Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
10:50 | 14/05/2025 GMT+7

Nhà máy sữa TH true MILK tại Kaluga: Biểu tượng hợp tác nông nghiệp Việt – Nga

aa
Sự kiện khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga - đánh dấu bước tiến mới trên hành trình của Tập đoàn TH tại xứ sở Bạch Dương, đồng thời đóng góp vào tiến trình hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước.
Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè
Công ty vắc xin VNVC hy vọng sớm đưa vắc xin ung thư của Nga về Việt Nam

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga 2025 được tổ chức ngày 11/5 trong bối cảnh đặc biệt, khi Việt Nam và Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, và ông kỳ vọng mối quan hệ này sẽ được làm mới, phát triển phù hợp với bối cảnh hiện nay, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga 2025
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga 2025.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò, đóng góp của các doanh nghiệp tới mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, kim ngạch thương mại song phương hiện nay vẫn chưa tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt khoảng 6 tỷ USD. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Nga đã thống nhất cần thúc đẩy tăng trưởng thương mại, nâng kim ngạch thương mại của các doanh nghiệp hai nước trước mắt lên khoảng 15 tỷ USD.

“Giai đoạn này, yêu cầu đổi mới đang được đặt ra đối với quan hệ Việt - Nga, đặc biệt là trong hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng nắm bắt và tận dụng cơ hội để phát triển xứng đáng với tầm vóc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hưởng ứng kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như các lãnh đạo cao cấp của Liên bang Nga, tại diễn đàn, trước sự chứng kiến của các lãnh đạo cao cấp hai nước, Tập đoàn TH đã tổ chức lễ khánh thành dự án quy mô lớn: Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga.

Sự kiện đánh dấu bước tiến bền vững mới trong Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của TH tại Nga.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ khánh thành Nhà máy sữa TH tại Kaluga.
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ khánh thành Nhà máy sữa TH tại Kaluga.

Dấu ấn đặc biệt cho mối quan hệ Việt - Nga

Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga được xây dựng trên diện tích gần 15 ha trong Khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế đặc biệt Kaluga, tại huyện Borovsk, tỉnh Kaluga, cách Moscow khoảng 100km.

Nhà máy chế biến sữa tươi TH tại Kaluga có công suất thiết kế 1.000 tấn/ngày
Nhà máy chế biến sữa tươi TH tại Kaluga có công suất thiết kế 1.000 tấn/ngày.

Nhà máy có công suất 1.000 tấn/ngày, trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc top nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga.

Nhà máy được tích hợp các công nghệ hàng đầu thế giới, sở hữu các dây chuyền sản xuất tự động tiên tiến, được lắp đặt và vận hành bởi những chuyên gia quốc tế đầu ngành tại các quốc gia công nghệ cao.

Nguyên liệu chế biến hoàn toàn từ nguồn sữa tươi chất lượng hàng đầu của các trang trại công nghệ cao TH tại tỉnh Moscow và Kaluga. Sản phẩm của nhà máy rất đa dạng, từ các sản phẩm truyền thống của Nga như sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng, smetana, yogurt, kefir, ryazhenka, bơ, phô mai, kem… đến các sản phẩm tốt cho sức khỏe, đáp ứng khẩu vị địa phương kết hợp với những sáng tạo đặc biệt của TH.

Ông Shapsha Vladislav Valerievich, Thống đốc tỉnh Kaluga đánh giá, Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH là điển hình về sự hợp tác hiệu quả giữa Nga và Việt Nam.

Ông Shapsha Vladislav Valerievich, Thống đốc tỉnh Kaluga phát biểu tại lễ khánh thành
Ông Shapsha Vladislav Valerievich, Thống đốc tỉnh Kaluga phát biểu tại lễ khánh thành.

“Chúng ta đã mở thêm một dự án chung nữa mang tính biểu tượng. Đây là sự kiện quan trọng đối với tỉnh Kaluga. Tôi rất vui khi một nhà đầu tư quốc tế lớn như Tập đoàn TH tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh tại đây”, ông Valerievich chia sẻ.

Tỉnh Kaluga hiện phát triển ngành sữa tại các khu vực tiêu biểu như quận Yanovsky, quận Vostochny, và nay Nhà máy chế biến sữa TH vừa hoàn thành sẽ là dấu mốc quan trọng cho ngành chăn nuôi và chế biến sữa công nghệ cao tại đây.

Nhờ những dự án như dự án sữa của TH, ngành chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ở Kaluga có bước phát triển mạnh. Thống đốc chia sẻ, tỉnh hiện là một trong những vùng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng sản lượng sữa trong cả nước. Điều này giúp đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước – một nhiệm vụ quan trọng được Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra.

Còn ông Alexander Viktorovich Efremov, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp tỉnh Kaluga, cũng nhận định, nhà máy chế biến sữa của TH ở địa phương là dự án quy mô lớn. Trong bối cảnh một phần không nhỏ diện tích đất nông nghiệp ở tỉnh Kaluga vẫn chưa được khai thác thì dự án của Tập đoàn TH đã đưa quỹ đất này vào để khai thác, sử dụng hiệu quả.

Thương hiệu TH true MILK của Việt Nam hiện diện trên đất Nga.
Thương hiệu TH true MILK của Việt Nam hiện diện trên đất Nga.

Ngoài ra, trong bối cảnh tỉnh Kaluga đặc biệt chú trọng vào phát triển ngành sản xuất sữa, dự án đầu tư của Tập đoàn TH mang một ý nghĩa then chốt khi đạt công suất tối đa và chế biến 1.000 tấn/ngày, đây sẽ là một trong những nhà máy lớn bậc nhất ở Nga.

"Những khu vực mà TH chọn triển khai dự án là những nơi đang rất cần sự khởi sắc về kinh tế. Chúng tôi sẽ đào tạo nguồn nhân lực, những cán bộ công nhân sẽ làm việc tại các nhà máy của Tập đoàn TH và Nhà nước sẽ hỗ trợ họ để xây dựng nhà ở", ông Alexander Viktorovich Efremov nói.

Sau giai đoạn 1, Tập đoàn TH sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của nhà máy để đạt tổng công suất 1.000 tấn/ngày vào năm 2026.

Đồng thời, Tập đoàn có kế hoạch khởi công xây dựng trang trại K2 tại Kaluga và tiếp tục các hoạt động chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch tại vùng Primorye (Viễn Đông), Cộng hòa Bashkortostan.

Ông Ngô Minh Hải cho biết, sản phẩm TH true MILK sản xuất tại Nga không chỉ phục vụ thị trường nội địa Nga quy mô gần 145 triệu dân mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khu vực và quốc tế như khối BRICS và châu Á - Thái Bình Dương. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Nga.

“Đất sẽ nở hoa, với tình hữu nghị được củng cố”

Việc Tập đoàn TH tiên phong đưa mô hình nông nghiệp công nghệ cao khép kín vào Nga, ứng dụng những công nghệ hàng đầu thế giới đã góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật cho toàn ngành nông nghiệp Nga, phù hợp với chủ trương phát triển "Nông nghiệp kỹ thuật số" của Chính phủ.

Chia sẻ tại Lễ Khánh thành dự án, Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho biết, dự án của TH tại Nga được triển khai trong thời kỳ cấm vận, tiếp đến là dịch bệnh và chiến tranh.

Mặc dù vậy, với sự kiên định không ngừng nghỉ và sự quyết tâm lớn, mang phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng, dự án đã vượt qua mọi khó khăn và đem lại thành quả ngày hôm nay.

Bà Thái Hương, Nhà sáng lập TH đến Nhà máy chế biến sữa tươi TH tại Kaluga trước lễ khánh thành
Bà Thái Hương, Nhà sáng lập TH đến Nhà máy chế biến sữa tươi TH tại Kaluga trước lễ khánh thành.

“Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu một mốc thành công của tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn TH, cũng mở ra một xu hướng mới trong hợp tác đầu tư Việt Nam và quốc tế. Đất sẽ nở hoa, với tình hữu nghị được củng cố. Những người nông dân, công dân Việt Nam và Nga sẽ trở thành những người bạn trên những cánh đồng màu mỡ và đời đời sẽ ấm no hạnh phúc”, bà Thái Hương chia sẻ.

Người đứng đầu Tập đoàn TH khẳng định, sự thành công của dự án đến nhờ sự ủng hộ của Đảng, Chính phủ Việt Nam và các lãnh đạo Nga, đứng đầu là Tổng thống Vladimir Putin đã có những chính sách nhất quán thu hút đầu tư và ủng hộ doanh nghiệp, luôn đồng hành, chỉ đạo sát sao đối với dự án.

Không chỉ có các chính sách hỗ trợ đầu tư dài hạn, doanh nghiệp còn nhận được sự ủng hộ mọi mặt từ chính quyền Liên bang đến chính quyền địa phương.

Hiện tại, Chính phủ Nga tiếp tục dành sự hỗ trợ đặc biệt cho ngành sữa, mức hỗ trợ cao nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, đạt khoảng 81 tỷ ruble trong năm 2024.

Nhờ chính sách đặc thù và sự bền bỉ của các doanh nghiệp nông nghiệp, trong đó có Tập đoàn TH, nước Nga đã thúc đẩy sản xuất nội địa và các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu phát triển mạnh mẽ.

Sự thấu hiểu và tạo điều kiện, ủng hộ của Chính phủ hai nước, cùng với nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ của những con người TH, những bước tiến của dự án đã mang tới các tác động kinh tế - xã hội tích cực, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hồi sinh hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp từng bị bỏ hoang tại Moscow và Kaluga thành những cánh đồng màu mỡ, tạo ra hơn 500 việc làm cho người lao động Nga.

Ông Ngô Minh Hải (bên phải) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH trao đổi về dây chuyền Nhà máy sữa TH cùng ông Shapsha Vladislav Valerievich, Thống đốc tỉnh Kauga.
Ông Ngô Minh Hải (bên phải) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH trao đổi về dây chuyền Nhà máy sữa TH cùng ông Shapsha Vladislav Valerievich, Thống đốc tỉnh Kauga.

Có thể nói, dự án đã trở thành biểu tượng "ngoại giao nhân dân" đầy ý nghĩa.

Nhìn lại chặng đường triển khai dự án, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH cho biết, con đường từ quyết định đến hành động chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng vượt lên tất cả, Tập đoàn TH vẫn kiên định và nỗ lực với con đường đã chọn.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn sự thấu hiểu và đồng hành, hỗ trợ của chính quyền tỉnh Kaluga, cũng như sự ủng hộ từ Chính phủ hai nước Việt Nam và Nga. Với triết lý sản phẩm “thật” và “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Thân thiện với môi trường”, chúng tôi cam kết mang đến cho người dân Nga những sản phẩm sữa tươi sạch, tốt cho sức khỏe, sản xuất từ trang trại, nhà máy công nghệ cao, với tình yêu và sự tận tâm.”, ông Ngô Minh Hải chia sẻ.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Belarus.
Công ty vắc xin VNVC hy vọng sớm đưa vắc xin ung thư của Nga về Việt Nam Công ty vắc xin VNVC hy vọng sớm đưa vắc xin ung thư của Nga về Việt Nam
Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) được kỳ vọng mở ra cơ hội để Việt Nam sớm tiếp cận công nghệ sản xuất vắc xin theo công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới mRNA, đặc biệt là vắc xin điều trị ung thư tiềm năng của Nga.
Anh Dũng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hợp tác nghị viện góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Hợp tác nghị viện góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Ngày 14/5, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Moskva, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga do Phó Chủ tịch thứ nhất Andrey Yatskin dẫn đầu.
800 vận động viên tham gia Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2026

800 vận động viên tham gia Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2026

Ngày 3/5/2026, Đoàn Cơ sở – Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) đã tổ chức bế mạc thành công Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam năm 2026.
51 năm thống nhất đất nước: Cộng đồng người Việt tại Nga tin tưởng vào tương lai

51 năm thống nhất đất nước: Cộng đồng người Việt tại Nga tin tưởng vào tương lai

Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên đánh giá cao sự gắn bó của người Việt Nam tại Primorye, khẳng định con người, trí tuệ, công sức của cộng đồng là bộ phận không thể tách rời của đất nước.

Các tin bài khác

Vinpearl hợp tác với các nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới khách quốc tế

Vinpearl hợp tác với các nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới khách quốc tế

Bangkok/Singapore, ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2026 – Công ty Cổ phần Vinpearl đã công bố loạt hợp tác và thỏa thuận chiến lược với Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest và GlobalTix – các đối tác hàng đầu khu vực trong lĩnh vực du lịch trực tuyến, hàng không và phân phối sản phẩm trải nghiệm. Các thỏa thuận hướng tới mở rộng kênh tiếp cận khách quốc tế, gia tăng hiện diện cho hệ sinh thái Vinpearl – VinWonders – Vinpearl Golf - VinPalace và từng bước đưa các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của Vinpearl tiếp cận sâu rộng hơn tại các thị trường toàn cầu.
Vinamilk mang câu chuyện 50 năm đến triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam

Vinamilk mang câu chuyện 50 năm đến triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem – trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.

Đọc nhiều

TP.Hồ Chí Minh: Trồng 600 cây tại công trình "Vườn cây Đại đoàn kết"

TP.Hồ Chí Minh: Trồng 600 cây tại công trình "Vườn cây Đại đoàn kết"

Ngày 04/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trồng cây thực hiện công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" tại Công viên Văn hóa Láng Le, ấp 9, xã Bình Lợi. Hoạt động này cũng nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới (05/6).
Hưng Yên - Nhật Bản: Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và mở rộng quan hệ

Hưng Yên - Nhật Bản: Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và mở rộng quan hệ

Ngày 03/6, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức chương trình kết nối Hưng Yên - Nhật Bản, hoạt động này nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và mở rộng quan hệ giữa tỉnh Hưng Yên với các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới.
Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai

Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai

Sáng 4/6, tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Hà Nội), Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đã tổ chức tọa đàm “Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai”, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026).
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì

Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì

Sau mỗi kỳ nghỉ học, nỗi lo lớn nhất của giáo viên Trường PTDTBT THCS Nậm Vì không phải là thành tích mà là học sinh có quay trở lại lớp hay không. Giữa vùng biên còn nhiều khó khăn, những người thầy vẫn lặng lẽ đi từng bản để giữ học trò ở lại với những giấc mơ còn dang dở.
Tàu Trường Sa 20 đưa ngư dân bị bệnh về bờ an toàn

Tàu Trường Sa 20 đưa ngư dân bị bệnh về bờ an toàn

Chiều 3/6, tàu Trường Sa 20 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã cập cảng an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đưa ngư dân bị bệnh từ đảo Thuyền Chài D về bờ để tiếp tục điều trị.
Từ những lớp học tạm ở A Pa Chải đến tỷ lệ tốt nghiệp 100%

Từ những lớp học tạm ở A Pa Chải đến tỷ lệ tốt nghiệp 100%

Giữa đại ngàn vùng cao, những lớp học còn đơn sơ vẫn rộn vang tiếng đọc bài. Trong ánh nắng đầu hạ, học sinh dân tộc Mông, Hà Nhì chăm chú học tập, viết tiếp câu chuyện về nghị lực vượt khó và khát vọng đổi thay bằng tri thức.
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6

Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6

Những ngày cuối tháng 5, không khí tại Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) trở nên rộn ràng, vui tươi hơn khi cán bộ, chiến sĩ, chính quyền và các gia đình khẩn trương chuẩn bị chương trình vui Tết Thiếu nhi 1/6 dành cho các cháu nhỏ sinh sống nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Phiên bản di động