Trang chủ Việt Nam hôm nay
08:47 | 03/09/2025 GMT+7

Kế thừa thành tựu, xác lập vị thế nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế

aa
Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá cách đây 80 năm, Việt Nam giờ đây đã trở thành một quốc gia tham gia đóng góp tích cực, chủ động cho cộng đồng quốc tế, thể hiện vai trò và vị thế ngày càng quan trọng và nổi bật trên trường quốc tế, cũng như trong bối cảnh đa phương hiện nay.
Gắn biển các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự nước ngoài tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Quân nhân Nga, Lào và Campuchia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kế thừa thành tựu, xác lập vị thế nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế
Thạc sĩ Uch Leang - Chủ tịch Hội cựu Sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia thuộc RAC trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: TTXVN)

Đó là nhận định của Thạc sĩ Uch Leang - Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia (IRIC), Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) - khi ông có cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo Chủ tịch CAVA, khi thành lập vào năm 1945 sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc bấy giờ có nền kinh tế hết sức khó khăn và yếu kém, do trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh tàn khốc. Sau khi hòa bình lập lại, nhân dân Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội với tinh thần đầy phấn khởi và quyết tâm. Tuy nhiên, hậu quả nặng nề của chiến tranh, chính sách bao cấp và sự bao vây cấm vận kinh tế từ bên ngoài đã gây trở ngại lớn cho công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam khi đó.

Trước tình hình đó, năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã mạnh dạn thực hiện chính sách cải cách chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập quốc tế. Nhờ đó, các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được huy động tối đa, thúc đẩy kinh tế Việt Nam từng bước thoát khỏi khủng hoảng, ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Nhà nghiên cứu Uch Leang cho rằng, sau 80 năm kể từ khi lập quốc và gần 40 năm thực hiện chính sách Đổi Mới, Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn và thách thức, đôi lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, để vươn mình mạnh mẽ, trở thành quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng cao, khẳng định vai trò và vị thế của đất nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Ông nhận định: “Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá cách đây 80 năm, Việt Nam đã trở thành quốc gia đóng góp tích cực, chủ động cho cộng đồng quốc tế. Điều đó thể hiện vai trò và vị thế ngày càng quan trọng và nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như trong bối cảnh đa phương hiện nay”.

Theo chuyên gia Uch Leang, Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa chiến lược, tạo dựng cục diện đối ngoại mới rộng mở, thuận lợi cho an ninh và phát triển, nâng cao vị thế và vai trò, đồng thời tham gia kiến tạo, duy trì môi trường hòa bình và ổn định, cũng như huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Chứng minh cho nhận định trên, nhà nghiên cứu người Campuchia nêu dẫn chứng về những thành quả ngoại giao và đối ngoại của quốc gia láng giềng Việt Nam. Theo ông, đến nay Việt Nam đã thiết lập mạng lưới quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với hàng chục quốc gia, trong đó có các nước lớn và 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Trong số các nước có quan hệ chặt chẽ và toàn diện với Việt Nam, Campuchia, Lào và Cuba là 3 nước có các mối quan hệ đặc biệt.

Ông Uch Leang nêu rõ, về tổng thể, Việt Nam đã thiết lập và duy trì quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế và khu vực. Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập quan hệ với 259 đảng phái chính trị ở 119 quốc gia. Nhìn từ góc độ này, ông cho rằng Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò xuất sắc trên danh nghĩa một người bạn và đối tác đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế.

Ông Uch Leang ghi nhớ rất rõ Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đề xuất quan trọng, tham gia đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong các hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), LHQ và nhiều tổ chức quốc tế khác. Nhờ những đóng góp tích cực và chủ động của mình, Việt Nam đã 2 lần trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ. Việt Nam cũng đã cử quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại châu Phi, gửi lực lượng cứu hộ tới Myanmar để hỗ trợ quốc gia này trong thảm họa động đất mới đây và kêu gọi Campuchia - Thái Lan nỗ lực giải quyết xung đột biên giới bằng biện pháp hòa bình trên tinh thần đoàn kết ASEAN.

Chuyên gia Uch Leang nhấn mạnh Việt Nam hôm nay đã chuyển mình nhanh chóng, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, có Tổng thu nhập quốc nội (GDP) lớn thứ tư Đông Nam Á, xếp thứ 33 thế giới và sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới. Theo ông, tất cả những điều này sẽ là cơ sở để Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội Việt Nam quyết tâm hướng tới tầm nhìn xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đúng dịp kỷ niệm tròn 100 năm lập quốc.

Gắn biển các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự nước ngoài tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Gắn biển các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự nước ngoài tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Ngày 29/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ gắn biển các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đồng thời đặt đá tượng trưng các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia.
Quân nhân Nga, Lào và Campuchia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Quân nhân Nga, Lào và Campuchia vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng nay (31/8), đoàn quân nhân thuộc các khối diễu binh của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027, tỉnh Tây Ninh phấn đấu tìm kiếm, quy tập 440 hài cốt liệt sĩ đưa về nước, giai đoạn XXVI.
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa

120 đại biểu thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia đã tham dự Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8, năm 2026 với chủ đề “Vòng tay bè bạn”, khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tin bài khác

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp

Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp

Gần 40 năm gắn bó với Việt Nam trong các chương trình hợp tác y tế, Bác sĩ Gildas Tréguier, Tổng Thư ký Liên đoàn Y tế Pháp-Việt (FSFV), đã có cơ hội chứng kiến những bước chuyển mình sâu sắc của đất nước, từ những năm đầu Đổi mới, mở cửa với thế giới đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hiện nay.
Rộng ràng không khí Tết Độc lập trên cả nước

Rộng ràng không khí Tết Độc lập trên cả nước

Nhiều địa phương trên cả nước rực rỡ cờ hoa, tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm, tạo không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

81 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình lịch sử đầy gian nan nhưng cũng rất đỗi tự hào để giữ vững nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Đọc nhiều

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế

Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), nhiều hoạt động trang trọng, ý nghĩa đã được tổ chức góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp

Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp

Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá thành công của Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Việt Nam mang lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Lào trong đổi mới hoạt động lập pháp, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và phân cấp quản lý.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động