Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
16:22 | 19/05/2023 GMT+7

Nhật Bản trong những bức ảnh tự sự của nhiếp ảnh gia Hải Thanh

aa
Ngày 19/5, triển lãm "Những mẩu chuyện nhỏ ở Nhật Bản" của nhiếp ảnh gia Hải Thanh được ra mắt tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Những bức ảnh là những góc nhìn về lối sống, con người, khung cảnh đời thường từ trải nghiệm cá nhân của tác giả khi sống và làm việc tại Nhật Bản.
Sầu riêng Việt Nam trong cảm nhận của những người bạn Anh Sầu riêng Việt Nam trong cảm nhận của những người bạn Anh
Ngày 4/5 sầu riêng Ri6 của Việt Nam lần đầu tiên có mặt tại thị trường Anh. Nhiều người bạn Anh đã bày tỏ sự háo hức trước thông tin này, gợi ý cách thức để sầu riêng Việt Nam tiếp cận, chinh phục thị trường mới, đồng thời chia sẻ những cảm nhận về hương vị sầu riêng với phóng viên tạp chí Thời Đại.
Võ cổ truyền Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp Võ cổ truyền Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp
Tối 18/5, tại Hà Nội, Triển lãm "Uyển chuyển và sức mạnh - tổng kết của chương trình lưu trú nhiếp ảnh" của nhiếp ảnh gia người Pháp Philippe Marinig đã được tổ chức. Tại đây, 18 bức ảnh được trưng bày là kết quả tác giả ghi lại sự uyển chuyển và sức mạnh của các võ sĩ trẻ Việt Nam khi họ tự hào thể hiện kỹ năng của mình với các loại vũ khí và tư thế võ thuật truyền thống.

Loạt ảnh chụp tại Nhật Bản của nhiếp ảnh gia Hải Thanh bắt đầu khi tác giả có cơ hội tới thăm đất nước này lần đầu tiên cùng gia đình vào năm 2016. Những trải nghiệm mới trong thời gian lưu trú 6 tháng tại một đất nước có nền văn hoá lâu đời và khác biệt là lý do chính khiến tác giả muốn chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm riêng cho bản thân.

Nhật Bản trong những bức ảnh tự sự của nhiếp ảnh gia Hải Thanh
Triển lãm thu hút đông đảo người tham quan (Ảnh: Hạnh Trần).

Nhiếp ảnh gia Hải Thanh chia sẻ, 94 bức ảnh tại triển lãm lần này là những góc nhìn nặng tính riêng tư và nhận định chủ quan từ các chuyến đi tới Nhật của tác giả vào năm 2016, 2018 và 2019. Đó là những trải nghiệm khi anh được sống một cách lặng lẽ, thường nhật giống như một người Nhật Bản.

Những ấn tượng mạnh về lần đầu tiên tới thăm nước Nhật tạo sự thôi thúc khiến tác giả muốn quay trở lại, để được nhìn thấy và tìm hiểu thêm về lối sống, về cảnh quan đô thị, về những con người mang đầy hình tượng của tính trật tự và logic, sự hòa hợp lẫn đối nghịch trong những khung cảnh đời thường.

Trong thời gian ở Nhật Bản, tác giả có dịp chụp ảnh vài nơi khác nữa ngoài Tokyo, nhưng ấn tượng lớn vẫn dành cho thủ đô, bởi không nơi nào mang nhiều màu sắc văn hoá đa dạng đến thế và cũng như không hề bị đóng khung bởi bất kỳ biểu hiện hình thức nào.

"Thông qua triển lãm, chúng ta sẽ cảm nhận được bên cạnh một đất nước Nhật Bản thường thấy qua các phương tiện truyền thông với vẻ đẹp đặc trưng, còn có nhiều khoảnh khắc, cảnh quan mà khi đến Nhật Bản chúng ta mới thấy được. Cuộc sống ở đó đa dạng, muôn màu hơn chúng ta nghĩ nhiều. Tôi mong muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình với người xem và nếu có cơ hội, các bạn hãy đến tận nơi để cảm nhận điều đấy", tác giả chia sẻ.

Điều đặc biệt của triển lãm là không có chú thích cho từng bức ảnh mà chỉ có lời giới thiệu chung về triển lãm, bởi vì tác giả muốn mượn bối cảnh đó, hình ảnh con người đó, cảnh quan đó để hướng ngược lại những tâm tư ở phía trong tác giả. Qua đó, người xem có thể tự đặt câu hỏi và tự có câu trả lời cho riêng mình.

Nhật Bản trong những bức ảnh tự sự của nhiếp ảnh gia Hải Thanh
Nhiếp ảnh gia Hải Thanh (áo đen) giới thiệu về những bức tranh của mình tới người đến tham quan triển lãm (Ảnh: Hạnh Trần).

Ông Doi Katsuma - Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - cho biết, Trung tâm tổ chức nhiều triển lãm không chỉ đến từ nghệ sĩ Nhật Bản mà cả nghệ sĩ Việt Nam. Ông Doi Katsuma hy vọng rằng, thông qua những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Hải Thanh, công chúng có thể biết được nhiều phương diện của văn hóa Nhật Bản, đồng thời cảm nhận được phần nào tính sáng tạo của văn hóa Nhật Bản.

Anh Hải Sơn (giảng viên tiếng Pháp, người tham quan tại triển lãm) chia sẻ: "Khi nhìn thấy những bức ảnh tại triển lãm, một phần nào đó tôi có thể hiểu được tâm sự, cảm xúc của tác giả Hải Thanh khi anh ấy sống ở Nhật Bản. Tôi cảm nhận được màu sắc của đất nước Nhật Bản đan xen với nền văn hóa. Và tôi cũng có thể hình dung được một ngày của tác giả trôi qua như thế nào, từ sáng đến tối, cả những lúc đi tàu. Tôi cảm thấy là tác giả luôn luôn quan sát và những quan sát đấy giúp cho tôi cảm nhận được giống như đã được sống ở đó".

Triển lãm "Những mẩu chuyện nhỏ ở Nhật Bản" được tổ chức từ ngày 19/5 - 4/6 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Photo Hanoi'23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Nhật Bản trong những bức ảnh tự sự của nhiếp ảnh gia Hải Thanh
Nhật Bản trong những bức ảnh tự sự của nhiếp ảnh gia Hải Thanh
Nhật Bản trong những bức ảnh tự sự của nhiếp ảnh gia Hải Thanh
Nhật Bản trong những bức ảnh tự sự của nhiếp ảnh gia Hải Thanh
Nhật Bản trong những bức ảnh tự sự của nhiếp ảnh gia Hải Thanh
Nhật Bản trong những bức ảnh tự sự của nhiếp ảnh gia Hải Thanh
Đỉnh thiêng Fansipan - cảm hứng sáng tác của nhiều nhiếp ảnh gia Đỉnh thiêng Fansipan - cảm hứng sáng tác của nhiều nhiếp ảnh gia
Những bức ảnh hiếm về cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành Những bức ảnh hiếm về cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành
Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Sáng 13/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (TLSQ) tổ chức Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản.
Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Giới thiệu về đất nước, con người ASEAN qua Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024, với mong muốn tạo dựng một sân chơi trong xu thế hội nhập quốc tế, giúp các nghệ sỹ trong nước và công chúng yêu nghệ thuật tiếp cận với thế giới và khu vực.

Các tin bài khác

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.
Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Trưng bày gần 100 bức ảnh về văn hóa, con người ASEAN tại Đồng Nai

Ngày 10/4, tại Đồng Nai đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm giao lưu ảnh đẹp các nước ASEAN tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2024. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật, Hội hữu nghị Việt Nam - ASEAN tỉnh Đồng Nai tổ chức.
Ocean City sôi động chào hè 2024 với lễ hội đặc quyền cho cư dân

Ocean City sôi động chào hè 2024 với lễ hội đặc quyền cho cư dân

Khám phá các đường trượt nước, cùng nhau thử thách bản thân, dự tiệc ngoài trời, ngắm pháo hoa mỗi tối… ngay tại nơi mình sống là đặc quyền chỉ có tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3. Đây là món quà chủ đầu tư Vinhomes dành riêng cho cư dân trong Lễ hội Chào mùa hè 2024 ở Ocean City diễn ra từ 20/4-27/4/2024, khởi đầu cho một loạt sự kiện bùng nổ sẽ diễn ra tại đại đô thị đáng sống bậc nhất hành tinh trong mùa hè này.
UN Tourism kêu gọi đề cử giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” 2024

UN Tourism kêu gọi đề cử giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” 2024

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 5/4 thông tin: Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đang kêu gọi đề cử cho Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” 2024 tới các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động