Trang chủ Việt kiều Nhịp sống cộng đồng
10:52 | 26/09/2022 GMT+7

Sôi nổi Ngày hội gia đình của cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ

aa
Cầm trên tay chiếc đèn lồng, Hélène Ngọc Tiên với giọng tiếng Việt chưa thực sự tròn vành, nói rằng em muốn bố mẹ cho tham dự nhiều lễ hội Việt Nam để được gặp các bạn bè và biết nhiều trò vui.
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp
Sôi động Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam tại Pháp Sôi động Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam tại Pháp

Ngày 25/9, Tổng hội người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ (UGVB) đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Ngày hội gia đình Việt Nam-Vui Tết Trung thu truyền thống.

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo các gia đình Việt hiện đang sinh sống trên khắp nước Bỉ.

Trong tiết trời thu se lạnh, khu vui chơi La Petite Suisse ở quận Ixelles, thủ đô Brussels, biến thành một không gian Việt Nam thu nhỏ với con đường đèn lồng, gánh hàng hoa, các quầy ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc sản của Việt Nam.

Màn múa Lân khiến em nhỏ và gia đìnhthích thú. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN).
Màn múa Lân khiến em nhỏ và gia đìnhthích thú (Ảnh: Hương Giang/TTXVN).

Chương trình bắt đầu với màn trình diễn áo dài do bà con Việt kiều và các cháu nhỏ biểu diễn.

Thướt tha trong những tà áo dài nhiều màu sắc đi trên con đường đèn lồng, các chị em đều tự hào, xúc động khi được khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Vượt gần 200km để đến dự ngày hội, chị Minh Thu và 4 cô con gái đều rất phấn khởi khi cả 5 mẹ con cùng được tham gia trình diễn áo dài.

Tâm sự với phóng viên TTXVN, chị Minh Thu cho biết các con gái của chị dù mang hai dòng máu Việt-Bỉ nhưng vẫn rất gắn bó với văn hóa truyền thống Việt Nam.

Các cháu rất thích mặc áo dài nên mỗi khi có lễ hội của Việt Nam là các cháu đều diện trang phục truyền thống để tham dự.

Màn múa lân là một trong những hoạt động được mọi người mong chờ nhất. Các diễn viên người Bỉ múa lân theo nhịp trống, nhịp chiêng rất náo nhiệt.

Múa lân dịp Trung thu thể hiện ước mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, mọi nhà. Hầu hết các em nhỏ đều thích thú màn trình diễn này.

Tại Bỉ, trong tết Trung Thu, các em nhỏ thường rước đèn lồng. Sống xa thủ đô Brussels, lần đầu tiên được tham dự lễ hội, bé Hélène Ngọc Tiên, 10 tuổi, vô cùng thích thú.

Cầm trên tay chiếc đèn lồng, Hélène Ngọc Tiên với giọng tiếng Việt chưa thực sự tròn vành, rõ chữ, nói rằng em muốn bố mẹ cho tham dự nhiều lễ hội Việt Nam để được gặp nhiều bạn bè và biết nhiều trò vui.

Tham dự Ngày hội gia đình-Tết Trung thu, các em nhỏ còn được xem chương trình ảo thuật đặc sắc do các ảo thuật gia Bỉ trình diễn.

Một hoạt động không kém phần hấp dẫn tại lễ hội này là chương trình biểu diễn của các "tài năng nhí."

Các em bé từ 4-10 tuổi, đều được sinh ra tại Bỉ, nhiều em mang hai dòng máu Việt-Bỉ nhưng tự tin trình diễn các bài hát về Trung thu hay đọc các bài thơ của thiếu nhi bằng tiếng Việt.

Điều này cho thấy các gia đình Việt Nam sinh sống ở Bỉ luôn cố gắng duy trì tiếng Việt để các con vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Tại ngày hội, nhiều gian hàng có những hoạt động rất ý nghĩa như quầy "Cơm có thịt" bán những món đồ ăn vặt của Việt Nam như sữa chua nếp cẩm, càphê Việt, bánh chuối để lấy tiền ủng hộ các trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Trong khi đó, quầy "Truyền thông" trưng bày các sản phẩm văn hóa đậm bản sắc Việt: giới thiệu 22 bài thi và 25 gương mặt hướng dẫn viên "nhí" gốc Việt đến từ Bỉ, Đức, Hà Lan, Lào, Nhật Bản, Pháp, Philippines, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ vào vòng chung khảo cuộc thi “Du lịch cùng con 2022” do Kênh Việt Happiness Station tổ chức; trưng bày và bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.

Khách hàng được xem hàng chục tựa sách văn học Việt Nam do nhóm "Nữ dịch giả Hà Nội" (Nhóm Hồng Hà nữ sỹ) tổ chức dịch và xuất bản ở nước ngoài từ năm 2019 tới nay cùng chân dung 5 nữ dịch giả Việt Nam xuất hiện trên trang bìa tạp chí "Nhân văn" của Nga tháng 7/2022.

Chương trình “Cùng con đọc sách Việt” tại Pháp giới thiệu nhiều cuốn sách bổ ích dành cho trẻ em.

Đặc biệt, tổ chức bán đấu giá hai bộ áo dài trẻ em (dành cho bé trai và bé gái) của thương hiệu "Áo dài EU" đóng góp vào giải thưởng cho cuộc thi “Du lịch cùng con 2022.”

Ngày hội gia đình Việt 2022 đã mang đến cho các gia đình Việt tại Bỉ một không khí ấm áp, đậm đà văn hóa dân tộc, nơi ước mơ đoàn tụ trở thành hiện thực.

Sôi nổi festival của cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu Sôi nổi festival của cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Séc Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Séc
Theo Hương Giang/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

ChildFund mang Tết Trung thu đến với hơn 3.800 trẻ em Hòa Bình và Cao Bằng

ChildFund mang Tết Trung thu đến với hơn 3.800 trẻ em Hòa Bình và Cao Bằng

Với các em nhỏ tại vùng dự án của ChildFund tại Hòa Bình và Cao Bằng, mùa trung thu vừa qua là dịp để các em vui chơi thỏa thích, đồng thời sáng tạo, học hỏi những kiến thức bổ ích về bảo vệ trẻ em.
Hơn 370 tỷ đồng tặng quà Tết Trung thu cho 6 triệu trẻ em cả nước

Hơn 370 tỷ đồng tặng quà Tết Trung thu cho 6 triệu trẻ em cả nước

Báo cáo nhanh của 46 tỉnh, thành phố cho thấy đã có gần 6 triệu trẻ em được tặng quà (học bổng, bánh, kẹo, sữa, sách vở, quần áo, xe đạp...) nhân dịp Tết Trung thu, với số tiền hơn 370 tỷ đồng.
Mang Trung thu đến cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Mang Trung thu đến cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia chung tay mang Trung thu đến cho 1.000 em học sinh dân tộc thiểu số huyện Chư Sê và Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Các tin bài khác

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày giỗ tổ 10/3

Nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), người Việt Nam tại các nước Israel, Thái Lan, Pháp đã cùng nhau tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ và tri ân công đức của các Vua Hùng, hướng về nguồn cội.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Gắn kết cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại New Zealand

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2026.
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động