Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:07 | 27/06/2023 GMT+7

Người “xây cầu kiều” cho học sinh Việt Nam sang Nhật

aa
Chị là PGS.TS Ngô Minh Thủy, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục (CLEF), Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (Japan Alumni of Vietnam – JAV).
Chàng trai Nhật Bản trồng rau sạch cho thực tập sinh Việt Nam Chàng trai Nhật Bản trồng rau sạch cho thực tập sinh Việt Nam
Túi bò kho mang hương vị quê nhà của nữ doanh nhân gốc Việt trên đất Nhật Bản Túi bò kho mang hương vị quê nhà của nữ doanh nhân gốc Việt trên đất Nhật Bản

Lương duyên cùng Nhật

Chúng tôi gặp chị Ngô Minh Thủy vào một ngày cuối tháng 3/2023 tại trụ sở CLEF trên phố Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Tủ sách trong phòng chị chứa đầy giáo trình dạy tiếng Nhật, sách văn học Nhật Bản... Chiếc kệ trang trí cũng rất nhiều đồ lưu niệm chị mang về từ Nhật.

Cầm cuốn sách "20 truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc" xuất bản song ngữ Việt - Nhật, chị Thủy hồ hởi khoe đây là tài liệu mà Viện phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản dịch và xuất bản. Các truyện được chọn là "Sự tích Hồ Gươm", "Cây tre trăm đốt", "Sự tích bánh chưng và bánh dày", "Mỵ Châu - Trọng Thủy"...

Bức ảnh chị Thủy mặc áo Kimono chụp cách đây hơn 20 năm vẫn được chị lưu giữ cẩn thận (Ảnh: NVCC).
Bức ảnh chị Ngô Minh Thủy mặc áo Kimono chụp cách đây hơn 20 năm vẫn được chị lưu giữ cẩn thận (Ảnh: NVCC).

Chị kể: Nhà trường cử chị sang Nhật Bản học năm 1997 khi 32 tuổi. Chị học tiếng Nhật theo khóa học tập trung 6 tháng tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Sau đó vừa làm nghiên cứu vừa tiếp tục học tiếng Nhật rồi thạc sĩ.

Tết dương lịch năm 1998, trời rét đậm, một bác người Nhật sống cạnh ký túc xá là thành viên nhóm hỗ trợ lưu học sinh nước ngoài đã mời chị Thủy đến nhà ăn Tết. Bác nấu món mỳ trường thọ Osechi Ryori – món ăn truyền thống của Nhật, cho chị mặc thử Kimono và tập đàn Koto.

Trong số các cô giáo dạy chị có người hơn vài tuổi, thậm chí cô giáo phụ trách lớp chỉ bằng tuổi nhưng chị Thủy luôn cảm nhận được sự ân cần, quan tâm của các cô.

"Có lần cô giáo dạy ngữ pháp cầm đến một bịch váy áo và nói với chúng tôi: “Chỗ váy áo này có chiếc cô đã từng mặc, có chiếc chưa. Nếu không chê thì các em hãy chọn lấy bộ phù hợp”. Tôi chọn được chiếc váy màu hồng nhạt rất đẹp và 24 năm qua tôi vẫn giữ để làm kỷ niệm”, chị Thủy kể.

Sự nghiệp đậm đà chất… Nhật

Tháng 4/2001, về nước, chị Thủy được phân công về Bộ môn tiếng Nhật (lúc đó trực thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc). Từ đó đến nay chị tham gia xây dựng các chương trình đào tạo tiếng Nhật ở Việt Nam cho nhiều cấp ngành, nhiều chương trình.

Chị Ngô Minh Thủy (váy xanh) trong một lần cùng Đại sứ quán Nhật, Quỹ Japan Foundation đến tặng sách, đồ dùng học tập và dự giờ tiếng Nhật của học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Chu Văn An - Hà Nội vào năm 2019 (Ảnh: NVCC).
Chị Ngô Minh Thủy (váy xanh) trong một lần cùng Đại sứ quán Nhật, Quỹ Japan Foundation đến tặng sách, đồ dùng học tập và dự giờ tiếng Nhật của học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Chu Văn An - Hà Nội vào năm 2019 (Ảnh: NVCC).

Cùng với các đồng nghiệp, chị thực hiện chương trình dạy tiếng Nhật trên Đài Tiếng nói Việt Nam trong nhiều năm.

Chị cũng là chủ biên kiêm đồng tác giả hơn 30 cuốn sách trong bộ sách giáo khoa tiếng Nhật dành cho học sinh tiểu học, THCS, THPT và là trưởng nhóm xây dựng nhiều chương trình tiếng Nhật cho hệ đào tạo đại học và sau đại học.

Đáng kể hơn là đề án đưa tiếng Nhật vào hệ thống giáo dục phổ thông của Việt Nam mà chị tham gia ban điều hành, biên soạn chương trình và sách giáo khoa tiếng Nhật.

Chị kể: Từ lúc chỉ có một lớp học sinh (lớp 6) của Trường THCS Chu Văn An - Hà Nội năm 2004 thì đến năm 2018, số học sinh học tiếng Nhật tại Việt Nam là 26.239 học sinh THPT và THCS, 2.054 học sinh tiểu học.

PGS.TS Ngô Minh Thủy cũng tạo cơ hội học tập cho nhiều bạn trẻ khi kết nối hàng trăm suất học bổng du học tại Nhật Bản cho học sinh, sinh viên Việt Nam, cùng cơ hội tham dự các chương trình giao lưu văn hóa tại Nhật Bản cho giới trẻ Việt Nam.

PGS.TS Ngô Minh Thủy được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và là một trong bốn người Việt Nam được Chính phủ Nhật Bản vinh danh năm 2019.
Người bạn Nhật mười năm nhặt rác ở Hồ Gươm Người bạn Nhật mười năm nhặt rác ở Hồ Gươm
Giao lưu, hợp tác Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản Giao lưu, hợp tác Văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đánh bại Tottenham, Chelsea chấm dứt mạch 4 trận không thắng

Đánh bại Tottenham, Chelsea chấm dứt mạch 4 trận không thắng

Siêu phẩm của Hakim Ziyech cùng pha lập công của Thiago Silva đã giúp Chelsea hạ gục Tottenham với tỉ số 2-0, qua đó chấm dứt 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.
Rashford ghi bàn phút bù giờ giúp MU trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh

Rashford ghi bàn phút bù giờ giúp MU trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh

Pha làm bàn của Marcus Rashford vào phút 90+3 đã mang về chiến thắng cho MU trước West Ham. Với kết quả này, Quỷ đỏ vượt qua chính đối thủ để đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Nhận định, soi kèo Chelsea vs Tottenham (23h30, 23/1) – Vòng 23 Ngoại hạng Anh

Nhận định, soi kèo Chelsea vs Tottenham (23h30, 23/1) – Vòng 23 Ngoại hạng Anh

Nhận định, soi kèo Chelsea vs Tottenham (23h30, 23/1): Trận derby London giữa Chelsea và Tottenham hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn với màn đấu trí giữa hai chiến lược gia đại tài là Thomas Tuchel và Antonio Conte.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động