Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
06:30 | 03/06/2019 GMT+7

Người mẹ Lào chia đôi dòng sữa quý

aa
Bà Kanchia còn được người dân gọi với cái tên khác là mẹ Heem. Bà là người mẹ năm 1970 đã chia đôi dòng sữa quý của con mình cho anh chiến sĩ Việt đang trong tình trạng thập tử nhất sinh ở chiến trường Lào.  
Trao nhà Hữu nghị cho bà Kanchia - người phụ nữ Lào cứu bộ đội Việt Nam Lưu học sinh Việt Nam tại Lào là cầu nối hữu nghị hai nước Hội hữu nghị hai nước Việt, Lào trao đổi kế hoạch hợp tác năm 2020
nguoi me lao chia doi dong sua quy
Mẹ Kanchia. Ảnh: Vietnam+

Bà Kanchia còn được người dân gọi với cái tên khác là mẹ Heem. Đây là cái tên dân làng gọi tên bà theo tên người con đầu lòng. Bà sinh ra ở bản Mô, huyện Viêng Thông, Đông Bắc tỉnh Sekong.

Năm 1970, khi 18 tuổi, bà Kanchia là đoàn viên thanh niên xung phong, chồng của bà là cán bộ trong một đơn vị giải phóng của Lào. Vào giữa năm 1970, chồng bà Kanchia hy sinh ngoài chiến trường khi chưa kịp nhìn mặt người con đầu lòng. Lúc này, gia đình Kanchia cũng như nhiều dân bản đang sống trong túp lều nhỏ gần khe suối, ẩn sâu bên trong một khu rừng rậm, gần một đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam.

Cuối năm 1970, bà Kanchia thấy một cán bộ của bộ đội Việt Nam đóng quân gần đó sang xin giúp đỡ. Người cán bộ đó cho biết, trong đơn vị có một chiến sỹ bị sốt nặng, trong đơn vị không còn lương thực để bồi dưỡng sức khỏe bởi súng đạn của địch đã phá sạch. Các tuyến đường đều bị ném bom chia cắt, việc vận chuyển, tiếp tế bị gián đoạn. Người chiến sỹ đó nếu không được cứu giúp kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe chuyện, gia đình bà Kanchia rất lo lắng cho người bộ đội Việt Nam khi thấy tình trạng sức khỏe của anh đang yếu dần. Lúc đó, bà Kanchia nói: Hãy đem anh ấy đến đây, tôi sẽ chia sẻ sữa của tôi để anh ấy bồi dưỡng nếu anh ấy không ngại. Người cán bộ Việt Nam lo lắng việc chia sữa cho chiến sỹ bị ốm sẽ làm con bà Kanchia đói sữa, quấy khóc thì bà nói ngay: Không sao, tôi sẽ nấu thêm cháo cho cháu.

nguoi me lao chia doi dong sua quy
Mẹ Kanchia chăm sóc con cháu. Ảnh: Vietnam+

Khi anh chiến sỹ Việt được dìu đến trong tình trạng ốm nặng, mặt tái xanh, người gầy yếu, chân tay mềm nhũn, chị đã để anh uống dòng sữa của mình. Hàng ngày, vào buổi sáng, trước giờ Kanchia đi làm, anh bộ đội được đưa đến uống sữa. Sau 5 ngày thì sức khỏe anh đã khá hơn trước rất nhiều. Hai tuần thì anh bình phục và trở lại chiến trường.

Bấy giờ máy bay Mỹ ngày đêm thả bom vào nhà dân. Chiến tranh khốc liệt. Nhiều gia đình Lào tan nát, ly tán. Trong tình cảnh khó khăn như vậy khiến anh bộ đội Việt Nam được bà Kan Chia cứu sống không có điều kiện trở lại gặp bà nữa.

Năm 1975, đất nước Lào được giải phóng, bà Kan Chia và gia đình, dân bản Mô cũng đã xây dựng lại ngôi nhà tại quê hương của mình và có cuộc sống mới bình an.

Không thể nhớ được chính xác tuổi của mình, tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện từng chia sẻ một phần sữa của mình để cứu mạng một bộ đội tình nguyện Việt Nam bị sốt rét kiệt sức trong những năm tháng chống Mỹ ác liệt cách đây hơn 40 năm, bà Kanchia vẫn nhớ rõ. Bởi vì theo phong tục của người Lào, sữa là máu, chỉ có thể dành cho con, việc cho người khác là điều kiêng kị, đặc biệt với một cô gái trẻ mới ở tuổi 18 như bà vào thời điểm đó, điều này còn khó hơn nhiều.

“Trước đó, tôi cũng chưa từng biết Việt Nam ở đâu, nhưng thấy bộ đội Việt Nam sang giúp đất nước mình tôi thương và yêu quý họ. Chính vì thế nên tôi quyết định vượt qua mọi ái ngại và cho sữa. Có người hỏi tôi tại sao lại cho sữa như vậy, tôi kệ, tôi chỉ nghĩ rằng, anh em Việt Nam đến ở làng mình, chiến đấu vì mình, hy sinh xương máu vì dân mình, nếu không yêu thương chăm sóc thì sẽ như thế nào, còn gì là đoàn kết nữa”, bà Kanchia chia sẻ.

nguoi me lao chia doi dong sua quy
Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Trần Văn Túy (phải) đã trao 400 triệu đồng tiền quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho bà Kanchia

Nhằm thể hiện tấm lòng tri ân đối với những người Lào đã có công chở che, giúp đỡ bộ đội Việt Nam trong chiến tranh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào đã phát động trong cán bộ, hội viên của Hội quyên góp để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho bà Kanchia (bản Phon, huyện Lamam, tỉnh Sekong, Nam Lào). Hội đã trao số tiền quyên góp là 400 triệu đồng thông qua Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam.

Tiếp nối phong trào của Hội Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trung ương, ngày 19/12/2018, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã vận động đóng góp hơn 9,5 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho bà mẹ bà Kanchia. Trước đó, sáng 30/11/2018, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào TPHCM đã vận động hội viên đóng góp 30 triệu đồng ủng hộ mua trang thiết bị gia đình giúp bà mẹ Lào Kanchia. Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố đã nhờ Tổng Lãnh sự Lào chuyển số tiền đến gia đình bà.

Ngôi nhà mới cho mẹ Kanchia sẽ được dựng lên trong tương lai. Không chỉ hôm nay mà ngày mai và cả ngày sau nữa, người Việt sẽ không bao giờ quên những người dân Lào đã từng kề vai sát cánh, giúp đỡ Việt Nam những năm tháng gian nan.

Ngày 1/6, đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào do ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào dẫn đầu đã tham dự Lễ bàn giao Nhà Hữu nghị Việt Nam – Lào cho bà Kanchia ở tỉnh Sê Kông, Lào.

nguoi me lao chia doi dong sua quy Trao nhà Hữu nghị cho bà Kanchia - người phụ nữ Lào cứu bộ đội Việt Nam

Nhà Hữu nghị Việt Nam – Lào cho bà Kanchia ở tỉnh Sê Kông, Lào được hoàn thành là biểu tượng của tình nghĩa đặc ...

nguoi me lao chia doi dong sua quy Lưu học sinh Việt Nam tại Lào là cầu nối hữu nghị hai nước

Những ngày cuối tháng 5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã tới Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào tham dự Diễn đàn ...

nguoi me lao chia doi dong sua quy Hội hữu nghị hai nước Việt, Lào trao đổi kế hoạch hợp tác năm 2020

TĐO - Nhận lời mời của Trung ương Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam, từ ngày 30/5– 3/6, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam ...

Phạm Hưng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đồng Nai: An cư mở lối cho con em đến trường

Đồng Nai: An cư mở lối cho con em đến trường

Những mái nhà kiên cố được dựng lên, những suất hỗ trợ học tập dài hạn đang góp phần bảo đảm các quyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Nai, từ quyền an cư đến quyền tiếp cận giáo dục, tạo nền tảng cho ổn định đời sống và phát triển bền vững.
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bù Gia Mập. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Bàn giao 2 căn nhà hữu nghị cho hộ gia đình nghèo tại huyện Định Quán (Đồng Nai)

Bàn giao 2 căn nhà hữu nghị cho hộ gia đình nghèo tại huyện Định Quán (Đồng Nai)

Ngày 29/7, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng UBND huyện Định Quán và Tổ chức Les Enfants du Dragon (Tổ chức LEDD/Pháp) tổ chức bàn giao 2 căn nhà hữu nghị cho hộ gia đình nghèo tại địa bàn huyện.

Các tin bài khác

Đại sứ Saadi Salama được trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội

Đại sứ Saadi Salama được trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội

Ngày 16/01 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam.
Nhà báo Đan Mạch Thomas Bo Pedersen ra mắt sách “Những bóng ma trở lại”

Nhà báo Đan Mạch Thomas Bo Pedersen ra mắt sách “Những bóng ma trở lại”

Ngày 9/1, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi ra mắt tiểu thuyết “Những bóng ma trở lại” của nhà báo, nhà ngoại giao, doanh nhân Đan Mạch Thomas Bo Pedersen.
Tưởng nhớ Cora và Peter Weiss - những người bạn Mỹ thuỷ chung với Việt Nam

Tưởng nhớ Cora và Peter Weiss - những người bạn Mỹ thuỷ chung với Việt Nam

Được tin bà Cora và ông Peter Weiss - những người bạn lớn của Việt Nam - qua đời vào những ngày cuối năm 2025, thay mặt Đảng, Chính phủ và người dân Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến ông bà Weiss.
Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho nguyên Thống đốc tỉnh Kaluga (LB Nga)

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho nguyên Thống đốc tỉnh Kaluga (LB Nga)

Ngày 4/11, tại Thủ đô Moskva, thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã trao Huân chương Hữu nghị tặng ông Anatoli Artamonov, Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, nguyên Thống đốc tỉnh Kaluga.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Phiên bản di động