo thay cho thịt bằm ở đất liền, với nước dùng nóng hổi thơm phức vốn đã được chuẩn bị từ sáng sớm…

Chị Cúc chia sẻ, dự định lớn nhất trong năm 2023 là mở quán bánh canh ở quê nhà – xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa): "Ở quê tôi món bánh canh rất được ưa thích. Người ta bán hàng từ 4h sáng vì nhiều người ăn xong còn đi làm sớm, có khi đến 8h đã hết hàng. Bánh canh mình làm được mọi người khen lắm, khi về đất liền mở quán hy vọng sẽ đông khách".

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan: lan tỏa tình yêu biển, đảo trong cộng đồng kiều bào Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan: lan tỏa tình yêu biển, đảo trong cộng đồng kiều bào
Sáng 5/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã có buổi tiếp Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan (CLB).
"Xuân biên cương" với gia đình quân nhân huyện đảo Trường Sa
Tại thành phố Cam Ranh, đã tổ chức Chương trình “ Xuân biên cương - sẻ chia cùng hậu phương Trường Sa”.
Theo VOV
Nguồn: vov.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động