Nguy kịch vì bị dao đâm xuyên cuống họng sau va chạm giao thông
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện E đã tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân bị dao dâm xuyên cuống họng.
Ngày 21/7, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng vết thương trên vành tai khoảng 1cm, vết thương nền cổ phải khoảng 6cm ngang cơ ức đòn chũm, sưng nề hố thượng đòn, vết thương sau vai bên trái khoảng 4cm, chảy máu, vết thương sau 1/3 giữa cánh tay trái khoảng 6cm…
Bệnh nhân mất nhiều máu. Vết thương trên nền cổ đặc biệt nguy hiểm, tiên lượng nặng và có nguy cơ tử vong cao.
![]() |
| Bệnh nhân được cấp cứu phẫu thuật kịp thời sau khi bị dao đâm xuyên cuống họng. (Ảnh: BVCC). |
Theo người nhà bệnh nhân, tai nạn xảy ra do mâu thuẫn sau va chạm va chạm giao thông, bệnh nhân bị doa gọi hoa quả đâm xuyên cuống họng.
Tình trạng bệnh nhân trở nên nguy kịch nhanh chóng với các dấu hiệu “báo động đỏ” như: khó thở, kích thích, vết thương sưng to, tím bầm, cổ bạnh… sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân.
Bác sĩ Phạm Thành Đạt – Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Tim mạch cho biết, bệnh nhân được khâu bó nối mạch cảnh bên trái chỉ trong 5 phút để ít gây ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não. Các bác sĩ kiểm tra vết thương phần hạ họng đồng thời khâu nối động mạch, tĩnh mạch, , mở khí quản ở phần thấp, khâu vùng rách ngã ba hầu họng.
Đối với các vết thương khác ở khớp vai, gân cơ vai, cánh tay trái, vành tai phải… được xử lý, khâu nối cơ và khâu vết thương phần mềm.
Sau 4 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sức khỏe có dấu hiệu tích cực.
![]() |
| Các bác sĩ Bệnh viện E hội chẩn về ca phẫu thuật phức tạp của bệnh nhân này. |
GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E khẳng định đây là ca bệnh hy hữu với tổn thương mạch máu nặng và phức tạp ở vùng cổ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên đã được các bác sĩ xử lý khéo léo, đặc biệt là vấn đề mạch máu và đường thở của người bệnh nhằm kiểm soát nhanh và tốt tổn thương, đồng thời tránh diễn biến xấu có thể xảy ra.
Theo y văn thế giới, tổn thương vùng cổ là khó nhất, vô cùng phức tạp và nguy hiểm, chỉ các bác sĩ chuyên khoa giỏi, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm mới thực hiện được, hạn chế sai sót.
Đây cũng là lần đầu tiên các bác sĩ Bệnh viện E tiếp nhận một trường hợp bệnh có tổn thương nền cổ phức tạp.
“Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu kịp thời, sau đó chỉ 10-20 phút đã được chuyển phẫu thuật. Đối với những trường hợp này, nếu để theo dõi lâu hoặc đưa đi chiếu chụp, xét nghiệm… có thể ảnh hưởng tính mạng của bệnh nhân”, GS Thành cho biết.
![]() |
Cũng theo ông, điểm khó của những ca phẫu thuật phức tạp như này là bác sĩ phẫu thuật thăm dò, xác định vị trí vết thương, xử trí tốt đồng thời tổn thương động mạch và tĩnh mạch, không gây tình trạng mất máu, không gây liệt cho bệnh nhân do ảnh hưởng của nguồn máu cung cấp cho não.
Hiện nay, sau 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định, không bị liệt. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi hồi sức tích cực chặt chẽ vì bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cao như: vùng họng sẽ phù nề, vùng khâu bị bục ảnh hưởng tới cả đường ăn và đường thở.
Tin bài liên quan
Ca phẫu thuật tim mạch đặc biệt cho phóng viên Cuba tại Việt Nam
Operation Smile phối hợp với Bệnh viện E phẫu thuật miễn phí cho trẻ dị tật bẩm sinh
Bệnh nhân COVID-19 thứ 12 ở Hà Nội vừa được xét nghiệm lại, kết quả âm tính
Các tin bài khác
Vinmec Hạ Long lần đầu phẫu thuật thành công cho bệnh nhân viêm tụy mạn phức tạp
Bóc thành công khối u quái gần 2kg chèn ép vùng cổ cụ bà 81 tuổi
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não
Ca mổ thay cùng lúc hai khớp gối, chấm dứt hơn 10 năm đau đớn cho nữ bệnh nhân 67 tuổi
Đọc nhiều
Khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững
Tin quốc tế ngày 04/12: Nga sẵn sàng đối thoại để tìm giải pháp cho xung đột, EC đề xuất gói tài trợ 105 tỉ USD cho Ukraine
Doanh thu phòng vé bộ phim hoạt hình “Zootopia 2” tại Trung Quốc đại lục dẫn đầu thế giới
Khởi công dự án điện mặt trời - biểu tượng mới của nghĩa tình Việt Nam dành tặng Cuba
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Phát triển nông nghiệp bền vững – chìa khóa giảm nghèo ở xã Mường Chà
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay









