Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
06:50 | 05/09/2022 GMT+7

Nhiều triển vọng mới trong hợp tác du lịch Việt Nam-Lào

aa
Việt Nam và Lào hợp tác chặt chẽ trong nhiều diễn đàn du lịch khu vực như ASEAN, Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng...
Tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM Tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM
Nhóm Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thống nhất tiếp tục tăng cường đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh nhằm phát huy, khai thác hiệu quả, tiềm năng, lợi thế du lịch của mỗi địa phương.
Hợp tác khai thác, phát triển du lịch của các tỉnh có di sản Then Hợp tác khai thác, phát triển du lịch của các tỉnh có di sản Then
Sáng 4/9, UBND tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Lào ai tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch.

Hợp tác du lịch Việt Nam-Lào liên tục phát triển trong những năm qua. Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là nền tảng vững chắc để hai nước tăng cường hợp tác, thúc đẩy hoạt động giao lưu thương mại, văn hóa, đầu tư và du lịch.

Nhiều triển vọng mới trong hợp tác du lịch Việt Nam-Lào
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Triển lãm ảnh "Tình hữu nghị Lào - Việt Nam đời đời bền vững". (Nguồn: Tổng cục Du lịch)

Cơ sở hợp tác được hình thành từ năm 1991 khi Chính phủ hai nước ký Hiệp định về hợp tác du lịch. Triển khai Hiệp định, Bộ quản lý du lịch của hai nước đã ký nhiều kế hoạch các giai đoạn 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2012-2015, 2016-2020, 2021-2025, cụ thể hóa các hoạt động trong từng giai đoạn. Chiến lược quảng bá du lịch Việt Nam và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đều xác định thị trường Đông Nam Á, trong đó có Lào, là thị trường quan trọng cần tập trung khai thác.

Hai nước đã miễn thị thực cho công dân của mỗi nước mang hộ chiếu phổ thông. Giao thông đường không, đường sông, đường bộ kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước thuận tiện cho phát triển du lịch. Doanh nghiệp hai bên hợp tác chặt chẽ trong tổ chức các tour bằng xe tự lái, du lịch đường bộ, đường không.

Sau những khủng hoảng do tác động của dịch bệnh Covid-19 từ năm 2019-2021, hiện nay, hai nước đều đã mở lại toàn bộ hoạt động du lịch nội địa và quốc tế.

Hàng năm, Du lịch Lào tham dự và có gian hàng tại Hội chợ quốc tế VITM tại Hà Nội và ITE-HCMC tại TP. Hồ Chí Minh. Ngành Du lịch hai nước thường xuyên hỗ trợ nhau tổ chức chương trình giới thiệu điểm đến, phối hợp tổ chức tọa đàm và các hội thảo chuyên đề về xúc tiến và đầu tư du lịch tại Việt Nam và/hoặc trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa du lịch Việt Nam tại Lào.

Nhiều triển vọng mới trong hợp tác du lịch Việt Nam-Lào
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng hội đàm với Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh ngày 19/7/2022. (Nguồn: Tổng cục Du lịch).

Hưởng ứng kỉ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Tổng cục Du lịch đang tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ lồng ghép liên quan đến xúc tiến quảng bá, hợp tác kết nối văn hóa, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Dự kiến, trong tháng 9/2022, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào và tổ chức các chương trình khảo sát, trải nghiệm dành cho các hãng lữ hành, các cơ quan truyền thông và đại biểu các địa phương hai nước khảo sát các điểm du lịch, khu di tích lịch sử tại tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba tại tỉnh Điện Biên năm 2022.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Lào hợp tác chặt chẽ trong nhiều diễn đàn du lịch khu vực như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS), Hợp tác Bốn quốc gia-Một điểm đến (CLMV), Hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV), Hợp tác du lịch hành lang phía Nam (Lào-Thái Lan-Việt Nam), Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC).

Trong khuôn khổ hợp tác CLV, tại Hội nghị Cấp cao CLV lần thứ 11 ngày 9/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ba nước đã thông qua “Kế hoạch Phát triển Du lịch Khu vực Tam giác Phát triển CLV giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”. Tháng 5/2022, Việt Nam chủ trì tổ chức Phiên họp trực tuyến Nhóm công tác du lịch ba nước CLV lần thứ nhất thảo luận phân công triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch, trong đó mỗi nước dẫn dắt thực hiện 5 nhiệm vụ.

Nhiều triển vọng mới trong hợp tác du lịch Việt Nam-Lào
Tổng cục Du lịch chủ trì điều hành Phiên họp trực tuyến Nhóm công tác du lịch triển khai Kế hoạch phát triển du lịch Khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 vào tháng 5/2022 (Nguồn: Tổng cục Du lịch).

Với những nỗ lực hợp tác từ cả hai phía, trao đổi khách du lịch hai nước năm 2019 (trước thời điểm đại dịch Covid-19) đã đạt trên 1,2 triệu lượt, trong đó khách Lào sang Việt Nam đạt hơn 98.000 lượt; khách Việt Nam sang Lào đạt 924.875 lượt. Việt Nam đứng thứ ba về gửi khách đến Lào.

Sau khi hai nước mở cửa trở lại cho du lịch quốc tế (Việt Nam từ ngày 15/3/2022, Lào từ ngày 9/5/2022), việc trao đổi khách giữa hai bên đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Sáu tháng đầu năm 2022, Việt Nam đón 18.693 lượt khách Lào; khách Việt Nam đi du lịch Lào đạt 49.164 lượt, chiếm 28% tổng lượng khách quốc tế đến Lào, đứng thứ hai, sau Thái Lan.

Thời gian tới, ngành Du lịch hai bên chú trọng hợp tác với các nội dung cụ thể như sau:

Về phối hợp xúc tiến quảng bá, ngành Du lịch hai nước nỗ lực nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, quảng bá trực tiếp cũng như trực tuyến trên các kênh truyền thông, mạng xã hội phổ biến. Hai bên xem xét khả năng hợp tác trong việc áp dụng công nghệ số trong truyền thông phục hồi, phát triển du lịch; tạo điều kiện cho mỗi bên tham gia các hội chợ xúc tiến du lịch tại mỗi nước; xây dựng các chiến dịch quảng bá, kết nối các khu di sản thế giới của Việt Nam và Lào; tổ chức các chương trình giới thiệu điểm đến chung Việt Nam-Lào tại một số thị trường trọng điểm của hai nước.

Về phối hợp xây dựng sản phẩm, hai bên tăng cường trao đổi xây dựng và phát triển các sản phẩm kết nối tour, tuyến giữa các điểm đến của hai nước, liên kết doanh nghiệp lữ hành. Hai bên xem xét hợp tác cùng đón đoàn từ nước thứ ba, đặc biệt là từ các thị trường nguồn, trọng điểm chung của hai nước: Mỹ, châu Âu, Canada, Australia, New Zealand...

Ngành Du lịch hai nước phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch phát triển du lịch khu vực tam giác phát triển CLV giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 cũng như trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác đa phương khác như ASEAN, GMS, CLMV, ACMECS...

Hai bên khuyến khích các địa phương hợp tác trong việc hợp tác kết nối phát triển du lịch biên giới. Phối hợp tiếp tục khuyến nghị bộ ngành liên quan nâng cấp hệ thống cửa khẩu, đường giao thông, đầu tư các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ nối từ các cặp cửa khẩu quốc tế về các điểm du lịch.

Có thể khẳng định, hợp tác du lịch Việt - Lào hứa hẹn sẽ có nhiều triển vọng mới, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ngành Du lịch của Việt Nam và Lào sớm phục hồi sau đại dịch Covid-19 và ngày càng phát triển.

Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ chia sẻ tiềm năng hợp tác du lịch Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ chia sẻ tiềm năng hợp tác du lịch
Phát triển toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào Phát triển toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào
Theo Báo Thế giới & Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động