Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
03:41 | 09/05/2018 GMT+7

Nhan nhản xe chở đất có dấu hiệu quá tải cơi nới thành thùng lộng hành tại xã Văn Lung

aa
TĐO – Nhan nhản xe chở đất đầy thùng có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng, che đậy sơ sài, đất rơi vãi, bụi bẩn… Là những gì đã và đang diễn ra trên các tuyến đường tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ mà người dân nơi đây phản ánh.

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất cơi nới thành thùng, chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản, vô tư lưu thông trên đường tỉnh lộ 315B, xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 8/5/2018)

Ngày 8/5/2018, chị Hương trú tại khu 7 xã Văn Lung phản ánh: “Những ngày gần đây, nhiều xe ô tô chở đất có ngọn chạy ầm ầm, bụi lắm, họ không tưới nước đường. Hôm nay, người dân để vật cản trên đường, để xe chở đất đi chậm giảm bụi. Chúng tôi cũng đã báo cáo ông Tâm trưởng khu hành chính đề nghị Ủy ban xã can thiệp, xử lý”.

Còn ông Tâm, Trưởng khu 7, xã Văn Lung bày tỏ mong muốn: “Xe chở đất phải đảm bảo an toàn giao thông, tưới nước đường cho đỡ bụi bẩn, phải che đậy bạt, không để đất rơi ra đường. Tôi sẽ báo cáo Ủy ban xã để có biện pháp yêu cầu đơn vị thi công vận chuyển đất thực hiện”.

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Sáng ngày 8/5/2018 người dân xã Văn Lung để vật cản trên đường để ô tô chở đất lưu thôn giảm tốc độ (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 8/5/2018)

Cùng ngày, làm việc với phóng viên (PV) về vấn đề trên, ông Nguyễn Công Hàm, Chủ tịch UBND xã Văn Lung cho biết: “Gần trưa nay, tôi nhận được điện thoại của anh Tâm trưởng khu 7 báo cáo về việc xe ô tô chở đất không tưới nước đường, xe chở đất cao quá thành thùng. Ủy ban xã chỉ nhắc nhở, vượt quá thẩm quyền xử lý của xã; vì xe chở đất đi trên tuyến đường Tỉnh lộ 315B và đường liên Thị xã”.

Cũng theo ông Nguyễn Công Hàm “trên địa bàn xã có Công ty TNHH xây lắp Thiên Phúc chỗ anh Thành làm Giám đốc chở đất làm đường, tôi sẽ nhắc nhở công ty che đậy bạt, tưới nước đường”.

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản, vô tư lưu thông trên đường tỉnh lộ 315B, xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 8/5/2018)

Bày tỏ về quan điểm biện pháp xử lý các xe ô tô chở đất có dấu hiệu quá tải, che đậy bạt sơ sài, Chủ tịch UBND xã Văn Lung, Nguyễn Công Hàm khẳng định: “Ủy ban xã sẽ yêu cầu Công an xã báo cáo Công an thị xã vào cuộc kiểm tra xử lý các xe chở đất có dấu hiệu quá tải, ảnh hưởng môi trường. Công an giao thông Thị xã đứng suốt ngày, vừa trưa nay họ đứng đây, cái đấy công an giao thông có trách nhiệm bắt và xử lý”.

Lý giải vì sao nhiều xe chở đất đầy ụ, cơi nới thành thùng, che đậy sơ sài vẫn lưu thông bình thường mà không bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý?! Ông Nguyễn Công Hàm nói: “Chắc nó làm luật hết rồi. Anh nói thật với em, nó làm luật hết rồi”.

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản, vô tư lưu thông trên đường tỉnh lộ 315B, xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 8/5/2018)

Buổi chiều cùng ngày, trao đổi với PV vì sao nhiều xe chở đất có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ 315B?! Theo một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thị xã Phú Thọ (xin được giấu tên) cho biết: “Đội CSGT thị xã Phú Thọ trực tiếp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tuyến đường tỉnh lộ 315B. Không phải là chúng tôi không biết, không tuần tra kiểm soát; nhưng đây là đoàn xe của doanh nghiệp Thanh Hiệp đóng trên địa bàn Thị xã, xây dựng tuyến đường cho địa phương nối tuyến đường tỉnh lộ 315B đi vào trung tâm Thị xã. Nói thật, là cơ quan quản lý đấy, nhưng cũng phải tạo điều kiện cho nó, vì thực tế nó đang xây dựng cho quê hương”.

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản, vô tư lưu thông trên đường tỉnh lộ 315B, xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 8/5/2018)

Sau khi PV cho vị cán bộ CSGT thị xã Phú Thọ này xem hình ảnh ghi nhận nhiều xe ô tô chở đất đầy ụ, vị này nói luôn: “Nhìn hình ảnh, cho thấy rõ vi phạm lỗi quá chiều cao thành thùng, che đậy bạt không đảm bảo. Bởi điều 18 Thông tư 46 của Bộ Giao thông Vận tải quy định rất rõ”.

Theo đó, khoản 4, điều 18 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 7/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải, Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ có ghi:

“Điều 18. Chiều cao xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ: 4. Trường hợp xe chở hàng rời, vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi, than, quặng hoặc các hàng có tính chất tương tự, chiều cao xếp hàng hóa không vượt quá chiều cao của thùng xe ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe”.

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản, vô tư lưu thông trên đường tỉnh lộ 315B, xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 8/5/2018)

Cuối giờ chiều cùng ngày 8/5/2018, chị Hương ngao ngán phản ánh qua điện thoại với PV: “Xe chở đất vẫn chạy ầm ầm bụi kinh khủng luôn, nó chả tưới nước, nó chả che đậy bạt gì cả. Sáng gọi cả trưởng khu, báo cáo xã, nhưng nó vẫn vậy, không làm gì cả, người dân khổ quá không dám mở cửa, bụi mù”.

Vậy vì sao, các nội dung nêu trên được phản ánh đến UBND xã Văn Lung, thông tin đến Đội CSGT Công an thị xã Phú Thọ; nhưng các đoàn xe ô tô vẫn ngang nhiên lộng hành chở đất đầy ụ, che đậy sơ sài lưu thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã Văn Lung và tỉnh lộ 315B?!

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản, vô tư lưu thông trên đường tỉnh lộ 315B, xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 8/5/2018)

Phải chăng, đúng như lời ông Nguyễn Công Hàm nói: “Chắc nó làm luật hết rồi. Anh nói thật với em, nó làm luật hết rồi”?!. Phải chăng, có điều gì đó, khuất tất, bất thường nên các xe chở đất nêu trên vô tư lưu thông?!.

Thời Đại Online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Dưới đây là một số hình ảnh PV nghi nhận các xe chở đất có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng, che đậy bạt sơ sài vô tư lưu thông trên các tuyến đường tại xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ:

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản, vô tư lưu thông trên đường tỉnh lộ 315B, xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 8/5/2018)

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản đến đổ công trình làm đường tại xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 8/5/2018)

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản, vô tư lưu thông trên đường tỉnh lộ 315B, xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 24/4/2018)

nhan nhan xe cho dat co dau hieu qua tai coi noi thanh thung long hanh tai xa van lung

Xe chở đất đầy ụ cao hơn thành thùng nguyên bản, vô tư lưu thông trên đường tỉnh lộ 315B, xã Văn Lung, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 24/4/2018)

Theo điểm b, khoản 4 và khoản 7 Điều 24 của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có ghi:

Điều 24. Xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

7. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 100% đến 150%.




Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động