Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
17:04 | 12/12/2022 GMT+7

Nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Hội người Việt Nam tại Pháp

aa
Đại hội lần thứ XVI Hội người Việt Nam tại Pháp đã diễn ra tại thủ đô Paris với sự tham dự của gần 100 đại biểu thuộc các thành phần đại diện của Hội.
Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu sẽ tổ chức đại hội lần 2 Liên Hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu sẽ tổ chức đại hội lần 2
Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Vientiane Kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Vientiane

Đại hội lần thứ XVI của Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua hai năm đại dịch Covid-19 dẫn đến suy thoái kinh tế. Ngoài ra, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu… đã và đang tác động nặng nề đến đời sống kinh tế-xã hội của nhiều nước trong đó có cả Pháp và Việt Nam.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022 đã nêu bật những khó khăn mà hội phải đối mặt trong ba năm qua do dịch bệnh và giãn cách xã hội, cũng như những nỗ lực của các thành viên để duy trì hoạt động của hội, cụ thể như xây dựng nền tảng giúp đỡ hội viên lớn tuổi, quyên góp 10.000 liều vaccine ủng hộ quê hương Việt Nam, phát triển ứng dụng kỹ thuật số để tổ chức các hoạt động trên các nền tảng xã hội, liên kết và thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên và bà con kiều bào thuộc đủ mọi lứa tuổi trong các cuộc gặp gỡ, hội họp trực tuyến...

Khi tình hình cho phép, UGVF đã nhanh chóng nối lại việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa xã hội truyền thống và đặc biệt là cuộc đấu tranh giúp đỡ các nạn nhân da cam trong nước và ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga, quyên góp quỹ cho các hoạt động từ thiện, tương thân tương ái...

Nhiều kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới của Hội người Việt Nam tại Pháp

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu. (Nguồn: TTXVN)

Báo cáo khẳng định: "Trong thời kỳ đại dịch, trong khi hầu hết các hiệp hội tạm dừng hoạt động thì Hội người Việt Nam tại Pháp đã có thể thực hiện các hoạt động của mình dưới nhiều hình thức khác nhau, hành động hướng tới Việt Nam và hướng tới cộng đồng người Việt tại Pháp. Điều này cho thấy khả năng thích ứng, tổ chức và sáng tạo của hội trong những hoàn cảnh khó khăn".

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao những đóng góp của hội đối với quê hương đất nước kể từ khi thành lập, năm 1919, và trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Đại sứ cho rằng Đại hội lần này diễn ra trong lúc UGVF đang đứng trước yêu cầu phải thể hiện mạnh mẽ hơn nữa vai trò là một hội nòng cốt trong cộng đồng người Việt tại Pháp, vì đây là một trong những hội người Việt lớn nhất không chỉ ở Pháp mà cả ở trên thế giới, có bề dày truyền thống yêu nước nồng nàn và có nhiều thành tích lớn lao, đóng góp cho đất nước và quan hệ hai nước.

Vì vậy, Đại sứ mong rằng Đại hội lần thứ 16 này sẽ là dịp tổng kết công tác nhiệm kỳ 3 năm vừa qua và trên cơ sở đó, hội sẽ tìm được những cách tiếp cận mới trong công tác và trong tổ chức hoạt động để ngày càng thu hút được đông đảo hội viên, nhất là giới trẻ tham gia sinh hoạt.

Để làm được điều này, Đại sứ gợi ý: "Hội cần mạnh dạn đổi mới cả về tư duy, tổ chức và nhân sự, về hình thức huy động cộng đồng, vừa đảm bảo được sự kế thừa truyền thống, kinh nghiệm đã tích lũy nhiều năm qua, vừa tạo điều kiện cho những ý tưởng mới, sáng tạo có không gian phát huy, và đảm bảo được sự phối hợp, giao thoa, kết hợp với các hội đoàn khác tại Pháp”.

"Đồng thời, hội cần xây dựng cơ cấu bộ máy phù hợp, hiệu quả để vừa phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tiềm năng của các thế hệ đi sau, vừa vận dụng được kinh nghiệm, trí tuệ của thế hệ cốt cán đi trước".

Với niềm tin hội sẽ tìm được hướng đi mới xây dựng tổ chức hội trở thành một trong những nhân tố hội nòng cốt của phong trào cộng đồng người Việt Nam tại Pháp trong thời kỳ mới, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào mà các thế hệ cha anh đã tạo dựng nên, Đại sứ cam kết: "Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cũng như các cơ quan chức năng trong nước sẽ luôn đồng hành, phối hợp và hỗ trợ UGVF nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói chung vì mục tiêu xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh và hướng về quê hương, đất nước".

Nhiều kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới của Hội người Việt Nam tại Pháp
Triển lãm ảnh một thế kỷ hoạt động của Hội người Việt Nam tại Pháp bên lề Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Tại Đại hội XVI, các đại biểu tham dự đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2022, Điều lệ và Nội quy sửa đổi, Nghị quyết và Phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2022-2025, theo ba trọng tâm chính: tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các hình thức hoạt động văn hóa và xã hội; tăng cường các hoạt động hỗ trợ hướng về đất nước, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tại Pháp; tiếp tục giúp đỡ việc hòa nhập của cộng đồng về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội tại nước sở tại, đóng vai trò làm cầu nối giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 28 thành viên và Ban đại diện và chiến lược với 10 thành viên, trong đó hầu hết là thành viên của Ban chấp hành cũ. Ông Vương Hữu Nhân đã được bầu lại làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ mới.

Ông Vương Hữu Nhân cho biết trong nhiệm kỳ cũ, hoạt động của hội đã gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và giãn cách xã hội. Vậy nên trong 3 năm tới, hội sẽ triển khai nhiều hoạt động hơn nữa, hướng tới cộng đồng người Việt tại Pháp, hướng tới quê hương Việt Nam, đồng thời tập hợp các hội đoàn người Việt tại nước này trong các hoạt động chung để phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam.

Đặt kỳ vọng lớn vào ban chấp hành mới, ông Cấn Văn Kiệt, một hội viên lão thành của hội, cho rằng hiện nay 3/4 thành viên là giới trẻ, con em Việt kiều thế hệ thứ 3-4, sinh ra và lớn lên tại Pháp. Các cháu tuy nói tiếng Việt khó khăn, nhưng chúng đều mang trong mình dòng máu Việt và có tình cảm với quê hương Việt Nam.

Ông chia sẻ: "Tôi chỉ mong rằng Ban chấp hành mới sẽ tiếp nối công việc của các bậc cha chú, ủng hộ và hướng về quê hương Việt Nam và vận động con em Việt kiều tham gia vào hoạt động của hội".

Còn theo bạn trẻ Đỗ Linh Noémie, trong giai đoạn quan trọng này, hội cần có sự đổi mới kể cả về con người cũng như hoạt động để đáp ứng nhu cầu và sự mong đợi của thế hệ trẻ.

Đỗ Linh Noémie nói: "Tôi mong rằng Ban chấp hành mới của hội sẽ mở lòng hơn, lắng nghe tiếng nói của giới trẻ nhiều hơn, nhất là trong việc duy trì mối liên hệ với quê hương Việt Nam, cũng như đoàn kết với các hội đoàn khác trong đó có cả các bạn đến từ trong nước và các bạn Việt kiều sinh ra tại đây, từ đó phát huy được sự đa dạng để xây dựng các kế hoạch cho tương lai".

Sôi nổi Ngày hội gia đình của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ Sôi nổi Ngày hội gia đình của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ
Cầm trên tay chiếc đèn lồng, Hélène Ngọc Tiên với giọng tiếng Việt chưa thực sự tròn vành, nói rằng em muốn bố mẹ cho tham dự nhiều lễ hội Việt Nam để được gặp các bạn bè và biết nhiều trò vui.
Hướng tới thành lập Liên minh các Hội người Việt Nam tại Italia Hướng tới thành lập Liên minh các Hội người Việt Nam tại Italia
Các lãnh đạo, đại diện các hội, đoàn người Việt Nam tại Italia ký Bản Ghi nhớ tham gia Ban vận động hướng tới thành lập Liên minh các Hội người Việt Nam tại Italia.
Theo Báo Thế giới và Việt Nam
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động