Trang chủ Quốc tế
17:29 | 20/02/2021 GMT+7

Nhóm G7 cam kết bổ sung thêm 7 tỷ USD giúp các nước nghèo tiếp cận vắc-xin COVID-19

aa
Trước sự thúc giục của cộng đồng quốc tế, nhóm các quốc gia giàu có (G7) đã lên tiếng cam kết bổ sung thêm 7 tỷ đô la vào chương trình phân phối vắc-xin COVID-19 cho các nước nghèo.
Covid-19 tiếp tục lan rộng ở châu Phi và Đông Âu Covid-19 tiếp tục lan rộng ở châu Phi và Đông Âu
Các nước G7 bênh vực WHO, phản đối việc Mỹ ngừng tài trợ Các nước G7 bênh vực WHO, phản đối việc Mỹ ngừng tài trợ
G7 sẵn sàng hoãn nợ giúp các nước nghèo đối phó COVID-19 G7 sẵn sàng hoãn nợ giúp các nước nghèo đối phó COVID-19

Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) gồm Anh, Nhật Bản, Pháp, Đức, Italia và Canada hôm thứ Sáu (19/2) đã đưa ra cam kết đóng góp thêm gần 7 tỷ đô la như là nguồn ngân sách bổ sung nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình phân phối vắc-xin COVID-19 đến các nước nghèo trên thế giới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì phiên họp trực tuyến các nước G7. Ảnh:
Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì phiên họp trực tuyến các nước G7. Ảnh: Yahoo News

Đây là một động thái kịp thời bởi theo Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) thì nỗ lực phân phối vắc-xin công bằng mà LHQ khởi xướng đang không đi đúng hướng trong khi một kế hoạch phòng chống dịch bệnh khẩn cấp có quy mô toàn cầu là rất cần thiết lúc này.

Trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của nhóm G7 kéo dài 2 tiếng đồng hồ do thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì, đã có nhiều ý kiến cho rằng, nhóm các quốc gia thuộc “bộ lạc giàu có” này đã mua khoảng 1.5 tỷ liều vắc-xin, gấp nhiều lần nhu cầu thực tế của người dân cần được tiêm phòng. Một số nhà vận động cũng đã lên tiếng đòi hỏi nhóm G7 cần phải rõ ràng hơn trong cam kết cũng như kế hoạch hành động của mình.

Thủ tướng Anh Johnson phát biểu rằng, nước Anh sẵn sàng đóng góp phần lớn lượng vắc-xin dự trữ của mình vào sáng kiến vắc-xin (Covax) do LHQ khởi xướng và dẫn dắt nhằm phân phối vắc-xin COVID-19 đến những nước nghèo nhất thế giới giúp người dân ở những nước này có cơ hội tiếp cận vắc xin trong bối cảnh dịch bệnh đang tiếp tục bùng phát trên thế giới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu quan điểm về việc nhóm G7 nên tập trung hỗ trợ 6.5 triệu nhân viên y tế ở châu Phi, đồng nghĩa với 13 triệu liều vắc-xin COVID-19 cần phải cung cấp cho họ.

“Số lượng liều vắc-xin này chiếm 3.4% lượng dự trữ sẵn có ở châu Âu và cần được gửi đi ngay lập tức”, ông Macron hối thúc các đồng sự của mình cần hành động nhanh trước khi Nga và Trung Quốc cũng đang có những động thái tương tự ở lục địa này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự cuộc họp trực tuyến với các nước G7. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước G7. Ảnh: Reuters

Mới đây, tổng thư ký LHQ António Guterres nêu lên một thực tế rằng, có tới 75% số lượng vắc-xin COVID-19 hiện có đang bị độc chiếm bởi một nhóm thiểu số gồm 10 nước giàu trong khi hơn 100 nước khác chưa nhận được bất cứ một liều vắc-xin nào.

Theo báo cáo do tổ chức phi chính phủ "ONE Campaign" có trụ sở tại Mỹ công bố hôm 19/2 thì Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Australia, Canada và Nhật Bản hiện đang dự trữ hơn 3 tỷ liều vắc-xin COVID-19 trong khi nhu cầu thực tế của các nước này chỉ hơn 2 tỉ liều. Đây chính là nguyên nhân khiến các nước nghèo gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn cung trong bối cảnh thế giới đang vật lộn để kiểm soát đại dịch COVID-19.

Ông António Guterres cũng gợi ý cần thiết lập một nhóm hành động khẩn cấp để có thể xây dựng và triển khai một kế hoạch phân phối vắc-xin cấp toàn cầu. Nhóm này cần có sự tham gia của các quốc gia thành viên LHQ, các công ty sản xuất vắc-xin, các tổ chức quốc tế và định chế tài chính có đủ “quyền lực cần thiết, năng lực khoa học, khả năng sản xuất cũng như nguồn lực tài chính”.

Ông Guterres cũng cam kết rằng, ông sẽ huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống thuộc LHQ vào sứ mệnh quan trọng này.

Nhóm G7 cam kết bổ sung thêm 7 tỷ USD giúp các nước nghèo tiếp cận vắc-xin COVID-19
Các tổ chức quốc tế đang lo ngại rằng, người dân ở những nước nghèo sẽ không có cơ hội tiếp cận vắc-xin do đã bị các nước giàu "thâu tóm" hết. Ảnh: Jean Marc Herve Abelard/EPA/EFE

Theo tỷ phú Bill Gates thì các nước nghèo “đang rớt lại phía sau ít nhất 6 tháng so với các nước giàu đối với việc tiếp cận vắc-xin”, và vì vậy, sự san sẻ nguồn vắc-xin từ những quốc gia giàu có cho các nước nghèo là hết sức cần thiết.

The Washington Post tiết lộ các nhà ngoại giao Mỹ yêu cầu tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga The Washington Post tiết lộ các nhà ngoại giao Mỹ yêu cầu tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga
Một số nhà ngoại giao Mỹ tại Nga được cho là đã "yêu cầu nước chủ nhà cho phép họ được tiêm vắc-xin Covid-19 mang tên Sputnik V".
Các quốc gia giàu có đã đặt hàng quá nửa số vaccine COVID-19 Các quốc gia giàu có đã đặt hàng quá nửa số vaccine COVID-19
Giới quan sát lo ngại rằng những quốc gia nghèo hơn sẽ bị bỏ rơi trong cuộc chạy đua tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 này.
Tổng Giám đốc WHO: Các bà mẹ dù mắc COVID-19 vẫn nên tiếp tục cho con bú Tổng Giám đốc WHO: Các bà mẹ dù mắc COVID-19 vẫn nên tiếp tục cho con bú
Tổng Giám đốc WHO kêu gọi các bà mẹ tiếp tục cho con bú ngay cả khi họ nhiễm COVID-19, vì lợi ích của việc cho con bú là vượt trội so với nguy cơ lây nhiễm cho con.

Nguyễn Thuận
Nguồn: Theo The Guardian

Tin bài liên quan

Thúc đẩy phát triển thương mại lúa gạo giữa Việt Nam và một số nước Châu Phi

Thúc đẩy phát triển thương mại lúa gạo giữa Việt Nam và một số nước Châu Phi

Chiều 12/12, tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách Việt Nam - Châu Phi: Hợp tác Nam - Nam hỗ trợ chuyển đổi hệ thống lương thực.
Việt Nam ủng hộ các quốc gia châu Phi - Trung Đông mưu cầu độc lập, tự chủ, hạnh phúc

Việt Nam ủng hộ các quốc gia châu Phi - Trung Đông mưu cầu độc lập, tự chủ, hạnh phúc

Xây dựng hòa bình, độc lập, tự chủ trên con đường phát triển, hướng tới hội nhập và trở thành một bộ phận của thế giới đại đồng là mong muốn của tất cả các quốc gia trong khu vực. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và ủng hộ các quốc gia châu Phi - Trung Đông trong mưu cầu độc lập, tự chủ, ấm no, hạnh phúc.
Châu Phi Nam Sahara: thị trường tiềm năng để xuất khẩu nông sản của Việt Nam

Châu Phi Nam Sahara: thị trường tiềm năng để xuất khẩu nông sản của Việt Nam

Ngày 1/11, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả quảng bá nông sản Việt Nam tại châu Phi” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc. Thứ trưởng nhấn mạnh: khu vực châu Phi Nam Sahara với dân số gần 1 tỷ người là thị trường có nhiều tiềm năng và dư địa mà các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh khai thác trong thời gian tới.

Các tin bài khác

Khủng hoảng nhân lực buộc Croatia mở cửa cho lao động châu Á

Khủng hoảng nhân lực buộc Croatia mở cửa cho lao động châu Á

Để giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng, Croatia đang mở cửa cho lao động nước ngoài từ khắp châu Á với hy vọng lấp đầy hàng trăm nghìn việc làm còn trống.
Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza

Hội đồng Bảo an lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza

Theo AFP, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.
2025 - "Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế"

2025 - "Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế"

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 21/3/2024 đã thông qua một nghị quyết tuyên bố 2025 là “Năm của Hòa bình và Niềm tin Quốc tế”.
Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động