Những câu chuyện xúc động của đoàn "Sứ giả nhân đạo" Việt Nam khi cứu nạn, cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Vừa trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia cứu nạn, cứu hộ đã chia sẻ đầy xúc động về những ngày cứu người bị nạn trong thảm hoạ thiên tai tại nước bạn.
aa
Đoàn công tác Việt Nam quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ Đoàn công tác Việt Nam quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ
Dấu ấn công tác cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ Dấu ấn công tác cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tình người giữa nguy nan

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử đoàn công tác Việt Nam đi cứu nạn, cứu hộ quốc tế. Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết: “Vì là lần đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, lường trước những khó khăn, chúng tôi đã chuẩn bị khá chu đáo, từ công tác hậu cần cũng như phương tiện thực hiện tác nghiệp. Công tác chuẩn bị này giúp chúng tôi khá chủ động”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu và sự dũng cảm của lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an, nhất là Đoàn công tác gồm 24 cán bộ, chiến sỹ đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Thứ trưởng mong muốn các cán bộ, chiến sỹ phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau 7 ngày cấp tập tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phối hợp cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ các nước giải cứu được 1 người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ; tìm kiếm, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế địa phương; đồng thời trao tặng nhiều vật tư y tế tặng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và thành phố Adiyaman.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất và xúc động với toàn đoàn là khi thăm hỏi những người dân xung quanh hiện trường sụp đổ.

“Chúng tôi thăm hỏi người dân, chứng kiến cảnh vô cùng xúc động. Đó là những người dân phải nằm bên ngoài vỉa hè với những lều bạt, bên cạnh là đống đổ nát. Dù có nhà nhưng họ cũng không được vào bởi dư chấn của trận động đất có thể đến bất cứ lúc nào. Có gia đình 10 người trong một chiếc lều nhỏ nhưng lò dã chiến không đủ ấm giữa cái lạnh lên tới -10 độ C. Đơn vị chúng tôi hỗ trợ họ lấy nước, đồ ăn và chia sẻ cho họ tất cả những gì có thể như mì tôm, lương khô. Có em bé đã bước ra ôm chầm một chiến sĩ của chúng tôi”, Đại tá Nguyễn Minh Khương xúc động nói.

Khi được hỏi về khoảnh khắc một người bị nạn được cứu sống, Đại tá Nguyễn Minh Khương bật khóc. Anh lạc giọng: “Rất nhiều chiến sĩ của tôi đã khóc. Khoảnh khắc đó có lẽ không thể nào quên trong mỗi chúng tôi”.

Những khoảnh khắc lên đường hay chia tay Thổ Nhĩ Kỳ đều mang lại nhiều cảm xúc với toàn đoàn. Đại tá Nguyễn Minh Khương vẫn nhớ những gia đình, người dân và một số tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đến nơi Đoàn đóng quân để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất của mình, đồng thời dành những tình cảm rất đặc biệt cho Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam.

"Trên đường ra sân bay và tại sân bay, tất cả mọi người dân và lực lượng chức năng đều cảm kích, nhắc lại nhiều lần "Việt Nam, Việt Nam" khi Đoàn đi qua. Đồng thời, chúng tôi nhận được những ưu tiên đặc biệt khi Đoàn làm các thủ tục tại sân bay" - Đại tá Nguyễn Minh Khương xúc động kể lại.

Giáo trình từ gian khó

Lần đầu tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế đã mang lại cho đoàn công tác của Bộ Công an những kinh nghiệm quý báu. Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, ba bài học lớn sau đợt tìm kiếm cứu hộ cứu nạn lần này chính là sự chủ động về hậu cầu cũng như phương tiện của đoàn; ngôn ngữ để thống nhất phương án cứu hộ cứu nạn và kinh nghiệm cũng như tác phong làm việc của đội cứu nạn, cứu hộ các nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các thành viên của Đoàn công tác. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng 14 cán bộ, chiến sỹ là đoàn viên Đoàn công tác. Đoàn công tác cũng được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trải qua 24 tiếng mới tới được Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an đã bắt tay vào khảo sát hiện trường.

“Chúng tôi di chuyển từ Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 24 tiếng. Tới nơi đã 12 giờ đêm - giờ địa phương, tôi cùng 3 chiến sĩ đi khảo sát hiện trường. Nhiệt độ ngoài trời là -6 độ C. Tôi trao đổi để 7 giờ 30 phút sáng sẽ hỗ trợ và đề xuất phía bạn cố gắng có những phương tiện hỗ trợ. Chúng tôi trở về vị trí để hạ 12,5 tấn hàng từ container xuống và dựng trại đến 6 giờ sáng mới xong. Thời tiết lạnh là một khó khăn với những chiến sĩ Việt Nam chưa bao giờ biết nhiệt độ dưới âm độ như thế nào”.

Một khó khăn nữa mà Đại tá Nguyễn Minh Khương nêu là bất đồng ngôn ngữ. "Trong đoàn chỉ có hai chiến sĩ biết tiếng Anh để giao tiếp với một tình nguyện viên. Tuy nhiên, trong cứu nạn, cứu hộ có những thuật ngữ chuyên môn nên nhiều khi chưa thống nhất được phương án chung. Các đoàn cứu nạn, cứu hộ đến từ các nước nên ban đầu chưa hiểu hết được phương án chung. Sau hai ngày vượt qua điều kiện thời tiết, ngôn ngữ, chúng tôi đã cơ bản khắc phục được và hoàn thành nhiệm vụ", Đại tá Nguyễn Minh Khương nói.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, sau 10 ngày thực hiện cứu nạn, cứu hộ, bài học kinh nghiệm đã được rút ra và sẽ được đưa vào giáo trình cứu nạn, cứu hộ như: Tiến hành cứu nạn cứu hộ là phải chủ động hoàn toàn. Vì vậy, chuẩn bị từ hậu cần, phương tiện tác nghiệp để chiến đấu.

“Nếu chúng tôi không mang máy phát thì ban đêm sẽ không làm được gì, hoặc thiếu nguồn cung cho thiết bị. Nghiên cứu tính toán, với sự cố đó, phương tiện gì để chuẩn bị cho chu đáo, mượn thiết bị của đội khác sẽ không hay và không trọn vẹn”, Đại tá Nguyễn Minh Khương nói.

Tiếp đó là cần chủ động cho việc liên hệ có những cộng tác viên người Việt sống ở nước ngoài. Đó phải là người hiểu văn hoá, ngôn ngữ, biểu lộ được tư tưởng để hành động. Có như vậy hai bên mới đưa được những phương án cứu nạn, cứu hộ tối ưu nhất.

Điều nữa mà Đại tá Nguyễn Minh Khương cùng các chiến sĩ trong đoàn rút ra chính là được gặp gỡ nhiều bạn bè quốc tế.

“Chúng tôi học hỏi được thái độ làm việc, trình độ tác nghiệp. Đồng thời, nắm được phương tiện thiết bị mới. Qua đó, chúng tôi nghiên cứu, tính toán, trang bị thiết bị đó để Việt Nam xử lý tình huống tương tự hoặc đi hỗ trợ quốc tế”, Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết.

Đại tá Nguyễn Minh Khương cũng như 23 chiến sĩ còn lại rất tự hào vì đã chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy người Việt Nam có thể thực hiện được tốt công tác cứu nạn, cứu hộ với tinh thần kiên cường, không ngại khó khăn, gian khổ. Đoàn đã góp một phần sức lực nhỏ bé giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ giảm bớt những khó khăn trong hoạn nạn, đồng thời góp phần vào xây dựng tình đoàn kết, mối quan hệ bền chặt giữa 2 quốc gia Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tá Nguyễn Minh Khương khẳng định: "Nhân dân, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan của Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận và đánh giá rất cao những việc làm ý nghĩa, nhân đạo của các "Sứ giả nhân đạo Việt Nam".

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn công tác Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ:

Chú thích ảnh
Hiện trường cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ.
Chú thích ảnh
Những thiết bị của đoàn công tác Bộ Công an thực hiện tại hiện trường.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác Bộ Công an tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ tặng quà cho người dân.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác thăm và tặng quà người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Lời kêu gọi của của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm hoạ động đất Lời kêu gọi của của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm hoạ động đất
Người dân cảm kích trước nỗ lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam Người dân cảm kích trước nỗ lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam
Theo Lê Vân - Trung Nguyên/Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Hơn 1,46 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ em vùng cao Quảng Trị

Hơn 1,46 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ em vùng cao Quảng Trị

Ngày 7/10, Tổ chức Zhi Shan Foundation phối hợp Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và 8 trường tại 5 xã Hướng Hiệp, Đakrông, Ba Lòng, La Lay và Tà Rụt tổ chức đánh giá kết quả Dự án cải thiện dinh dưỡng cho trẻ năm học 2025-2026, đồng thời trao gần 1,46 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú trong học kỳ I năm học 2026-2027.
TP.HCM phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong kết nối nguồn lực quốc tế

TP.HCM phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong kết nối nguồn lực quốc tế

Với 117 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp đăng ký hoạt động và hơn 302,4 tỷ đồng vốn viện trợ cam kết được phê duyệt tính đến tháng 9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong kết nối đối tác, nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển và an sinh xã hội.
Ra mắt Trung tâm sáng tạo GNI tại Tuyên Quang

Ra mắt Trung tâm sáng tạo GNI tại Tuyên Quang

Ngày 6/10, tại Tuyên Quang, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Sáng tạo GNI (GNiHub) tại Trường THPT Sơn Nam, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, mở ra một không gian mới dành cho học sinh và thanh thiếu niên tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng và khám phá các cơ hội học tập, nghề nghiệp trong thời đại số.
Mở rộng dư địa hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Mở rộng dư địa hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Gần 300 đại biểu từ khoảng 100 tổ chức phi chính phủ nước ngoài cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương đã gặp gỡ tại Hải Phòng ngày 1/10. Hội nghị tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với các ưu tiên phát triển mới của Việt Nam như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển nguồn nhân lực.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...