Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:21 | 06/08/2023 GMT+7

Những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

aa
Ngày 6/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với chính quyền tỉnh Nakhon Phanom và Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.
10 năm Việt - Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện: Bản hòa tấu của tình hữu nghị
Kỷ niệm lần thứ 24 ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco và 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco
Chú thích ảnh
Các đại biểu làm lễ thả cá trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom. (Ảnh: TTXVN phát)

Buổi lễ được tổ chức tại Làng hữu nghị Thái - Việt ở xã Nong Yat, tỉnh Nakhon Phanom, với sự tham dự của Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng; Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, Wanchai Chanporn; Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn; Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam Jariya Chirathivat; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan - Việt Nam Hồ Văn Lâm; Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom Trần Văn Sáu; cùng giới chức địa phương và đông đảo bà con kiều bào tại vùng Đông Bắc Thái Lan.

Trước khi khai mạc buổi lễ, các đại biểu đã cùng tới dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Nong Yat, tỉnh Nakhon Phanom.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng nêu rõ cách đây đúng 47 năm, ngày 6/8/1976, hai nước Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Và đúng 10 năm trước, nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thái Lan, hai nước Việt Nam và Thái Lan đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và sau này nâng cấp lên Đối tác chiến lược tăng cường. Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng khẳng định có thể tự hào nói rằng Việt Nam và Thái Lan đã không ngừng nỗ lực để cùng đưa mối quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, thực chất trên mọi lĩnh vực, xây đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

Thái Lan hiện nay trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hai nước thường xuyên giao lưu và tiếp xúc lãnh đạo cấp cao, luôn hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong ASEAN và Tiểu vùng sông Mekong, góp phần xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Thái Lan đều khẳng định trong thời gian tới, hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, thực chất, hiệu quả để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân hai nước, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD vào năm 2025.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Nakhon Phanom, Tỉnh trưởng Wanchai bày tỏ vui mừng tham dự buổi lễ kỷ niệm đánh dấu mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước Thái Lan - Việt Nam. Ông Wanchai khẳng định sau 10 năm kể từ khi hai nước cùng nhau nâng tầm quan hệ ngoại giao lên cấp đối tác chiến lược, Thái Lan và Việt Nam đang duy trì mối quan hệ chặt chẽ cả ở cấp độ song phương và trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN.

Ông Wanchai cũng bày tỏ niềm tự hào khi Nakhon Phanom là địa danh có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ tốt đẹp và bền vững giữa Thái Lan và Việt Nam. Nakhon Phanom là nơi ghi dấu ký ức lịch sử rất quan trọng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng tại đây vào những năm cuối thập kỷ 1920. Nakhon Phanom cũng là nơi tọa lạc của tháp Đồng hồ Việt kiều lưu niệm dịp hồi hương năm 1960, một di tích quan trọng thể hiện tình hữu nghị và gắn bó giữa hai dân tộc Thái Lan – Việt Nam. Trong những năm sau này, Nakhon Phanom có cơ hội được tiếp đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới thăm.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước khu trưng bày Thái Lan - Việt Nam tại Làng hữu nghị Thái Việt ở Nakhon Phanom. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng và Tỉnh trưởng Nakhon Phanom cùng các đại biểu đã dự lễ khánh thành hệ thống tháp nước và điện Mặt Trời do một số gia đình doanh nhân kiều bào tỉnh Khon Kaen đầu tư, ủng hộ để cung cấp toàn bộ điện, nước cho khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Làng hữu nghị Thái - Việt và công trình cải tạo khu trưng bày Thái Lan - Việt Nam tại Làng hữu nghị Thái - Việt do chính quyền địa phương và kiều bào tỉnh Nakhon Phanom đóng góp công sức hoàn thiện.

Tổng lãnh sự Chu Đức Dũng bày tỏ với việc hoàn thành hai công trình trên đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, ông tin tưởng rằng cộng đồng kiều bào trên toàn Thái Lan sẽ luôn ghi nhớ công ơn của Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan, cũng như trân trọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương đất nước Việt Nam và lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước, đoàn kết, chung tay đóng góp cho sự phát triển về kinh tế, xã hội Thái Lan và Việt Nam, là cầu nối vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Cũng trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, chiều cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với Hội Doanh nhân Thái - Việt toàn Thái Lan và Phòng Thương mại Thái Lan tổ chức chương trình trao đổi, thảo luận về hợp tác thương mại và thương mại xuyên biên giới dọc khu vực Đông Bắc Thái Lan nối với Lào và Việt Nam.

Theo Báo Tin tức/TTXVN

https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/nhung-hoat-dong-y-nghia-ky-niem-10-nam-thiet-lap-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-thai-lan-20230806165043553.htm

10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện: Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện: Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Chiều 30/6 tại Hà Nội, ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế & Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã có buổi làm việc với bà Kate Bartlett, Tùy viên Văn hóa tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hai bên đã trao đổi về việc phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2013-2023).
Đặt biển kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Israel Đặt biển kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Israel
Hội đồng thành phố kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã thực hiện đặt biển kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước (12/7/1993-12/7/2023).
Theo Báo Tin tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Tạo tiền đề vững chắc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Thái Lan về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn từ ngày 10 đến 12/4, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan Bùi Thị Huệ khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để hai bên nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới.
Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia: Nhân rộng lòng tin, xây dựng tầm nhìn

Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia: Nhân rộng lòng tin, xây dựng tầm nhìn

Việc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia là kết quả và bước phát triển tự nhiên, hợp lý của 50 năm xây dựng và phát triển quan hệ, là nỗ lực làm sâu sắc và nhân rộng lòng tin chiến lược.

Các tin bài khác

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động