Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực cung ứng điện an toàn mùa khô năm 2025
Triển khai đồng bộ các giải pháp
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tháng cuối năm 2024 và mùa khô năm 2025, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, tập trung đẩy mạnh, phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2024; đồng thời đảm bảo các tổ máy duy trì vận hành tin cậy ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2025.
![]() |
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải triển khai nhiều giải pháp trong quản lý, vận hành góp phần cung ứng điện an toàn tháng cuối năm 2024 và mùa khô năm 2025 (Ảnh: Chí thành) |
Cụ thể, Công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung cấp than phục vụ vận hành ổn định các tổ máy, bám sát kế hoạch huy động của thị trường điện để có kế hoạch đặt than phù hợp hàng tháng; thường xuyên làm việc với các đơn vị cung cấp than để nắm bắt tình hình, từ đó chủ động hơn trong công tác cung cấp than. Đặc biệt, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất, theo dõi, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của than theo đúng hợp đồng đã ký kết.
Đồng thời, chú trọng các giải pháp nâng cao công tác vận hành, giảm thiểu sự cố chủ quan và sự cố lặp lại; tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật và trách nhiệm của lực lượng sản xuất vận hành; rà soát, sửa đổi bổ sung đầy đủ quy trình vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị trong các nhà máy phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường công tác kiểm tra để sớm phát các thiết bị bất thường.
Mặt khác, Công ty sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, thực hiện tiểu tu; xử lý tồn tại khiếm khuyết, đảm bảo độ tin cậy các tổ máy; đảm bảo cung cấp vật tư thiết bị phục vụ vận hành sửa chữa.
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 đạt mốc sản lượng phát điện kỷ lục trên 29 triệu kWh/ngày sau gần 5 năm
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 vận hành 2 tổ máy, với tổng công suất lắp đặt là 1.245MW (2X622,5 MW), sản lượng điện phát hàng năm (theo thiết kế) khoảng 8 tỷ Kwh điện. Ngày 04/12/2024 vừa qua, đã ghi dấu cột mốc quan trọng khi đạt sản lượng phát điện lên tới 29,1 triệu kWh trong một ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021, nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 đạt mức sản lượng ngày vượt ngưỡng 29 triệu kWh/ngày.
Kết quả trên không chỉ thể hiện sự cải thiện đáng kể trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3. Qua đó, góp phần giúp giảm áp lực về cung ứng điện cho tháng cuối năm 2024 và sẵn sàng bước vào mùa khô năm 2025.
Với những tiền đề sẵn có, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để giữ vững sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Định hình hợp tác quốc phòng Việt - Trung theo hướng sâu rộng và ổn định lâu dài
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư chiến lược
Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Cơ quan đại diện ở nước ngoài phải “mở đường,” không chỉ “đưa tin”
Bí thư Chi bộ thôn thế hệ 10X và hành trình làm thay đổi một ngôi làng
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






