Nhà báo cần duy trì chất lượng thông tin để mang lại giá trị cho báo chí
Mở đầu chương trình, bà Christine Ockrent chia sẻ, bà đã có may mắn được làm việc trong ba lĩnh vực lớn của ngành báo chí: truyền hình, đài phát thanh, báo giấy, và cho đến hôm nay, bà đã trải qua nhiều biến đổi gây xáo trộn cho ngành báo.
Chỉ trong vòng 30 năm, ba lĩnh vực lớn của ngành truyền thông: truyền hình, đài phát thanh và báo giấy, đã trải qua một sự chuyển biến chưa từng có. Tại Pháp, nơi mà Nhà nước đóng vai trò quản lý nhưng không kiểm soát về mặt chính trị, những sự xáo trộn này đã gây sức ép lên ngành liên tục thay đổi, ngày càng phụ thuộc vào những ràng buộc kinh tế, nhất là lĩnh vực báo giấy.
| |
Nhà báo Christine Ockrent (bên phải) chia sẻ tại hội thảo
Nhân tố đầu tiên dẫn đến sự thay đổi chính là công nghệ và sự chi phối toàn diện của nó đối với cách thức sản xuất và phân phối, dù liên quan đến lĩnh vực nào.
Bà Christine cho biết: Những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phát thanh, truyền hình và đặc biệt là internet đã tạo ra sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển của báo chí trên cơ sở đó là tất yếu và là một thực tế khách quan, làm thay đổi nhanh trong cả về hình thức và nội dung của các loại hình báo chí truyền thống. Các cơ quan báo chí muốn theo kịp trình độ phát triển chung của xã hội thì cần phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sự đa dạng của thông tin, không thể bó hẹp thông tin trong phạm vi một quốc gia hay một khu vực cũng như không thể giới hạn trong một phương thức truyền thông cụ thể nào. Tuy vậy, trong thời đại internet phát triển vượt bậc thì báo viết, báo in vẫn giữ được “vị thế” của mình vì đây là hình thức truyền thông rất được nhà nước, chính phủ hỗ trợ. Báo in như một nguồn kiểm chứng thông tin, đưa ra những thông tin tin cậy, chính xác hơn.
Sự bùng nổ của internet đã tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của hệ thống báo chí thế giới nói chung. Sự ra đời của các mạng xã hội cũng đã tạo nên một cuộc cách mạng, gây sức ép rất lớn đến báo giấy. Chính vì vậy các cơ quan truyền thông cũng đang dần đa dạng hình thức truyền tải thông tin để đáp ứng nhu cầu của công chúng. Báo giấy phải chuyển thông tin lên mạng, xoay chuyển mô hinh kinh tế để những nhà quảng cao không bỏ báo viết để tìm kiếm thông tin khác, chinh phục độc giả.
Trong bối cảnh đó, bà Christine cho biết, nhiều tờ báo đang bị “ảo tưởng” về internet khi chạy theo tiến độ mà bỏ qua chất lượng. Nữ nhà báo Pháp chia sẻ, nhà báo, người làm tin cần phải xác định hệ tiêu chuẩn chất lượng; tổ chức sản xuất hợp lý để thông tin vẫn đến được với công chúng nhanh mà chính xác.
"Chất lượng của thông tin có thể giúp báo viết giữ chân độc giả của mình. Vì thông tin trên internet thì bất kì ai cũng có thể đưa ra tin tức. Chúng ta có thể hy vọng như vậy, hy vọng về truyền thông chất lượng cao. Rõ ràng, có những thông tin sai lệch thì không thể được xem đó là tin tức. Tất cả chiến lược tuyên truyền đã có từ rất xa xưa, từ thời Pharaoh nhưng ta thấy bao giờ cũng có định hướng thông tin một cách nhất định. Vì vậy truyền thông truyền thống cần đảm bảo chất lượng, giống như đảm bảo giữ được niềm tin của khách hàng trong thực phẩm, có vậy mới tồn tại được, mới chứng minh được lý do tồn tại của những tờ báo viết, báo in và các nhà báo", bà Christine chia sẻ.
| |
Buổi hội thảo thu hút khá đông công chúng
Kết thúc hội thảo, nhà báo Christine nhấn mạnh, sự phát triển của truyền thông đại chúng là điều tất yếu. Nhà báo cần trau dồi về cách sử dụng những phương tiện truyền thông đại chúng mới một cách hiệu quả, thiết thực; duy trì chất lượng tin tức, từ đó thu hút được độc giả và họ tìm đến những nguồn tin chất lượng, tờ báo có chất lượng. Đồng thời, bà khẳng định, nghề báo vẫn là nghề hữu ích khi nó vẫn đang gia tăng. Một khi hệ số lòng tin cao thì nghề báo còn tồn tại. Nhà báo còn tồn tại và phát triển nếu chúng ta có thể đưa ra những thông tin có chất lượng, có giá trị gia tăng.
Trong phần thảo luận, nhiều khách mời cũng đã đưa ra những chia sẻ về lĩnh vực làm báo, nhà báo trong thời đại mới…
Diễn giả Christine Ockrent sinh năm 1944 vừa là nhà báo vừa là nhà văn. Là người phụ nữ đầu tiên giới thiệu các bản tin truyền hình Pháp trên kênh Atenne 2 vào năm 1981, “Nữ hoàng Christine”nhanh chóng trở thành nhân vật quan trọng trong giới truyền thông Pháp và là người phụ nữ tiên phong trong phong trào nữ hóa giới truyền thông. Ngay vào năm 1985, bà đã nhận được giải thưởng 7 d’or cho phát thanh viên xuất sắc nhất.
Trong suốt sự nghiệp của mình, với sự chuyên nghiệp, lòng dũng cảm và tính kiên định, bà đã đảm nhiệm những vị trí quan trọng hàng đầu trong nhiều cơ quan truyền thông tại Pháp như RTL, TF1 và cả L’Express. Từ năm 2008 đến năm 2011, bà điều hành Tập đoàn Nghe nhìn quốc tế của Pháp (nay là tập đoàn truyền thông France Médias Monde). Bà cũng từng là tổng giám đốc của France 24 và là tổng giám đốc đặc trách của RFI. Bà đã dẫn dắt, tiếp tục dẫn dắt và tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng có uy tín và chất lượng như Duel sur la 3 và Affaires étrangères (Ngoại giao).
Thùy Linh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Đà Nẵng - Turku (Phần Lan) tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị
177 sinh viên Lào, Campuchia có "gia đình thứ hai" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




