Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
22:07 | 14/10/2022 GMT+7

Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết hỗ trợ Quảng Nam

aa
Đó là kết quả của Hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác do tỉnh Quảng Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ngày 14/10 tại Hà Nội.
Quảng Nam thúc đẩy hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài Quảng Nam thúc đẩy hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài
VUFO sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam hợp tác, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài VUFO sẵn sàng hỗ trợ Quảng Nam hợp tác, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Hội nghị nhằm thiết lập, duy trì, phát triển quan hệ và hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Thu Hà).
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Thu Hà).

Theo ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam: Từ năm 2016 đến nay có gần 100 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, khoảng 130 tổ chức, cá nhân nước ngoài khác hoạt động trên địa bàn Quảng Nam. Tổng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài bình quân khoảng 180 tỷ đồng/năm. Đây là khoản đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên Quảng Nam còn gặp nhiều khó khăn: kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; việc giải quyết các vấn đề xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh; năng lực tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, vùng thường xuyên chịu tác động trực tiếp bởi thiên tai gây ra còn hạn chế.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Thu Hà).
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Thu Hà).

“Quảng Nam rất cần các nguồn vốn viện trợ, sự hỗ trợ về kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhà tài trợ cho quá trình phát triển, nhất là tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Tỉnh mong muốn các tổ chức, các đối tác chia sẻ những đề xuất cụ thể, đặc biệt là những lĩnh vực ưu tiên tài trợ, trên cơ sở đó xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả hơn trong hoạt động viện trợ”, ông Tuấn đề xuất.

Tại hội nghị, đại diện nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ Quảng Nam.

Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết hỗ trợ Quảng Nam
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và tổ chức World Vision International (Ảnh: Thu Hà).

Ông Doseba Tua Sinay - Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức World Vision International tại Việt Nam cho biết: Giai đoạn 2023-2027, World Vision sẽ quan tâm hỗ trợ cải thiện sinh kế của cộng đồng và hộ gia đình ở Quảng Nam, giúp họ gia tăng thu nhập, đảm bảo an ninh lương thực và đáp ứng được những nhu cầu thiết yếu nhất của trẻ em.

Ông Doseba Tua Sinay - Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức World Vision International (Ảnh: Thu Hà).
Ông Doseba Tua Sinay - Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức World Vision International (Ảnh: Thu Hà).

Bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng Văn phòng đại diện của Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam cho biết: Chiến lược phát triển của tổ chức trong thời gian tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là triển khai chuyển đổi các chương trình hỗ trợ thích ứng, giảm thiểu rủi ro thiên tai sang biến đổi khí hậu. Các lĩnh vực này có nhiều điểm tương đồng với nhu cầu hỗ trợ của tỉnh Quảng Nam.

Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết hỗ trợ Quảng Nam
Bà Lê Thị Thanh Hương, Trưởng Văn phòng đại diện của Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam (Ảnh: Thu Hà).

Theo bà Hương, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ dựa trên nhu cầu cụ thể, đồng hành cùng địa phương, tìm giải pháp phát huy nguồn lực của địa phương để giải quyết vấn đề.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Anh Sơn – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị: Các cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh là Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam cần chủ động cụ thể hóa những ưu tiên trong từng lĩnh vực; thông tin về các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động, các dự án đang triển khai để cung cấp cho các đơn vị liên quan.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên cơ sở chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động của tổ chức mình, chủ động đề xuất những thông tin cụ thể cần địa phương cung cấp. Cùng với đó, nghiên cứu mô hình liên kết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trong cùng lĩnh vực trên một địa bàn.

Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết hỗ trợ Quảng Nam
Ông Phan Anh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Thu Hà).

Ông Phan Anh Sơn khẳng định: Liên hiệp các tổ chức Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài luôn đồng hành, phối hợp, hỗ trợ các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Nam thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Quảng Nam cam kết cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ

Quảng Nam cam kết: cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động viện trợ tại địa phương; bố trí các nguồn lực đối ứng phù hợp với từng chương trình/dự án viện trợ.

Các đối tác của tỉnh sẽ tích cực đồng hành cùng với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nhà tài trợ triển khai các hoạt động viện trợ đạt kết quả vì mục tiêu phát triển bên vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

(Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam).

Mong muốn trẻ em có các điểm vui chơi, được học bơi an toàn

Trẻ em, đặc biệt là trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có nhu cầu trợ giúp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn nhiều. 6 tháng đầu năm 2022, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 17.449 em, chiếm tỷ lệ 4,90%; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 39.884 em, chiếm tỷ lệ 11,2% tổng số trẻ em toàn tỉnh.

Quảng Nam mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ xây dựng các điểm vui chơi, giải trí, bể bơi và tập huấn kiến thức, kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; hỗ trợ đầu tư, nâng cấp các cơ sở trợ giúp xã hội (bảo trợ xã hội), các trang thiết bị luyện tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội có nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần…

(Bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Quảng Nam).

Chia sẻ kinh nghiệm quý báu về công tác vận động viện trợ phi chính phủ Chia sẻ kinh nghiệm quý báu về công tác vận động viện trợ phi chính phủ
Đoàn công tác Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc tại Bến Tre Đoàn công tác Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc tại Bến Tre
Hải An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mở rộng hợp tác vì hòa bình

Ngày 9/4, ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tiếp bà Hiba Qasas, Giám đốc điều hành Tổ chức Các nguyên tắc vì hòa bình (Principles for Peace – P4P) và ông David Fernandez Puyana, Đại sứ của Đại học Hòa Bình Liên hợp quốc.

Các tin bài khác

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tưng bừng ngày hội đọc sách tại huyện Quang Bình, Hà Giang

Tổ chức GNI vừa kết hợp với Phòng Giáo dục huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang tổ chức sự kiện “Ngày hội đọc sách” với sự tham gia của hơn 735 học sinh, 60 giáo viên, 42 người đại diện BGH/Thủ thư của 21 trường Tiểu học và THCS và hơn 100 phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện.
Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Khánh thành thư viện cho trường học vùng cao tại Quảng Trị

Ngày 19/4, tổ chức Vòng Tay Thái Bình, Hội hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam - Canada và Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức lễ khánh thành thư viện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng (Quảng Trị).
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động