Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
15:25 | 18/09/2021 GMT+7

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu 2021

aa
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Trung Thu năm nay nhiều địa phương không tổ chức tập trung “Đêm hội Trăng Rằm” như hàng năm mà thay vào đó là các hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…
WWO hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại Cần Thơ WWO hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt tại Cần Thơ
Chính phủ phê duyệt Chương trình Chính phủ phê duyệt Chương trình "Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030"

Thăm, tặng quà cho bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết Trung Thu 2021

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến thăm hỏi trẻ em tại bệnh viện. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến thăm hỏi trẻ em tại bệnh viện. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 16/9 vừa qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và tham dự chương trình "Vui Tết Trung Thu 2021".

Tham dự chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam gửi lời chia sẻ, động viên và trao quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em đang điều trị tại Khoa Nhi Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương. Tổng kinh phí hỗ trợ là 210 triệu đồng cho 210 trẻ em (1 triệu đồng/trẻ em).

Phó Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi được gặp các bệnh nhi còn nhỏ tuổi nhưng rất kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Mỗi trẻ em sinh ra, lớn lên đều có những ước mơ và hành trình đi đến ước mơ của mỗi em không giống nhau. Đặc biệt, những trẻ em gặp vấn đề về sức khoẻ luôn phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua những nỗi đau về thể xác và có tinh thần lạc quan để chống chọi với bệnh tật.

Phó Chủ tịch nước hy vọng, các bệnh nhi sẽ tiếp tục cố gắng, kiên cường cùng với các y, bác sĩ điều trị bệnh để sớm được trở về với cuộc sống bình thường bên gia đình, được đi học trở lại và thực hiện những ước mơ của mình. Phó Chủ tịch nước mong muốn các y, bác sĩ, các nhà hảo tâm và gia đình tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp các em vượt qua bệnh tật.

Trao quà cho trẻ em mồ côi, khó khăn trong dịch COVID-19 tại TP.HCM

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương gửi tặng món quà cho các bé nhân dịp Trung thu
Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương gửi tặng món quà cho các bé nhân dịp Trung thu.

Sáng 17/9, tại TPHCM, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và Thành Đoàn Thủ Đức đã đến thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mất người thân do Covid-19.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng 40 phần quà trung thu và 10 bộ sách giáo khoa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 1, phường Tân Phú (TP. Thủ Đức).

Cũng tại địa phương này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao tặng đến gia đình em Võ Quyên Tiền Định (15 tuổi) thiết bị iPad dùng để học trực tuyến. Động viên, tiếp sức cho gia đình, đoàn công tác cũng gửi tặng gia đình em Tiền Định các phần quà và một phần kinh phí để trang trải cuộc sống.

Cũng trong chiều 17/9, Quận Đoàn Bình Thạnh, TP.HCM đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi có người thân mất do COVID-19. Ngoài quà trung thu, đoàn còn tặng sách giáo khoa cho các em khó khăn, thiếu sách vào năm học mới.

Cũng tại TP.HCM, 1.000 phần quà gồm bánh Trung thu, tập vở, sữa, đèn lồng được Công an TP.HCM trao đến tay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và con em cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Lê Viết Tiệp chia sẻ Trung thu năm nay rất đặc biệt. Các em không được vui chơi, giải trí. Công an TP.HCM gửi đến các em phần quà, tuy nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm. "Chú chúc các cháu ngoan, học giỏi, làm được nhiều việc tốt và có ích", thượng tá Tiệp gửi gắm.

Đồng Nai trao quà, mang niềm vui đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhu đồng Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Đại diện Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhu đồng Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Ngày 17/9, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, đã phối hợp tổ chức thăm, tặng 100 phần quà trung thu cho trẻ em là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai; 250 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Vĩnh Cửu và 300 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Biên Hòa.

Tại các nơi đoàn đến, bên cạnh lời thăm hỏi, động viên, đại diện Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh cũng cho biết thêm, Tết Trung thu là tết dành cho thiếu nhi. Hằng năm vào dịp này Đảng, Nhà nước và các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi trung thu cho các em. Nhưng năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội nên không thể tổ chức tết trung thu rộn ràng như mọi năm. Hy vọng qua những món quà này sẽ mang đến cho các em thiếu nhi có thêm niềm vui tết trung thu trong đại dịch.

Ngoài chương trình tặng quà trung thu do Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh Đồng Nai thực hiện, mới đây, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch phối hợp triển khai chương trình trung thu yêu thương năm 2021. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ tặng 50 ngàn phần quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi thuộc các đối tượng: trẻ em là F0 đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các khu cách ly, phong tỏa, con em công nhân lao động, thiếu số, thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi dân tộc thiểu số… trên địa bàn các huyện, thành phố.

Trung thu sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ tại Nghệ An

Thành đoàn Vinh trao quà cho trẻ em làng SOS Vinh.
Thành đoàn Vinh trao quà cho trẻ em làng SOS Vinh.

Vừa qua, Tỉnh đoàn Nghệ An, Huyện đoàn Nghĩa Lộc cùng với Trung tâm tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung và đại diện cấp chính quyền địa phương xã Nghi Vạn và Nghi Đồng (Nghi Lộc - Nghệ An) đã trao 100 suất quà cho 100 hộ gia đình, hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, neo đơn, bệnh tật hiểm nghèo, trẻ em mồ côi... tại 2 địa phương.Tổng giá trị các suất quà là 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó Đoàn còn trao thêm tiền mặt hỗ trợ các em học sinh mồ côi, không cha mẹ tâm thần để mua trang thiết bị học tập.

Trước đó, Ban thường vụ Thành đoàn Vinh cũng đã trao 50 suất quà (bao gồm sữa, gạo, bột mì, dầu ăn, nước mắm...) tổng trị giá 25 triệu đồng cho các em tại làng trẻ SOS Vinh.

Những món quà mang ý nghĩa nhân văn được trao gửi em bị thiệt thòi về thể chất, trí tuệ, có hoàn cảnh khó khăn sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên, hòa nhập với cộng đồng xã hội.

Cục trưởng Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đặng Hoa Nam cho biết các hoạt động tổ chức Tết Trung Thu năm nay bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy vậy, những chương trình thăm hỏi, tặng quà như bánh kẹo, đồ chơi… cho trẻ em tại các “vùng xanh,” vùng an toàn không có dịch vẫn diễn ra để các em cảm nhận được không khí Tết Trung Thu.

Đoàn Thanh niên và các địa phương sẽ phối hợp xây dựng các sân chơi văn hóa, nghệ thuật dưới hình thức trực tuyến (online) hoặc tặng quà động viên cho trẻ em tại khu cách ly, nơi áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg... nếu điều kiện cho phép. Hạn chế tới mức tối đa hoạt động đông người, nhưng không vì thế mà không tổ chức Trung Thu cho các em.

Hỗ trợ 2 triệu đồng cho trẻ em mồ côi cha mẹ trong đại dịch COVID-19 Hỗ trợ 2 triệu đồng cho trẻ em mồ côi cha mẹ trong đại dịch COVID-19
Phê duyệt Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi Phê duyệt Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Tấm lòng của nhà thiết kế Séc gốc Việt dành tặng trẻ em Việt Nam

Tấm lòng của nhà thiết kế Séc gốc Việt dành tặng trẻ em Việt Nam

Ngày 9/4, tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc đã diễn ra buổi biểu diễn thời trang, đấu giá bộ sưu tập của nhà thiết kế Séc gốc Việt Mimi Lan Nguyễn nhằm quyên góp hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam. Đây cũng là sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện văn hóa Séc - Việt Nam, mùa văn hóa Séc 2024-2025 tại Việt Nam.

Các tin bài khác

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động