Nhóm AWCH – Hành trình 7 năm gắn kết phụ nữ Việt Nam với quốc tế
Nhóm AWCH được thành lập vào ngày 11/8/2015. Đây là một sáng kiến của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhân dịp Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập (31/12/2015) và 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2015).
Hoạt động của AWCH hướng tới mục tiêu bao trùm là tạo cầu nối gắn kết giữa phụ nữ các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN tại Việt Nam, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, tình hữu nghị giữa các thành viên ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác quốc tế. Bên cạnh đó, nhóm AWCH cũng có những mục tiêu cụ thể trên các phương diện khác nhau.
![]() |
| Thành viên Nhóm AWCH và các đối tác tham quan vườn trồng hoa hồng. Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam |
Từ nòng cốt là phu nhân các lãnh đạo Bộ Ngoại giao và phu nhân Đại sứ các nước ASEAN tại Hà Nội, từ năm 2018, AWCH đã xây dựng được mạng lưới với 24 thành viên mở rộng, trong đó có một số tổ chức phụ nữ trong nước như Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Hội nữ trí thức Việt Nam, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam, Ban nữ công Bộ Ngoại giao cùng với các phu nhân Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện của 19 nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam là các đối tác của ASEAN.
Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời là Chủ tịch danh dự nhóm AWCH, cho biết: Đối với ASEAN, hoạt động của nhóm AWCH góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc của Cộng đồng ASEAN tại Việt Nam. Đối với Việt Nam, qua nhóm AWCH, chúng tôi chia sẻ với bạn bè quốc tế niềm tự hào về đất nước, văn hoá, con người Việt Nam, giới thiệu tiềm năng và kết nối cơ hội hợp tác, kinh doanh của các vùng miền, ngành nghề truyền thống của Việt Nam với bè bạn ASEAN và quốc tế.
Đồng thời, nhóm AWCH cũng hướng tới mục đích thiện nguyện với mong muốn góp phần hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam, nhất là phụ nữ và trẻ em.
Từ thời điểm thành lập, nhóm AWCH không ngừng phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam với phụ nữ các nước ASEAN và giữa phụ nữ ASEAN với bạn bè quốc tế thông qua nhiều hoạt động thực chất và có ý nghĩa.
Một là những hoạt động giao lưu văn hoá phong phú như các buổi tiệc trà do các phu nhân Đại sứ các nước tổ chức; các lớp học nấu ăn cho phu nhân ngoại giao các nước do các nghệ nhân ẩm thực Việt Nam hướng dẫn, các chương trình Liên hoan ẩm thực quốc tế gây quỹ từ thiện để giúp đỡ các trẻ em, phụ nữ nghèo, góp phần xây dựng các cơ sở hạ tầng, tu bổ trường học ở các trung tâm khuyết tật, bảo trợ xã hội...
Hai là, những hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết của cộng đồng ASEAN tại Việt Nam như các chương trình “Khi gia đình ngoại giao vào bếp”, “Tìm hiểu về Việt Nam” và “Ngày gia đình ASEAN”.
Ba là những dịp gặp mặt với các lãnh đạo nữ của Đảng và Nhà Nước, các chuyến thăm tới các làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo hoặc sử dụng nhiều lao động nữ.
Ngoài sự tham gia rất tích cực của bản thân các thành viên AWCH, nhóm đã nhận được sự hưởng ứng, sự tham gia nhiệt tình của các phu nhân, các cán bộ nữ tại các đại sứ quán và các Cơ quan đại diện tại Việt Nam, cũng như các cán bộ nữ ở các đơn vị trong Bộ Ngoại giao. Bên cạnh đó, AWCH đã phát huy vai trò của phu nhân các Đại sứ Việt Nam vừa được bổ nhiệm hàng năm trong việc quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người, sản phẩm hàng hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ ngoại giao.
Tin bài liên quan
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế
Câu chuyện về bình đẳng giới ở Tuyên Quang
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ
Các tin bài khác
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Bạn bè Trung Quốc chia sẻ kỷ niệm và tình cảm nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Việt Nam khẳng định bản lĩnh độc lập, cải cách và phát triển vì con người
Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam: Tự hào về lịch sử, trân trọng thành công hôm nay
Đọc nhiều
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
100% tàu cá đã được đăng ký trên VNFishbase
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







