Nhiều hoạt động trong lễ hội tết Bunpimay Lào 2560 tại Đà Nẵng
Đại sứ Thongsavanh Phomvihane (trái) thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu phúc cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)
Đến dự có Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng, đại diện lãnh đạo các địa phương có quan hệ với Lào cùng hàng trăm lưu học sinh Lào đang học tập tại Đại học Đà Nẵng.
Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định lễ hội tết cổ truyền Bunpimay 2560 của Lào tại thành phố Đà Nẵng rất có ý nghĩa vì hai nước chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 – 18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (5/9/1962 – 5/9/2017). Qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Tại lễ hội, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực truyền thống của hai nước Việt Nam - Lào, trong đó có nhiều nghi lễ độc đáo có trong Tết Bunpimay như buộc chỉ cổ tay chúc mừng lẫn nhau và té nước nhận phúc lành trong năm mới.
Các sinh viên Lào đang học tại Đà Nẵng đến tham dự lễ hội Tết Bunpimay
Đây là lần đầu tiên lễ hội tết Bunpimay Lào được tổ chức quy mô lớn tại TP. Đà Nẵng nhằm giới thiệu những nét đặc trưng tinh túy trong văn hóa ẩm thực, phong tục tập quán trong ngày lễ tết của dân tộc anh em Lào qua đó thắt chặt hơn tình đoàn kết, hiểu biết giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào.
Hàng năm, giữa tháng Tư dương lịch, tức là tháng 5 theo Phật lịch, người dân Lào vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pi May, còn gọi là Bun Sổng Kan hoặc Bun Hốt Nậm (Tết té nước). Thời gian này đánh dấu sự chuyển mùa, chuyển năm… Người Lào cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người chúc phúc cho nhau; mỗi gia đình thường làm lễ buộc chỉ cổ tay cho những người cao tuổi, người thân trong gia đình và tổ chức chúc năm mới cho lãnh đạo, thân nhân, bạn bè và sôi nổi đi chùa lấy lộc.
An Nhi (t/h)