Nhiều bất cập, mâu thuẫn trong quy hoạch bến cát sỏi ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Thắc mắc vì tình trạng sạt lở quá nghiêm trọng
Thanh Giang là một xã thuần nông, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, nhiều năm vừa qua, diện tích đất nông nghiệp dọc bờ sông của người dân đang bị thu hẹp dần do tình trạng sạt lở diễn ra rất nghiêm trọng. Nguyên nhân gây sạt lở ai cũng biết, đó là nạn khai thác cát lậu trên sông Lam. Để khắc phục tình trạng đó, người dân địa phương đã dùng nhiều biện pháp để giữ từng tấc đất như ra sức kè, đắp, trồng tre, cắm lau sậy nhưng tình trạng sạt lở vẫn diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Dù tình trạng sạt lở vẫn đang diễn ra hàng ngày hàng giờ nhưng không hiểu sao chính quyền các cấp vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn.
|
Vấn nạn khai thác cát sỏi trên Sông Lam
Để tìm hiểu thực hư về sự việc trên phóng viên về Thanh Giang kiểm chứng. Trao đổi với phóng viên, ông Võ Đình Huân, xóm trưởng xóm Ba Nghè, xã Thanh Giang cho biết: “Bức xúc lắm chú ạ, xã Thanh Giang chúng tôi là vùng đất chật người đông, cuộc sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do tình trạng sạt lở diễn ra hàng năm. Tình trạng này không được chính quyền xem xét thỏa đáng, đã thế, chính quyền lại quy hoạch bãi tập kết cát sỏi ở đây. Giờ mở bến cát sỏi rồi xã được cái gì, dân được cái gì hay là mất hết đất sản xuất nông nghiệp. Không còn đất nông nghiệp để canh tác, dân chúng tôi thất nghiệp và lấy nguồn sống ổn định ở đâu? Quy hoạch bến cát sỏi là cần thiết để quản lý tốt hơn nhưng chính quyền cần xem xét tình hình cụ thể. Hơn nữa, vùng đất này có rất nhiều đền, chùa là di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia cần được bảo tồn và giữ gìn.”
|
Hàng chục hecta đất nông nghiệp bị biến mất vì nạn khai thác cát lậu trên Sông Lam
|
Các di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia có nguy cơ bị ảnh hưởng do vấn nạn khai thác cát sỏi
Ông Phạm Sĩ Phượng, Đại biểu HĐND xã Thanh Giang nhiệm kì 2016 – 2021 cho biết thêm: “Trong các kì họp hội đồng nhân dân, cử tri đều không nhất trí quy hoạch bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn xã và riêng tôi thì tôi cũng không nhất trí quy hoạch bãi tập kết cát sỏi vì đây là vùng đất bị sạt lở rất ác liệt, hàng năm có hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp bị nước cuốn trôi và do tình trạng khai thác cát lậu, bây giờ cho doanh nghiệp mở bãi tập kết cát ở đây thì có lẽ về lâu dài sẽ không còn đất để bà con canh tác chú ạ.”
Dự án vẫn được triển khai?
Theo lời ông Tưởng Quốc Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Giang thì: “Bãi tập kết cát này được quy hoạch từ năm 2011. Nó được quy hoạch trong dự án về nông thôn mới. Song trong quá trình làm hồ sơ thủ tục thì cử tri và nhân dân xã không nhất trí nên đã bị tạm hoãn lại và chờ khi nào tỉnh có chủ trương thì mới tiếp tục, nếu mà cho làm thì họ đã làm lâu rồi”. Theo tìm hiểu của phóng viên thì ở kỳ họp thứ 4 ngày 6/8/2017 Hội đồng nhân dân xã đã hủy, không quy hoạch bãi tập kết cát sỏi tại vị trí giáp với Đền Bản Cảnh Đức Thánh Hữu Võ do điểm đầu của bãi trên bị sạt lở nghiêm trọng.
|
Nhân dân không đồng tình với chủ trương quy hoạch bến cát sỏi
|
UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận cho Công ty TNHH cát sỏi Cầu Rộ Thanh Chương xây dựng bãi tập kết cát sỏi
Thế nhưng, không hiểu sao, chính quyền tỉnh Nghệ An vẫn ban hành Quyết định số 5309/QĐ-UBND ngày 3/11/2017, chấp thuận cho Công ty TNHH cát sỏi Cầu Rộ Thanh Chương xây dựng Bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn xóm Giang Thủy với diện tích là 8.584 m2 với tổng số vốn đầu tư là 10,235 tỷ đồng và thời gian của dự án là 50 năm.
Đây là một câu hỏi mà người dân xã Thanh Giang đang chờ một câu trả lời từ chính quyền tỉnh Nghệ An, chính quyền huyện Thanh Chương.
Báo Thời Đại tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc này.
Văn Quang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




