Người Trung Quốc đổ tiền mua hàng xa xỉ
|
Nhu cầu mua vàng của Trung Quốc đã tăng 5 tháng liên tiếp, theo phân tích của ông Krishan Gopaul - chuyên gia cao cấp phụ trách châu Âu, Trung Đông và châu Á tại ETF Investment Strategy.
|
|
Các số liệu mới nhất như vậy cho thấy việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19 tại Trung Quốc đang không tạo ra áp lực giá cả lớn như tại Mỹ và nhiều nền kinh tế phát triển khác.
|
Theo phân tích của Bloomberg, những người tiêu dùng Trung Quốc đã không ngừng mua mạnh hàng hóa trong năm nay, họ chi tiêu nhiều vào các loại mặt hàng xa xỉ trong đó có bao gồm túi xách và các sản phẩm liên quan thương hiệu Hermes và LVMH. Trong năm ngoái, chi tiêu của họ bị hạn chế bởi các biện pháp phong tỏa ngặt nghèo.
Kết quả kinh doanh rất ấn tượng trong quý 1/2023 của các doanh nghiệp kinh doanh hàng xa xỉ đã giảm đi những lo lắng về khả năng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc giàu có đã mất đi sự quan tâm với túi xách và trang sức đắt tiền sau thời kỳ đại dịch COVID-19.
Ngay cả như vậy, nhà đầu tư trên thị trường tài chính cũng cần phải chờ xem kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đối thủ như thế nào.
“Những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành kinh doanh hàng hóa xa xỉ đều đã công bố kết quả kinh doanh. Chúng tôi cho rằng trong ngành hàng xa xỉ sẽ có thêm những sự phân cực bởi người tiêu dùng Trung Quốc khó tính và họ muốn mua những thương hiệu mạnh”, chuyên gia phân tích tại ngân hàng UBS - bà Zuzanna Pusz phân tích.
Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mẹ LVMH đầy ấn tượng cũng kéo theo cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp như Christian Dior và Tiffany lên ngưỡng cao kỷ lục. Cổ phiếu tăng mạnh giúp cho giá trị thị trường của doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng xa xỉ hàng đầu thế giới này vào nhóm top 10 thế giới, CEO của LVMH - ông Bernard Arnault vốn đã giàu lại càng giàu có hơn.
Giá trị của thương hiệu đắt giá nhất LVMH là Louis Vuitton đã vượt ngưỡng 22 tỷ USD trong năm ngoái, gần đây họ đã thuê nhạc sỹ ngôi sao Pharrell Williams làm giám đốc sáng tạo, thông tin này đã gây sốc giới truyền thông. Doanh số bán quý vừa qua của Hermes trong khi đó tăng trưởng 2 con số với tất cả các ngành hàng, ngoại trừ mảng các sản phẩm làm đẹp.
“Thương hiệu Hermes sẽ luôn sức mạnh” bởi nhu cầu đối với một loạt các sản phẩm như túi xách Kelly và Birkin luôn vượt quá nguồn cung, giá trị vốn hóa thị trường của thương hiệu này gần đây đã vượt ngưỡng 200 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử.
Tốc độ tăng trưởng thần kỳ của LVMH và Hermes đã giúp các doanh nghiệp này thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư ở thời điểm mà ngay cả những doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghệ cũng đang chứng kiến doanh thu bán hàng sụt giảm nghiêm trọng.
Trong nhóm các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xa xỉ, nhiều doanh nghiệp ví như Salvatore Ferragamo SpA, Burberry Group Plc, Swatch Group AG và Kering SA đều có doanh số tăng trưởng thấp hơn và không thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng Trung Quốc mạnh như Hermes và LVMH.
Thương hiệu Gucci của Kering, hiện đang trải qua quá trình chuyển đổi, nổi bật nhất có thể kể đến việc mới tuyển ông Sabato De Sarno vào vị trí giám đốc sáng tạo. Kết quả kinh doanh của Gucci vào năm ngoái kém hơn so với các đối thủ. Bộ sưu tập đầu tiên của Gucci dưới thời giám đốc sáng lạp mới sẽ chính thức được ra mắt vào tháng 9/2023 và sẽ chưa chính thức được bán cho đến đầu năm sau. Kering đồng thời sở hữu nhiều thương hiệu khác như Saint Laurent và Balenciaga.
Người tiêu dùng Trung Quốc, cả tại nội địa và nước ngoài, chiếm khoảng 30% tổng chi tiêu vào hàng hóa xa xỉ trước đại dịch COVID-19. Thông thường sẽ mất ít nhất khoảng 2 năm để có thể trở lại ngưỡng này, theo nhà sáng lập kiêm CEO của công ty dữ liệu ngành hàng xa xỉ Luxurynsight.
Hiện tại, người tiêu dùng Trung Quốc đang chi tiêu mạnh tay, một phần còn bởi họ đã tích lũy được quá nhiều tiền trong thời gian nghỉ dịch.
“Giờ đây dường như đang có làn sóng mua sắm và du lịch trả thù ở Trung Quốc”, ông Jonathan Siboni nói.
Nhà đầu tư đã không ngừng mua vào cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng xa xỉ khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế trở lại ví như Moncler SpA, Ermenegildo Zegna NV, Kering, Brunello Cucinelli SpA, Tod’s SpA, Burberry, Prada SpA.
|
Các số liệu mới nhất như vậy cho thấy việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát COVID-19 tại Trung Quốc đang không tạo ra áp lực giá cả lớn như tại Mỹ và nhiều nền kinh tế phát triển khác.
|
|
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, MarketWatch phân tích số liệu của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số 1.425.782.975 người tính đến ngày 14/4/2023, trong khi quy mô dân số của Trung Quốc sẽ giảm xuống 1.425.748.032 người.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 ghi dấu hành trình vươn xa của Vinabedding
EVNNPC chủ động bảo đảm cung cấp điện dịp Quốc khánh 2/9
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam
Tập đoàn BRG thuộc Top 4 Công ty tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



