Những cây xanh trở thành biểu tượng trên thế giới
| Cô gái 23 tuổi bỏ việc, đi khắp thế giới với 11 USD/ngày Nếu là người có hệ miễn dịch kém, 5 điểm đến dưới đây không phải là nơi dành cho bạn Cặp đôi biến bus cũ thành nhà xe đi du lịch thế giới |
![]() |
| Cây liễu mọc giữa làn nước xanh thẳm của hồ Wanaka, thuộc đảo Nam, New Zealand. Đây là điểm đến ưa thích của du khách và các nhiếp ảnh gia khi đến quốc gia này. Hồ Wanaka nép mình bên công viên quốc gia núi Aspiring, bao quanh bởi núi non trùng điệp, nên không khí yên bình, thích hợp cho các hành trình dã ngoại. Ảnh: Martin Valigursky. |
![]() |
| Cây bao báp Boab Prison 1.500 tuổi có thân rỗng, hình chai tọa lạc tại phía nam Derby, Tây Australia. Thân cây này nổi tiếng với du khách vì có lời đồn nó từng được sử dụng để giam giữ tù nhân trong quá khứ. Hiện chính quyền địa phương thiết lập hàng rào xung quanh bảo vệ cây, tránh sự tác động của những du khách tò mò. Ngoài tham quan cây Boab Prison, du khách có thể trải nghiệm vùng đất khô cằn như khung cảnh ngoài hành tinh ở các khu vực quanh vùng Tây Australia. Ảnh: Diane Cook. |
![]() |
| Đền Ta Prohm tại Siem Reap do vua Jayavarman VII xây dựng năm 1186 nằm trong khu quần thể Angkor, hấp dẫn du khách bởi những cây đa hàng trăm tuổi phủ bộ rễ quanh các công trình kiến trúc. Thậm chí, rễ cây còn xuyên qua cấu trúc đá, tạo nên cảnh quan ấn tượng. Ảnh: Robert Clark. |
![]() |
| Cây táo nổi tiếng trồng trong khu vườn của nhà khoa học Isaac Newton (1642-1727) tại hạt Lincolnshire, Anh. Đây là nơi ông ngồi chứng kiến quả táo rơi, khơi nguồn cảm hứng cho sự ra đời của định luật vạn vật hấp dẫn. Cây táo này kể từ năm 1750 đã được các thế hệ trong gia đình Newton thay nhau chăm sóc và bảo vệ. Năm 1816, một cơn bão đã khiến nó bị gẫy. Tuy nhiên, cây vẫn đâm chồi, nảy lộc sau đó vì phần gốc vẫn nguyên vẹn. Ảnh: Paolo Woods. |
![]() |
| Cây gạo có tán khổng lồ gắn liền với lịch sử thành lập thủ đô Freetown của Sierra Leone, một quốc gia ở Tây Phi. Cây được người dân tôn kính và tổ chức các nghi lễ hòa bình bên dưới gốc cây này. Ảnh: Tiplr. |
![]() |
| Cây sồi (Angel Oak) hơn 450 tuổi nằm trên đảo Johns, Nam Carolina, Mỹ. Thân cây có đường kính khoảng 8 m, cao 20 m và tán che phủ diện tích rộng đến 1.600 m2. Dù cây ảnh hưởng bởi cơn bão Hugo tàn phá năm 1989, nó vẫn tiếp tục tồn tại và vươn lên mạnh mẽ. Ảnh: Glenn Nagel. |
![]() |
| Du khách tới đảo Crete, Hy Lạp có thể chứng kiến tận mắt cây ô liu (Olive Tree of Vouves) khoảng 2.000-3.000 năm tuổi, thuộc vào loại cây cao niên nhất thế giới. Đến nay người dân vẫn có thể sản xuất dầu ô liu từ cây. Dù không có chiều cao lý tưởng như những cây ô liu khác, thân cây đặc biệt bởi có những đường xoáy đều và nút thắt phình ra như hình củ hành. Ảnh: Wikipedia. |
![]() |
| Cây điều (hay đào lộn hột) được trồng ở thị trấn nhỏ ven biển Pirangi do Norte, Brazil là một trong số cây điều lớn nhất đang tồn tại hiện nay. Phần tán cây bao phủ một khu vực rộng lớn tương đương sân bóng đá và cho khoảng 8.000 trái trong mùa quả chín. Ảnh: Wotif. |
![]() |
| Cây tử đằng gần 150 tuổi ở hoa viên Ashikaga, tỉnh Tochigi, Nhật. Tán cây phủ diện tích lên tới 1.000 m2. Hoa tử đằng (còn gọi là fuji) có nhiều sắc độ, từ xanh dương, hồng đến trắng, vàng, phổ biến nhất là màu tím. Công viên Ashikaga còn có khoảng 350 gốc dây leo hoa tử đằng tạo nên “đường hầm hoa” ấn tượng với khách tham quan. Ảnh: Japan Forward. |
![]() |
| Anuradhapura là thành phố linh thiêng đối với Phật tử khắp nơi trên thế giới và là một trong những kinh đô cổ của Sri Lanka. Tại đây có cây bồ đề (Sri Maha Bodhi) khoảng 2.500 tuổi, nổi tiếng ở thánh tích Mahamegha, thu hút lượng lớn khách du lịch. Truyền thuyết cho rằng Sri Maha Bodhi là một cành chiết từ cây bồ đề gốc tại Ấn Độ, nơi Đức Phật Thích Ca từng ngồi và ngộ đạo bên dưới gốc cây. Ảnh: Alamy. |
| [Ảnh]: Rác thải 'bủa vây' Festival Văn hóa Ẩm thực Du lịch Quốc tế ở Nghệ An Sau lễ khai mạc chỉ 1 ngày, từ một sự kiện đầy sức hút, Festival Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2019 bỗng chốc "mất ... |
| Du lịch thế giới bùng nổ và nỗi khổ của Venice,... Santorini Cái gì quá nhiều thì cũng không tốt, kể cả số lượng khách du lịch. Các địa điểm như đảo Santorini của Hy Lạp, Barcelona ... |
| Những vị thượng đế đang được săn đón nhất trong ngành du lịch thế giới Công dân các nước Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường mới nổi khác đang đi du lịch với số lượng lớn chưa từng ... |
Tin bài liên quan
Kêu gọi người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Campuchia
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia
Các tin bài khác
Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Du lịch Việt Nam quảng bá thế mạnh tại Hong Kong
Buôn Ma Thuột vào top điểm đến ẩm thực thế giới năm 2026
Đọc nhiều
Lai Châu kêu gọi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Đà Nẵng chia sẻ kỹ thuật phát triển nông nghiệp với cán bộ tỉnh Sê Kông (Lào)
Khẳng định trí tuệ Việt trên đấu trường quốc tế
Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang














