Những bước chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Canada
| Ngày 19/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội phối hợp cùng Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo “30 năm ngoại giao Azerbaijan và Việt Nam: Lịch sử và tương lai” nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Azerbaijan (23/09/1992 - 23/09/2022). |
| Qua hội nghị tuyên truyền và các phần thi hỏi - đáp, cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Củ Chi tăng cường hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. |
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong phát biểu tại hội thảo (Ảnh: TTXVN). |
Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Cao Phong đã chia sẻ với bạn bè Canada về trang sử chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, khẳng định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam là nguồn cảm hứng cho các phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc và tầm vóc thời đại.
Các thành viên tham dự hội thảo rất cảm phục một Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ sau Đổi mới, phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, chính trị - xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, quan hệ đối ngoại mở rộng. Bất chấp những thách thức do đại dịch COVID-19 và môi trường quốc tế nhiều biến động, trong nửa đầu năm nay, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 6,42%, thể hiện là một điểm đến hấp dẫn đối với hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Gần nửa thế kỷ qua đã chứng kiến những bước tiến lớn trong quan hệ Việt Nam – Canada. Theo Đại sứ Phạm Cao Phong, Việt Nam và Canada đang thúc đẩy mối quan hệ toàn diện, thực chất, hiệu quả, ổn định và bền vững trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, đáp ứng lợi ích của hai nước và góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương, cũng như trên toàn thế giới. Việt Nam và Canada đề cao luật pháp quốc tế và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời tăng cường hợp tác chặt chẽ trong các thể chế đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Cộng đồng Pháp ngữ (La Francophonie). Việt Nam hoan nghênh sự tham gia và cam kết tăng cường của Canada với tư cách là một đối tác mang tính xây dựng trong khu vực.
![]() |
| Các diễn giả tham dự hội thảo (Ảnh: TTXVN). |
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ủng hộ nỗ lực của Canada trong việc khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Chuyến thăm thành công của Ngoại trưởng Melanie Joly tới Việt Nam hồi tháng 4/2022 và kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp về kinh tế giữa Việt Nam và Canada được tổ chức mới đây tại Vancouver đã đánh dấu những bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Canada, với dấu mốc 5 năm trong năm nay.
Giá trị trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Canada trong nửa đầu năm nay đạt 6,1 tỷ CAD, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái, khi doanh nghiệp hai nước tích cực tham gia vào các chuỗi cung ứng bền vững và đáng tin cậy của nhau, hai nền kinh tế có tính bổ sung cho nhau và lĩnh vực hợp tác được mở rộng, từ biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, từ nền kinh tế kỹ thuật số đến giáo dục.
![]() |
| Các diễn giả tham dự hội thảo (Ảnh: TTXVN). |
Ông Philip Fernandez, đại diện CVFS cho biết sang năm 2023, CVFS sẽ kỷ niệm cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ chính thức giữa Việt Nam và Canada dưới nhiều hình thức, hoạt động đa dạng. Tình hữu nghị và mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân hai nước - vốn đã được hun đúc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam - ngày nay tiếp tục được củng cố với sự hiện diện của khoảng 250.000 người Canada gốc Việt ở "xứ sở lá phong". Hàng triệu người Canada đã đến thăm đất nước 4.000 năm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông Philip Fernandez, người dân Canada yêu mến nhân dân Việt Nam và kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ vì những đóng góp của Việt Nam và vị lãnh tụ huyền thoại đối với lịch sử đấu tranh chống thực dân, chống đế quốc, mà còn vì những dấu ấn đậm nét của Việt Nam ngày nay trong quá trình đấu tranh vì nhân phẩm, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.
| Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng trong sợi dây liên kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. |
| Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam và Lào, khi hàng loạt hoạt động trọng thể đã, đang và sẽ được tổ chức nhằm kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022). |
Tin bài liên quan
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan ôn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác, hữu nghị
Việt Nam - Canada hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện
Các tin bài khác
Giao lưu nhân dân, nhịp cầu kết nối với bạn bè quốc tế
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Đọc nhiều
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






