Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:50 | 16/02/2023 GMT+7

"Người đi dép cao su": Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kịch của tác giả Algeria

aa
Ngày 15/2, tại Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công vở kịch “Người đi dép cao su” dựa trên tác phẩm cùng tên nhà văn Algeria Kateb Yacine. Vở kịch là món quà dành tặng nhân dân hai nước và đóng góp thiết thực cho việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg: Biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg: Biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
Học giả quốc tế khâm phục tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc Học giả quốc tế khâm phục tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, sự kiện khởi công dàn dựng vở diễn “Người đi dép cao su” là cột mốc đánh dấu hợp tác giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Đại sứ Algeria tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật giữa hai nước, nâng cao đời sống tinh thần của khán giả cũng như đưa kịch nói Việt Nam đến gần hơn với khán giả yêu mến nghệ thuật trên thế giới. Ông hi vọng vở kịch sẽ được trình diễn tại quê hương tác giả trong tương lai.

Đại sứ Algeria tại Việt Nam Boubazine Abdelhamid phát biểu tại lễ khởi công vở kịch (Ảnh: icd.gov.vn).
Đại sứ Algeria tại Việt Nam Boubazine Abdelhamid phát biểu tại lễ khởi công vở kịch (Ảnh: icd.gov.vn).

Theo Đại sứ Algeria tại Việt Nam Boubazine Abdelhamid, Kateb Yacine (1929-1989) là một trong những người đặt nền móng chính cho văn học Bắc Phi hiện đại dùng ngôn ngữ Pháp. Theo nhận định của các chuyên gia, ông là nhà văn vĩ đại nhất của Algeria. Sau khi Algeria giành được độc lập, Kateb Yacine thể hiện cuộc đấu tranh mang tính toàn cầu của mình thông qua quãng thời gian ba năm lưu lại Việt Nam, từ 1967 đến 1970. Việc lưu lại lần này tại đất nước Việt Nam đã giúp ông hiểu rõ về cuộc đấu tranh chống thực dân tại Việt Nam và về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và sản phẩm văn học kết tinh từ sự trải nghiệm độc đáo này chính là vở kịch “Người đi dép cao su” mà sau này được đạo diễn Marcel Maréchal dàn dựng ở thành phố Lyon, Pháp và được đạo diễn Mustapha Kateb dàn dựng ở thủ đô Algiers, Algeria.

Tại buổi lễ khởi công, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, cảm ơn Đại sứ quán Algeria và Nhà hát Kịch Việt Nam đã phối hợp dàn dựng vở kịch “Người đi dép cao su” và tin tưởng các diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ dành hết tâm huyết và tài năng của mình trong việc biểu diễn thành công tác phẩm, để vở kịch trở thành món quà dành tặng nhân dân hai nước và đóng góp thiết thực cho việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Bà Nguyễn Phương Hòa khẳng định Cục Hợp tác quốc tế luôn chia sẻ, đồng hành cùng Đại sứ quán Algeria và Nhà hát Kịch Việt Nam trong dự án này và hi vọng không chỉ khán giả tại Việt Nam mà khán giả tại Algeria và nhiều quốc gia khác cũng sẽ có dịp thưởng thức vở kịch của tác giả Algeria do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn.

Tại buổi lễ khởi công, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, cảm ơn Đại sứ quán Algeria và Nhà hát Kịch Việt Nam đã phối hợp dàn dựng vở kịch “Người đi dép cao su” và tin tưởng các diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ dành hết tâm huyết và tài năng của mình trong việc biểu diễn thành công tác phẩm, để vở kịch trở thành món quà dành tặng nhân dân hai nước và đóng góp thiết thực cho việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Bà Nguyễn Phương Hòa khẳng định, Cục Hợp tác quốc tế luôn chia sẻ, đồng hành cùng Đại sứ quán Algeria và Nhà hát Kịch Việt Nam trong dự án này và hi vọng không chỉ khán giả tại Việt Nam mà khán giả tại Algeria và nhiều quốc gia khác cũng sẽ có dịp thưởng thức vở kịch của tác giả Algeria do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn.

Vở kịch “Người đi dép cao su” được dàn dựng dựa theo tập kịch thơ cùng tên của tác giả Algeria, gồm tám hồi với khoảng 150 nhân vật. Nội dung trải dài theo lịch sử Việt Nam, từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến các cuộc đấu tranh gìn giữ đất nước của nhân dân Việt Nam.

Tác phẩm là cuộc trình diễn lịch sử bằng nghệ thuật được khắc họa qua nhiều tuyến nhân vật, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam, người truyền cảm hứng, cổ vũ cho các dân tộc bị áp bức, khát khao tự do và đứng lên đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Vở kịch “Người đi dép cao su” do TS.NGƯT Lê Mạnh Hùng đạo diễn, hai nghệ sĩ Lê Quang Đạo và Nguyễn Minh Hải đóng vai Nguyễn Ái Quốc.

Dù cách xa về địa lý nhưng tình cảm giữa Việt Nam - Algeria luôn rất gần Dù cách xa về địa lý nhưng tình cảm giữa Việt Nam - Algeria luôn rất gần
Đại sứ Algeria Boubazine Abdelhamid: Việt Nam là đất nước rất an toàn Đại sứ Algeria Boubazine Abdelhamid: Việt Nam là đất nước rất an toàn
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động