Trang chủ Kinh tế
09:15 | 08/01/2020 GMT+7

Nhà phát triển Công trình xanh Phuc Khang Corporation tham dự tuần lễ môi trường xây dựng quốc tế tại Singapore

aa
Nhà phát triển Công trình xanh Phuc Khang Corporation đã cử 10 đại biểu tham gia cùng Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam tham dự toàn bộ chuỗi sự kiện tuần lễ Môi trường Xây Dựng Quốc tế - IBEW 2019 với chủ đề “Thay đổi phương pháp xây dựng hướng đến phát triển bền vững”.
nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore CEO Phuc Khang Corporation vinh danh được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019

Với những cống hiến đặc biệt quan trọng về kiến tạo cộng đồng xanh, không gian xanh, CEO Phuc Khang Corporation - Lưu Thị Thanh ...

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore KTS Aldo: Từ quý ông thành Rome đến cố vấn kiến trúc cấp cao của Phuc Khang Corporation

Rome by Diamond Lotus được chủ đầu tư Phuc Khang Corporation chăm chút tỉ mỉ để trở thành “cứ điểm thành Rome”, hội tụ cả ...

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore Phuc Khang Corporation đồng hành cùng Hội nghị BĐS Việt Nam 2019

Hội nghị BĐS năm 2019 với chủ đề “Tìm kiếm điểm cân bằng”, được tài trợ chính từ Phuc Khang Corporation.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore
Đoàn đại biểu Phúc Khang tại lễ khai mạc.

Từ ngày 4 đến 11/9/2019, tại Marina Bay Sands Expo and Convention Center (Singapore), đã diễn ra tuần lễ Môi trường Xây Dựng Quốc tế - IBEW 2019 với chủ đề “Thay đổi phương pháp xây dựng hướng đến phát triển bền vững”, sự kiện đã thu hút hơn 15.000 khách quốc tế và địa phương đến tham dự các hoạt động quy mô lớn nhất trong khu vực. Xác định tầm quan trọng và cơ hội học tập trải nghiệm từ sự kiện này, Nhà phát triển Công trình xanh Phuc Khang Corporation đã cử 10 đại biểu tham gia cùng Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam tham dự toàn bộ chuỗi sự kiện.

Được biết, IBEW lần này đã tập trung giới thiệu những kiến thức, công nghệ, sản phẩm tiên tiến nhất trong ngành, phù hợp với việc giảm thiểu các tác động từ xu hướng toàn cầu như đô thị hóa, số hóa và biến đổi khí hậu. IBEW được phối hợp tổ chức bởi 12 Hiệp hội chính phủ và đồng hành với hàng trăm doanh nghiệp Singapore trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản, thiết kế, xây dựng, vật liệu mới, công nghệ…

Tại buổi lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ông Lawrence Wong chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức sự kiện hàng đầu trên phạm vi quốc tế nhằm quy tụ những nhà nghiên cứu, kỹ sư, kiến trúc sư, nhà đầu tư trên toàn thế giới đến tận dụng nền tảng tại các hoạt động trong tuần lễ để cùng nhau thúc đẩy hoạt động môi trường xây dựng chung. Trong bối cảnh nền kinh tế Châu Á đang phát triển dẫn đến cạnh tranh kinh tế, môi trường xây dựng cũng khắc nghiệt hơn trước, Singapore đã có cơ sở hạ tầng ổn định, các công trình cần tiếp tục được nghiên cứu xây dựng và phát triển như các dự án nhà ở, nhà ga sân bay, cảng biển…”

Theo đơn vị tổ chức, sự kiện năm nay đánh dấu một khởi đầu mới với chương trình có nội dung phong phú, các hoạt động được tăng cường nhằm thúc đẩy giao thương giữa các nước với sự tham gia của đông đảo các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp, hiệp hội và các chuyên gia trên toàn thế giới. IBEW 2019 sẽ giới thiệu các nền tảng và giải pháp thực tiễn ưu việt nhất cùng những công nghệ tương lai trong bốn lĩnh vực chính: tính bền vững, năng suất xây dựng, số hóa và quản lý cơ sở thông minh.

Trong khuôn khổ sự kiện IBEW 2019, đoàn đại biểu Phúc Khang đã tham quan thực tế tại các công trình xanh đạt chứng chỉ BCA GreenMark như Kampung Admiralty và Jewel Changi Airport… Ngoài ra, đoàn đại biểu Phúc Khang cũng đã thăm và làm việc tại AGC showroom, tìm hiểu và thăm quan thực tế công trình Net Zero Energy Building (SDE 4) tại Trường Đại học Quốc gia Singapore dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nirmal Kishnani- Tác giả quyển sách xanh hoá Châu Á đã được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới trong thời gian qua.

Cũng trong dịp này, đoàn đại biểu Phúc Khang còn tham gia chuỗi hội chợ thương mại gồm 4 khu triển lãm tập hợp hơn 550 thương hiệu trong nước và quốc tế từ hơn 30 thị trường, bao gồm: Triển lãm công trình xanh Châu Á (BEX Asia), Triển lãm hiệu quả năng lượng châu Á (MCE Asia), Triển lãm công nghệ xây dựng tiên tiến châu Á (Innobuild Asia), Triển lãm đô thị và công trình thông minh châu Á (Smart Cities & Buildings Asia) cùng các hội thảo nhỏ tập trung vào 3 chủ đề: Digital Rally, Energy Xchange và Green View. Thông qua các hoạt động tại triển lãm, đoàn đại biểu Phúc Khang đã học tập và tiếp thu nhiều cải tiến về công nghệ, vật liệu mới nhất nhằm ứng dụng cho các sản phẩm của Phúc Khang trong thời gian tới.

Trong những ngày tham dự tuần lễ IBEW 2019, Ban lãnh đạo Phuc Khang Corporation đã tích cực tham dự sự kiện kết nối các doanh nghiệp phát triển bền vững tại Singapore nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển các sản phẩm bất động sản xanh chính phẩm, chất lượng và thân thiện với môi trường. Ban lãnh đạo Phuc Khang Corporation đã có buổi giao lưu với bà Er. Yvonne Soh - Giám đốc điều hành của Hội đồng Công trình xanh Singapore và các tổ chức là thành viên của Hội đồng Công trình xanh Singapore. Đặc biệt, CEO xanh - Lưu Thị Thanh Mẫu cùng với lãnh đạo tập đoàn ACG đã được giao lưu với tiến sĩ Amy Khor - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước, Môi trường và Sức khoẻ của Singapore, qua đó được học tập và tiếp thu thêm những kiến thức quý báu từ đảo quốc xanh này.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore

Ông Lawrence Wong - Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia kiêm Thứ trưởng Bộ Tài chính Singapore phát biểu khai mạc.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore

Toàn cảnh buổi khai mạc.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore

Nghe đại diện Hội đồng công trình xanh Singapore giới thiệu về lịch sử và chiến lược phát triển công trình xanh Singapore tại gian hàng triển lãm.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore

Đoàn đại biểu Hội Kiến sư Việt Nam cùng Phúc Khang Coproration chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo AGC Group tại khu vực triển lãm.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore

Đoàn đại biểu Hội Kiến sư Việt Nam cùng Phúc Khang Coproration chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo AGC Group tại hội sở AGC.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore

Nghe tiến sư Nirmal Kishnani giới thiệu về Công trình Net Zero Energy Building (SDE 4) tại Khoa Kiến trúc và Môi trường, Trường đại học Quốc gia Singapore.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore

Tham quan công trình Net Zero Energy Building (SDE 4) cùng tiến sĩ Nirmal Kishnani tại khuôn viên Trường Đại học Quốc gia Singapore.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore

Bà Lưu Thị Thanh Mẫu (CEO của Phuc Khang Corporation) và tiến sĩ Nirmal Kishnani tại không gian thư viện trong công trình Net Zero Energy Building.

nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore
Hàng ngồi, từ phải sang trái: Bà Lưu Thị Thanh Mẫu (CEO của Phúc Khang) và bà tiến sĩ Amy Khor (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước, Môi trường và Sức khoẻ của Singapore).
nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore
Bà Lưu Thị Thanh Mẫu (CEO của Phúc Khang) trao quà lưu niệm cho bà Er. Yvonne Soh (Giám đốc điều hành của Hội đồng Công trình xanh Singapore).
nha phat trien cong trinh xanh phuc khang corporation tham du tuan le moi truong xay dung quoc te tai singapore
Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - CEO của Phúc Khang (áo đỏ) trong tiệc chào mừng và kết nối giữa chính phủ Singapore, đơn vị tổ chức cùng các doanh nghiệp và đại biểu VIP trong chương trình.
Ngọc Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

CEO Phuc Khang Corporation vinh danh được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019

CEO Phuc Khang Corporation vinh danh được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019

Với những cống hiến đặc biệt quan trọng về kiến tạo cộng đồng xanh, không gian xanh, CEO Phuc Khang Corporation - Lưu Thị Thanh Mẫu đã xuất sắc được vinh danh tại vòng chung tuyển giải thưởng Sao Đỏ - TOP 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất.
Rome by Diamond Lotus: Tinh hoa di sản dung hòa cùng BĐS giàu giá trị

Rome by Diamond Lotus: Tinh hoa di sản dung hòa cùng BĐS giàu giá trị

Toạ lạc tại cứ điểm về bất động sản cao cấp – Quận 2, Rome by Diamond Lotus chọn cho mình nét kiến trúc di sản tinh hoa nhân loại – kiến trúc Roma (Ý).  Đó là lý do dự án không chỉ lôi cuốn được giới đầu tư mà còn làm say lòng giới tinh hoa và thượng lưu trong suốt thời gian công bố thông tin chính thức.
KTS Aldo: Từ quý ông thành Rome đến cố vấn kiến trúc cấp cao của Phuc Khang Corporation

KTS Aldo: Từ quý ông thành Rome đến cố vấn kiến trúc cấp cao của Phuc Khang Corporation

Rome by Diamond Lotus được chủ đầu tư Phuc Khang Corporation chăm chút tỉ mỉ để trở thành “cứ điểm thành Rome”, hội tụ cả kiến trúc và đời sống thượng lưu của giới quý tộc Ý ngay tại Việt Nam. Đây cũng là cơ duyên để ngài Aldo G.Zoli Lo Prinzi từ quý ông thành Rome trở thành cố vấn kiến trúc cấp cao của dự án này.

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động