e magazine
Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

15:35 | 13/05/2025

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Belarus.
Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc thành công chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Belarus.

Với hàng loạt thỏa thuận hợp tác được ký kết và đặc biệt là các Tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam và các nước, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường hợp tác mới giữa Việt Nam và các nước. Tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chân thành trong nhiều năm qua chính là sợi dây gắn kết bền chặt giữa Việt Nam với Kazakhstan, Azerbaijan, Nga và Belarus trong kỷ nguyên mới.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bèTrong khuôn khổ chuyến thăm Kazakhstan - đất nước Trung Á cùng chia sẻ với Việt Nam nhiều điểm tương đồng về vị trí địa chiến lược, lịch sử phát triển và văn hóa; đều đề cao tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước mãnh liệt và khát vọng tự do, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev; hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov, Chủ tịch Thượng viện Ashimbayev, Chủ tịch Hạ viện kiêm Chủ tịch đảng Amanat (cầm quyền) Yerlan Koshanov.

Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cấp cao hai nước tái khẳng định Việt Nam và Kazakhstan là đối tác rất quan trọng của nhau tại khu vực Đông Nam Á và Trung Á. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Kazakhstan trên nhiều lĩnh vực; coi trọng việc thúc đẩy và phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Kazakhstan. (Ảnh: TTXVN)

Điểm nhấn đặc biệt của chuyến thăm là việc hai bên ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Kazakhstan, tạo mốc son mới trong quan hệ song phương. Tuyên bố chung khẳng định: Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cho rằng việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Kazakhstan phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp vào bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược và tiếp tục thúc đẩy hợp tác.

Theo Tuyên bố chung, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị và ngoại giao; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và tư pháp; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính; thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giao thông vận tải, năng lượng, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, lao động và môi trường; tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, giảng viên, học viên Học viện hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan. (Ảnh: TTXVN)

Trong bài phát biểu chính sách tại Học viện Hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng Việt Nam và Kazakhstan cần thúc đẩy “5 kết nối” trong hợp tác giữa hai nước thời gian tới:

Thứ nhất, kết nối con người, bao gồm kết nối giữa lãnh đạo hai nước, kết nối giữa các cơ quan và kết nối giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ này, hai nước cần tăng cường đối thoại chính trị thường xuyên và thực chất ở cấp cao, đặc biệt là giữa các lãnh đạo cấp cao nhất, cũng như trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; qua đó nâng cao hơn nữa tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá nghệ thuật và phát triển du lịch, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình cảm và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thứ hai, kết nối hai nền kinh tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên.

Việt Nam mong muốn cùng Kazakhstan thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước. Đặc biệt, hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại, đạt mức 5 tỷ USD vào năm 2030. Hai nước cần tích cực nghiên cứu khả năng mở rộng trao đổi giữa các sản phẩm nông nghiệp của Kazakhstan và thủy sản của Việt Nam, phù hợp với thế mạnh của mỗi nước. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng, một lĩnh vực rất giàu tiềm năng nhằm phát triển hợp tác kinh tế-thương mại song phương.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu về chính sách tại Học viện Hhành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan. (Ảnh: TTXVN)

Thứ ba, kết nối về cơ sở hạ tầng, giao thông-vận tải, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, nhằm phát huy lợi thế vị trí địa lý của hai nước. Trong đó, hai nước cần tận dụng lợi thế sẵn có của mỗi khu vực, như chi phí vận tải hợp lý và ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và EAEU.

Thứ tư, kết nối chính sách thông qua hợp tác về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hai nước cần ưu tiên hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới xây dựng một thế hệ trẻ năng động, có kỹ năng khởi nghiệp và khả năng hội nhập trong kỷ nguyên số, lực lượng sẽ trở thành động lực tăng trưởng và nhịp cầu kết nối tương lai Việt Nam-Kazakhstan.

Thứ năm, kết nối liên khu vực, phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng của hai nước để mở rộng hợp tác giữa Đông Nam Á và Trung Á, đồng thời nâng cao vị thế, tiếng nói của các nước phương Nam.

Hai nước cần tiếp tục cùng nhau đề cao chủ nghĩa đa phương, bảo đảm lợi ích chính đáng của các quốc gia đang phát triển; ủng hộ một thế giới đa cực, công bằng; ủng hộ toàn cầu hóa và tự do thương mại vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, hai nước cần chủ động, tích cực cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, cũng như phòng, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã trân trọng trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Hữu nghị Dostyk hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Nhà nước và nhân dân Kazakhstan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ phần thưởng này là sự ghi nhận, trân trọng thành quả của nhiều thập kỷ hợp tác, gắn bó giữa hai nước Việt Nam-Kazakhstan, là biểu tượng sinh động cho tình cảm chân thành và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước. Huân chương Hữu nghị Dostyk hạng Nhất cao quý là nguồn khích lệ to lớn để tất cả chúng ta cùng tiếp bước các thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu, gây dựng những điều tốt đẹp nhất cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Kazakhstan trong tương lai.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Hữu nghị Dostyk hạng Nhất. (Ảnh: TTXVN)

Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, với sự nỗ lực của cả hai bên, đặc biệt là của các thế hệ trẻ, đại diện cho tương lai hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Kazakhstan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bay cao như đôi cánh đại bàng trên thảo nguyên Saryarka, trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai khu vực Đông Nam Á và Trung Á, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

- Tổng Bí thư Tô Lâm -

Truyền thông khu vực và quốc tế đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Kazakhstan. Trang qazinform.com của hãng thông tấn Kazinform (Kazakhstan) dẫn lời Tổng thống Kazakhstan Tokayev bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mở rộng hợp tác giữa Kazakhstan và Việt Nam, vốn rất nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác đầy đủ.

Trong khi đó, trang travelandtourworld.com (Mỹ) nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước lịch sử tới Kazakhstan của Tổng Bí thư Tô Lâm đánh dấu một chương mới trong quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Kazakhstan, tạo tiền đề cho hoạt động trao đổi ngoại giao cấp cao nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ chính thức năm 1992. Chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác, phù hợp với các mục tiêu chung và ưu tiên phát triển của cả hai quốc gia, cũng như đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới quan hệ đối tác sâu sắc và chiến lược hơn giữa Việt Nam và Kazakhstan, đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác lâu dài, tăng cường quan hệ trong cả lĩnh vực truyền thống và mới nổi.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với gia đình cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan. (Ảnh: TTXVN)

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Azerbaijan kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan, Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền Ilham Aliyev, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác và thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Azerbaijan; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova; hội kiến Thủ tướng Azerbaijan Ali Asadov; dự khánh thành Phòng Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp ngành Dầu khí Việt Nam-Azerbaijan; tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu…

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống, Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền Ilham Aliyev nhấn mạnh, việc hai nước thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm lần này có ý nghĩa lịch sử, là cơ sở để củng cố và tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương trong thời gian tới, nhằm tận dụng những thế mạnh của nhau, đưa Việt Nam và Azerbaijan phát triển trong kỷ nguyên mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev họp báo chung, ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Azerbaijan. (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố chung nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Azerbaijan được thiết lập nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trên cả bình diện song phương và đa phương. Việc nâng cấp này sẽ tăng cường và củng cố các cơ chế hợp tác song phương hiện có, mở đường thúc đẩy hình thành các cơ chế mới nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Azerbaijan sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Để tiếp tục khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất các giải pháp tạo đột phá, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả, toàn diện. Theo đó, hai bên nâng cao hơn nữa vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, từ đó có những giải pháp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghiệp chế biến, cơ khí, hóa chất; thúc đẩy hợp tác năng lượng-dầu khí; tăng cường trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực cũng như nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh kết nối, trao đổi thông tin, thúc đẩy đầu tư vào thị trường của nhau...

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm cấp Nhà nước với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: TTXVN)

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova, Tổng Bí thư mong muốn hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và thực chất, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cũng như tiềm năng của hai nước, trong đó hợp tác nghị viện giữ vai trò hết sức quan trọng.

Đánh giá cao kết quả hợp tác nghị viện thời gian qua, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các ủy ban chuyên môn và nhóm Nghị sĩ hữu nghị; nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các nghị sĩ của hai nước; phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, qua đó thể hiện tiếng nói chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Nhân chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ Khánh thành Phòng Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp ngành dầu khí Việt Nam-Azerbaijan tại Đại học Dầu mỏ và Công nghiệp Quốc gia Azerbaijan.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè
Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu chụp ảnh chung tại Phòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành dầu khí Việt Nam-Azerbaijan. (Ảnh: TTXVN)

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Truyền thông quốc tế khẳng định chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm giúp thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và Azerbaijan. Trang caliber.az đánh giá Azerbaijan và Việt Nam đã vun đắp mối quan hệ đối tác năng động và đa diện kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hợp tác kinh tế cũng đã được tăng cường. Vị trí chiến lược của Azerbaijan (dọc theo Hành lang Trung tâm) cung cấp cho Việt Nam một tuyến đường khả thi kết nối với các thị trường châu Âu, trong khi nền kinh tế năng động của Việt Nam mang đến cơ hội cho hàng xuất khẩu của Azerbaijan.

Trang report.az của Azerbaijan cho biết Baku mong đợi bước đột phá đáng kể trong quan hệ với Việt Nam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bèChuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra vào thời điểm lịch sử, mang tính biểu tượng cao và có nhiều ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam và Nga đang cùng nhau kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, mỗi nước cũng kỷ niệm những mốc son lịch sử trọng đại.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, tại Điện Kremlin. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ, thể hiện sự trân trọng, tôn vinh của Việt Nam đối với những đóng góp, hy sinh vô cùng to lớn của Liên Xô (trước đây) trong chiến thắng vĩ đại chống chủ nghĩa phát-xít, bảo vệ vững chắc hòa bình thế giới. Tại Lễ duyệt binh năm nay, Quân đội nhân dân Việt Nam cử đoàn tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, góp phần khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; nâng cao hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao một số nước Trung Quốc, Cuba, Brazil, Venezuela...

Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm hẹp và mở rộng với Tổng thống Nga; có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Nga, Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Chủ tịch Đảng “Nước Nga Công bằng - Những người yêu nước - Vì sự thật”; gặp gỡ và phát biểu tại Học viện Tổng thống Nga; tiếp một số lãnh đạo doanh nghiệp tại Liên bang Nga; dự và bấm nút nối lại đường bay thẳng Hà Nội-Moskva…

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tại các cuộc tiếp xúc, trong bầu không khí cởi mở chân thành, tin cậy lẫn nhau, hai bên đã cùng trao đổi các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như chia sẻ quan điểm về những vấn đề quan tâm ở khu vực và quốc tế; khẳng định lãnh đạo Việt Nam và Liên bang Nga luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai nước đã được thử thách với thời gian và không ngừng được củng cố và phát triển hướng tới lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc, vì hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và Quân đội nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí tạo bước phát triển mới, thực chất, hiệu quả trong hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học, công nghiệp bán dẫn, phát triển hạ tầng số, thông tin; nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án nghiên cứu khoa học chung trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước. Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh và kỹ thuật quân sự, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương, cùng ứng phó những thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao trên cơ sở luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế, đóng góp cho hòa bình, an ninh ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố chung nhấn mạnh:

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong 75 năm qua, hai bên quyết tâm tận dụng tiềm năng, lợi thế và các cơ hội sẵn có của hợp tác song phương, gìn giữ và củng cố truyền thống hữu nghị, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga lên tầm cao mới về chất.

Chính phủ và các cơ quan hai nước cũng ký nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác, củng cố cơ sở pháp lý thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, thăm dò, khai thác dầu khí, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, khoa học-công nghệ, tư pháp, y tế, giáo dục đào tạo, y sinh, văn hóa, hàng không.

Thúc đẩy hợp tác kênh đảng giữa hai nước là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất là nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về nhiều phương hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Theo đó, hai bên khẳng định tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất, tạo nền tảng cho quan hệ bền vững lâu dài; nhất trí tăng cường hợp tác giữa thanh niên hai nước để tiếp nối truyền thống quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tri ân nhân sĩ, trí thức, chuyên gia Nga từng giúp đỡ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, xác định những định hướng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Nga lên tầm cao mới, củng cố quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng lớn ở Nga; khẳng định Việt Nam là người bạn thủy chung, nghĩa tình đối với các nước bạn bè truyền thống, đầy trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; tạo thêm những động lực quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đề ra, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè
Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bèMối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus đã có nhiều thập kỷ gắn bó trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và cùng nhau phát triển ngày nay, là tài sản chung quý báu được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Belarus, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những kết quả tốt đẹp trong các lĩnh vực hợp tác, trong đó có chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân; đồng thời thống nhất các biện pháp mang tính định hướng trên tất cả các lĩnh vực nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko trao tặng Huân chương Hữu nghị các dân tộc của Belarus cho Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất cần khai thác hiệu quả hơn nữa những tiềm năng hợp tác từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, trong đó Belarus là thành viên. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Belarus cùng nghiên cứu các biện pháp nhằm tạo điều kiện để các mặt hàng như nông, thủy, hải sản, phân bón nông nghiệp… có thể tiếp cận thuận lợi các thị trường của nhau, qua đó tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác là việc hai nhà lãnh đạo ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus, chính thức mở ra một giai đoạn hợp tác mới đầy tươi sáng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus. (Ảnh: TTXVN)

Gặp đại diện Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa với nước ngoài của Belarus, Hội hữu nghị Belarus-Việt Nam và các cựu chuyên gia Belarus đã từng giúp đỡ Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp gỡ những người đồng chí, người bạn Belarus - những trái tim luôn gắn bó với Việt Nam, trong đó có các chuyên gia đã dành nhiều nỗ lực, công sức và tâm huyết hỗ trợ Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Tổng Bí thư nêu rõ, từ thực tiễn lịch sử của mình, Việt Nam hết sức coi trọng vai trò của nhân dân trong việc bồi đắp và xây dựng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; đánh giá cao nỗ lực và đóng góp tích cực của các tổ chức nhân dân hai nước trong việc phối hợp triển khai nhiều hoạt động giao lưu nhân dân và những dự án có ý nghĩa, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Chặng đường mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Trong hơn 30 năm kể từ khi Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 đến nay, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, song tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước vẫn luôn bền chặt, nồng ấm và tin cậy. Đây là tài sản quý giá của hai dân tộc. Việt Nam trước sau như một coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Belarus; mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

- Tổng Bí thư Tô Lâm -

Với những hoạt động dày đặc và hiệu quả, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cho thấy sự coi trọng và mong muốn của Việt Nam nhằm tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; quyết tâm đưa quan hệ với Kazakhstan, Azerbaijan và Belarus lên tầm cao mới. Chuyến thăm khẳng định giá trị trường tồn của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước bạn bè truyền thống thuộc Liên Xô (trước đây).

Chuyến công tác cũng là minh chứng cho sự trân trọng của Việt Nam đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của Liên Xô trong chiến thắng vĩ đại chống chủ nghĩa phát-xít, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, bảo vệ vững chắc hòa bình trên thế giới.

Theo Báo Nhân dân

https://special.nhandan.vn/chang-duong-moi-viet-nam-cac-nuoc/index.html

Theo Báo Nhân dân

Tin bài liên quan

Tập đoàn TH khánh thành Nhà máy chế biến sữa công suất hàng đầu Liên bang Nga

Tập đoàn TH khánh thành Nhà máy chế biến sữa công suất hàng đầu Liên bang Nga

Ngày 11/5/2025 tại Liên bang Nga, Tập đoàn TH tổ chức lễ khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch có công suất lớn hàng đầu nước Nga tại huyện Borovsk, tỉnh Kaluga. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko.
Tri ân dịch giả Lê Đức Mẫn - Người kết nối văn hóa Việt - Nga qua âm nhạc

Tri ân dịch giả Lê Đức Mẫn - Người kết nối văn hóa Việt - Nga qua âm nhạc

Ngày 10/5 tại Trường Đại học Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Ca khúc Việt lời Nga” thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Khoa Tiếng Nga nhiều thế hệ đến tham dự. Chương trình là lời tri ân sâu sắc dành cho nhà giáo - dịch giả Lê Đức Mẫn, nguyên giảng viên Khoa Tiếng Nga, người đã dành trọn tâm huyết dịch hơn 60 ca khúc Việt Nam sang tiếng Nga trong suốt hơn ba thập kỷ qua.
Tàu Hải quân Nga thăm hữu nghị và huấn luyện chung với Hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng

Tàu Hải quân Nga thăm hữu nghị và huấn luyện chung với Hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng

Từ ngày 10 - 14/5, biên đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950-2025).

Tin khác

Tỉnh Nghệ An và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2028

Tỉnh Nghệ An và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2028

Sáng 12/5, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2028. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại.
Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, sáng 10/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ và phát biểu tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (viết tắt RANEPA), còn gọi là Học viện Tổng thống.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Học viện hành chính công Kazakhstan

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Học viện hành chính công Kazakhstan

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Học viện hành chính công trực thuộc Tổng thống Kazakhstan.
Phiên bản di động