Nhiều doanh nghiệp tầm cỡ nắm cổ phần chi phối tại các ngân hàng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại sau khi được công bố đã hé lộ nhiều doanh nghiệp tầm cỡ, trong đó, có không ít “ông lớn” trong ngành bất động sản.
aa
Sở hữu tại ngân hàng cô đặc như thế nào?
Điểm danh những cổ đông ngoại trong ngân hàng Việt
Nhiều doanh nghiệp tầm cỡ nắm cổ phần chi phối tại các ngân hàng
Ảnh minh họa

Theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), bắt đầu từ ngày 1/7/2024, các ngân hàng phải công bố thông tin các cổ đông nắm từ 1% vốn điều lệ. Đồng thời, danh sách người có liên quan, đối với cả cá nhân và tổ chức, cũng được mở rộng hơn nhiều so với trước.

Sau khi các ngân hàng lần lượt công khai danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ, danh sách các ông chủ thực sự đứng sau các nhà băng cũng lộ diện, trong đó, xuất hiện không ít các doanh nghiệp bất động sản.

Đầu tiên phải kể đến ABBank (mã ABB), trong số 19 cổ đông (bao gồm 16 cổ đông cá nhân và 3 cổ đông tổ chức) đang sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, Tập đoàn Geleximco là cổ đông tổ chức nắm giữ lượng cổ phần lớn thứ 2 (nắm giữ 132,2 triệu cổ phiếu ABB, tương đương 12,78% vốn điều lệ); người liên quan đến tập đoàn này nắm hơn 48,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,65%. Công ty CP Glexhomes - một công ty do Tập đoàn Geleximco sáng lập cũng đang sở hữu 4,43% cổ phần tại ABBank.

Ông Vũ Văn Tiền, Phó Chủ tịch HĐQT ABBank, đồng thời đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Geleximco không trực tiếp sở hữu cổ phần tại ABBank nhưng đang nắm 33,5% cổ phần tại Geleximco. Bên cạnh đó, ông Vũ Văn Hậu, em ruột ông Vũ Văn Tiền, cùng người liên quan đang sở hữu gần 180 triệu cổ phần, tương đương 17,41% vốn ABBank.

Nhiều doanh nghiệp tầm cỡ nắm cổ phần chi phối tại các ngân hàng
Danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ tại ABBank - Nguồn: ABBank

Tại Eximbank (mã EIB), theo danh sách công bố tại ngày 1/7, nhà băng này có tổng cộng 5 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Trong đó, cổ đông tổ chức lớn nhất là Tập đoàn GELEX (mã GEX) sở hữu 85,6 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 4,9% vốn điều lệ. 2 cổ đông tổ chức còn lại là Chứng khoán VIX sở hữu hơn 62 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 3,58% vốn điều lệ và Công ty cổ phần Thắng Phương sở hữu hơn 53 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 3,07% vốn.

Đến ngày 5/8, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận việc GELEX mua cổ phần của Eximbank thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận qua hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2024. Sau đó, trong hai ngày 7/8 và 8/8, GELEX đã mua lần lượt 50 triệu và 39 triệu cổ phiếu EIB, nâng tổng sở hữu lên 174,6 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 10% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn nhất của Eximbank.

Trong danh sách 20 cổ đông đang sở hữu 1,66 tỷ cổ phiếu OCB, tương ứng với 80,6% vốn của Ngân hàng Phương Đông, có 13 cổ đông tổ chức. Trong đó, có nhiều cái tên đang hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản như Tổng Công ty Bến Thành đang nắm tỷ lệ 4,96% vốn; Đầu Tư Bình An House nắm 4,74% vốn; Greenwave Capital nắm 4,44% vốn; Đầu Tư HVR nắm 3,85% vốn; Đầu tư và Xây lắp điện số 8 Bình Thuận sở hữu 3,27% vốn; Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Tây Ninh nắm tỷ lệ 3,25%,…

Tại Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB), trong số 11 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, có 10 cổ đông tổ chức. Ngoài cổ đông lớn nhất là Tập đoàn VNPT (nắm gần 121 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn), một loạt các công ty liên quan đến ROX Group (tên cũ là TNG Holdings) cũng đang nắm giữ gần 5,4% vốn của MSB gồm, ROX Key Holdings nắm 2,43% vốn MSB; Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL nắm 1,08% vốn MSB; Đầu tư xây dựng ROX Cons 1,87% vốn MSB.

Bên cạnh đó, 3 doanh nghiệp khác, mỗi doanh nghiệp sở hữu gần 5% vốn tại MSB gồm: Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài 4,96%; Công ty TNHH Thành phố Công nghệ Xanh Hà Nội 4,97%; Công ty Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hà Nội - Đài Tư 4,98%.

Tại HDBank (mã HDB), Sovico Holdings - thành viên thuộc Tập đoàn Sovico (hoạt động trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hàng không, bất động sản và công nghiệp) là cổ đông duy nhất nắm trên 5% cổ phần của nhà băng này, với số cổ phần sở hữu 417,7 triệu đơn vị, tương đương 14,27% vốn điều lệ.

2 cổ đông tổ chức còn lại là 2 quỹ ngoại Baillie Gifford Pacific Fund và Pyn Elite Fund (Non-Ucits) sở hữu lần lượt 64,2 triệu cổ phiếu HDB (tương ứng 2,19% vốn điều lệ) và 64,5 triệu cổ phiếu HDB (tương đương 2,2% vốn).

Nhiều doanh nghiệp tầm cỡ nắm cổ phần chi phối tại các ngân hàng
Danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ tại MSB - Nguồn: MS

Ngoài cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ tại các ngân hàng là các doanh nghiệp có liên quan đến bất động sản, danh sách được một số ngân hàng công bố còn hé lộ ông chủ đến từ các lĩnh vực khác. Điển hình như tại Ngân hàng Techcombank (mã TCB) đang có 13 cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ, trong đó 6 cổ đông tổ chức bao gồm 4 quỹ ngoại là quỹ đầu tư chính phủ Singapore sở hữu hơn 1%; Morgan Stanley & Co. International Plc sở hữu 1,45%; COG Investment I B.V và người liên quan nắm 7,9%. Vesta VN Investments B.V và người liên quan nắm 7,9%.

Ngoài ra, 2 cổ đông tổ chức còn lại là Tập đoàn Masan và người liên quan nắm 15,2% và Công ty TNHH Mapleleaf sở hữu 4,96% vốn ngân hàng.

Tại ngân hàng MB (mã MBB), Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đang nắm 65,7 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng 1,24% vốn điều lệ. Người liên quan của Bảo hiểm Prudential cũng sở hữu thêm 1,5 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng 0,02% vốn.

5 cổ đông khác là Pyn Elite Fund (NON-UCITS) nắm giữ 86,3 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng với 1,63% vốn; Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn nắm 376 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng 7,1% vốn; Tổng Công ty trực thăng Việt Nam nắm 447 triệu cổ phiếu (8,43% vốn); Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông quân đội (Viettel) nắm tổng cộng 1 tỷ cổ phiếu, bằng 19% vốn thông qua hai công ty con; trong khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 9,8% vốn MB, tương ứng 532 triệu cổ phiếu.

Tương tự, tại LPBank (mã LPB), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vẫn đang nắm gần 167,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,54%. Người có liên quan VNPost sở hữu hơn 225.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ chưa đến 0,09%.

Cổ đông còn lại nắm giữ trên 1% vốn theo báo cáo là ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch LPBank với hơn 70,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu hơn 2,765%. Người có liên quan ông Thuỵ nắm gần 3.900 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,0002%.

Còn tại Nam A Bank (NAB), trong 15 cổ đông nắm giữ trên 1% vốn có 9 cổ đông tổ chức. Trong đó, cổ đông tổ chức lớn nhất là Công Ty TNHH Rồng Thái Bình Dương nắm hơn 99,8 triệu cổ phiếu NAB, tương đương hơn 9,4% vốn điều lệ. Tiếp đến lần lượt là Công ty cổ phần Thương mại sản xuất Độc Lập nắm 44,3 triệu cổ phiếu (gần 4,1% vốn); Công ty cổ phần Kim Phong Bảo nắm 37,6 triệu cổ phiếu (gần 3,6% vốn), Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn nắm 32,5 triệu cổ phiếu (3% vốn); Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn sở hữu 31 triệu cổ phiếu (2,9% vốn), Công ty TNHH Hoàn Cầu sở hữu 28 triệu cổ phiếu (2,6% vốn),…

Liên quan đến Công ty TNHH Hoàn Cầu, ông Phan Đình Tân, Tổng Giám đốc công ty cũng đang sở hữu hơn 20 triệu cổ phiếu cổ phiếu NAB, tương đương gần 1,9% vốn điều lệ, trong khi ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Chủ tịch HĐTV đang nắm gần 35,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,3% vốn.

Đến thời điểm hiện tại, phần lớn các ngân hàng đã công khai danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngân hàng chưa chính thức công bố. Dự kiến, khi các ngân hàng này hoàn tất việc công bố, danh sách các doanh nghiệp nắm giữ lượng lớn cổ phần tại các nhà băng sẽ dài thêm.

Điểm danh những cổ đông ngoại trong ngân hàng Việt Điểm danh những cổ đông ngoại trong ngân hàng Việt
Hai cổ đông nắm gần 96% vốn BIDV Hai cổ đông nắm gần 96% vốn BIDV
Hoàng Hà
Nguồn:

Tin bài khác

FTSE Russell cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường vốn

FTSE Russell cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển thị trường vốn

Chiều 17/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Lý giải nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Lý giải nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu bản sách giáo khoa được báo cáo còn thiếu sau khai giảng năm học 2026–2027 cho thấy những vấn đề cần được làm rõ trong công tác dự báo nhu cầu, đặt hàng và tổ chức cung ứng. Bên cạnh việc khẩn trương bổ sung sách cho học sinh, việc phân loại số liệu và rà soát trách nhiệm của các bên là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm sách đến đúng địa chỉ, đúng thời điểm.
Thông cáo báo chí 
Diễn đàn xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Philippines

Thông cáo báo chí Diễn đàn xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Philippines

Đòn bẩy chiến lược nâng tầm thương hiệu Việt trên đấu trường Asean
Nâng nội lực, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt

Nâng nội lực, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt

Đầu tư công nghệ, nâng chất lượng và đổi mới đang giúp doanh nghiệp Việt từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...