Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:56 | 18/08/2022 GMT+7

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ

aa
Ngày 18/8, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 138 quận Ninh Kiều phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022.
Cần Thơ triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Cần Thơ triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Cần Thơ: Phấn đấu chỉ số PCI vào top đầu cả nước trong năm 2022 Cần Thơ: Phấn đấu chỉ số PCI vào top đầu cả nước trong năm 2022

Tham dự Ngày hội có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đến thăm gia đình có người thân bị bệnh và mất do dịch Covid-19.

Quận Ninh Kiều luôn đi đầu của TP Cần Thơ trong xây dựng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, như: Mô hình “Camera phòng chống tội phạm”; mô hình “5 trong 1 về giữ gìn ANTT”; mô hình “Cảm hóa, giáo dục đối tượng”. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Ngày hội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ sự vui mừng và nhấn mạnh Ngày hội cũng là dịp biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đến thăm quà và tặng quà gia đình cháu Lưu Nguyệt Linh (SN 2006, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), có người thân bệnh và mất do dịch Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của quận Ninh Kiều đã phát triển, hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và đông đảo nhân dân hưởng ứng, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Quận Ninh Kiều xây dựng được thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần duy trì ổn định tình hình an ninh chính trị, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Việc này tạo tâm lý an toàn, thân thiện đối với doanh nghiệp, du khách khi đến Ninh Kiều, người dân yên tâm sản xuất, sinh hoạt, đời sống ngày một ấm no, hạnh phúc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều).

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý cấp ủy, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần khơi dậy, phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tặng quà cho lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều và Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

Tại Ngày hội, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường kêu gọi các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân ra sức chung tay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng quận Ninh Kiều giàu đẹp, bền vững xứng đáng là quận trung tâm về chính trị, văn hóa và kinh tế của TP Cần Thơ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cần Thơ
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Ban tổ chức đã công bố quyết định, trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ Công an cho 59 cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng 10 phần quà cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ vượt khó, học giỏi; tặng 20 phần quà dành tặng đại diện các hộ gia đình tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cần Thơ tuyên dương những nạn nhân chất độc màu da cam vượt khó tiêu biểu Cần Thơ tuyên dương những nạn nhân chất độc màu da cam vượt khó tiêu biểu
Ngày 5/8, Hội Nạn nhân Chất độc Da cam TP Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt, tri ân, tôn vinh những tấm gương vượt khó nhân kỷ niệm 61 năm thảm họa da cam tại Việt Nam - Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022).
Cần Thơ triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Cần Thơ triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Ngày 16/8, tại TP Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và trưng bày chuyên đề “Hình tượng hoa Sen qua sưu tập hiện vật tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ”.
Cần Thơ: Phấn đấu chỉ số PCI vào top đầu cả nước trong năm 2022 Cần Thơ: Phấn đấu chỉ số PCI vào top đầu cả nước trong năm 2022
Để đạt được mục tiêu, theo ông Phạm Văn Hiểu Chủ tịch HĐND thành phố cần đề ra nhiều giải pháp trước mắt lẫn căn cơ, đặc biệt là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng xây dựng tư duy đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ở các cấp chính quyền.
Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.
Tăng cường kết nối, phát triển phong trào thanh niên sinh viên kiều bào

Tăng cường kết nối, phát triển phong trào thanh niên sinh viên kiều bào

Trung ương Đoàn và Bộ Ngoại giao vừa ký kết Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2026, trong đó chú trọng triển khai nhiều hoạt động tăng cường kết nối, đoàn kết, tập hợp và hỗ trợ thanh niên sinh viên kiều bào.
Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Hoa sĩ Việt kiều Văn Dương Thành giao lưu với 1.000 học sinh Hà Nội

Ngày 16/4, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội đã diễn ra gặp gỡ giao lưu hoạ sĩ Văn Dương Thành với 1.000 học sinh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động