Nhiều tiềm năng phát triển thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ
Tại phiên thảo luận với chủ đề "Mở ra những chân trời mới trong quan hệ kinh tế và thương mại", các đại biểu đến từ Việt Nam và Ấn Độ đã tập trung nêu ra những đặc điểm trong quan hệ về kinh tế và thương mại. Đồng thời, hai bên cũng phân tích những triển vọng về hợp tác chưa được khai thác.
![]() |
| Các đại biểu tại phiên thứ 4 của hội thảo khoa học quốc tế “50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ: Thành tựu và triển vọng trong bối cảnh mới”. |
Nhận định về xu hướng quan hệ đối tác của hai quốc gia, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya cho rằng: Việt Nam và Ấn Độ đều hội nhập kinh tế, thương mại, đầu tư, liên kết kinh doanh với thế giới nên tập trung vào hợp tác song phương, qua đó, tạo ra nhiều cơ hội cho cả hai nền kinh tế.
Đại sứ Sandeep Arya nhấn mạnh nhiều điểm tương đồng trong công cuộc thúc đẩy công nghệ trong kế hoạch kinh tế quốc gia của hai nước. Ông cho rằng lĩnh vực hợp tác đầu tư, thương mại có tính chất dẫn đường trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, song song với nhiều lĩnh vực quan trọng khác như chính trị và chiến lược, văn hoá và du lịch, quốc phòng và an ninh.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt, có nhiều dư địa để Việt Nam và nước bạn khai thác với mục tiêu đem lại lợi ích cho quan hệ song phương, cho khu vực cũng như quốc tế.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu hai nước đồng tình cho rằng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư sẽ là những lĩnh vực tạo ra bước đột phá cho quan hệ đối tác Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới.
"Đây là lĩnh vực có rất nhiều tiềm năng, với tổng giá trị thương mại giữa hai nước đạt hơn 15 tỷ USD trong năm 2022. Con số này còn thấp so với mức kinh ngạch thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện khác như Trung Quốc (175,5 tỷ USD) hay Hoa Kỳ (123 tỷ USD)... Tổng giá trị đầu tư từ Ấn Độ vào Việt Nam hiện nay đạt 1 tỷ USD, chưa có nhiều các dự án mang dấu ấn nổi bật.", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt cho biết.
![]() |
| GS. TS. Prabir De (Trung tâm Ấn Độ- ASEAN, Viện Thông tin và Nghiên cứu các nước đang phát triển (RIS)) phát biểu |
Cùng quan điểm, GS. TS. Prabir De (Trung tâm Ấn Độ- ASEAN, Viện Thông tin và Nghiên cứu các nước đang phát triển (RIS)) cho rằng, dựa trên nền tảng sẵn có trong quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ, xu hướng phát triển hợp tác kinh tế trong bối cảnh mới sẽ là quan hệ thương mại quốc tế, tăng kim ngạch theo kế hoạch đã đề ra và đa dạng hoá hoạt động thương mại.
Thời gian tới, hai bên cần tập trung phát huy thế mạnh kinh tế của mỗi nước và tạo điều kiện cho hợp tác bằng nhiều biện pháp linh hoạt. Ví dụ, hạn chế áp dụng các rào cản thương mại; xem xét đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác nhằm tạo hành lang thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư. Hai nền kinh tế cần thúc đẩy kết nối cả về hàng hóa, dịch vụ, thanh toán liên ngân hàng và thanh toán số.
Tin bài liên quan
Báo Ấn Độ lý giải sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam
Cần Thơ mở rộng dư địa hợp tác với doanh nghiệp Singapore, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả
Các tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ chính sách đối với người có công và thân nhân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để bị động trước mọi kịch bản thiên tai cực đoan
Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đặt công nghiệp hàng hải đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Đọc nhiều
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Trao tặng Đại sứ Choi Young Sam Kỷ niệm chương Vì Hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc
Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Đà Nẵng thúc đẩy kết nối với các địa phương, doanh nghiệp Chile
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






