Học giả quốc tế khâm phục tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc
Suy nghĩ "các tác phẩm của Hồ Chí Minh phải được chuyển tải sang tiếng Anh để các thế hệ tương lai có thể tiếp cận được" là tâm huyết được ấp ủ suốt nhiều năm qua của chuyên gia về quan hệ chính phủ này.
![]() |
| Nội dung bài viết của Hồ Chí Minh được các diễn giả thảo luận sôi nổi tại Hội thảo (Ảnh: Trung Dũng/TTXVN). |
Hồ Chí Minh đã có nhiều bài viết trong suốt những năm 1920 về những bất công đối với người da đen. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của Hồ Chí Minh có La Race Noire (Chủng tộc da đen) năm 1925, tuyển tập 13 bài viết bằng tiếng Pháp về chủ đề này. Năm 1924, Hồ Chí Minh viết “Đoàn kết giai cấp”, một câu chuyện có thật về phiên tòa xét xử José Léandro da Silva, một thủy thủ da đen ở Brazil, người bị bắt trong một cuộc bãi công ở Rio de Janeiro và bị phán quyết 30 năm tù giam.
ược đăng lần đầu trên tờ L’Humanité (Nhân đạo) của Pháp, “Đoàn kết giai cấp” được đăng bằng tiếng Bồ Đào Nha trên tờ O Paíz của Brazil hai tháng sau đó. Đó là những thông tin đã được ông Luis Silva trình bày tại hội thảo với chủ đề "Hồ Chí Minh tại Brazil: Giải phóng người da đen và đoàn kết giai cấp" do Hội Canada-ASEAN Initiatives (Sáng kiến Canada-ASEAN) thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Á của Đại học York tổ chức ngày 11/2.
![]() |
| Ông Luis Silva, chuyên gia về quan hệ chính phủ, diễn giả chính tại hội thảo (Ảnh: Trung Dũng/TTXVN). |
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, ông Luis Silva cho biết: "Tôi đã làm một nghiên cứu ở trường đại học về chiến tranh Việt Nam, và nhận ra rằng có nhiều chi tiết hơn về lịch sử Việt Nam và Hồ Chí Minh so với những gì hầu hết mọi người đã thấy hoặc nghe từ các phương tiện truyền thông. Cách đây 5 năm, tôi đã hiệu đính cuốn sách của Giáo sư Nguyễn Đài Trang "Hồ Chí Minh: Những tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới". Đó là lúc tôi bắt đầu nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 2020, tôi hiệu đính cuốn sách “Bài ca Hồ Chí Minh” của Nguyễn Đài Trang. Năm 2021, sau cái chết của George Floyd ở Mỹ và phong trào Black Lives Matter (Quyền sống của người da màu), tôi đã hiệu đính cuốn: ''Hồ Chí Minh: Chủng tộc da đen và các tác phẩm chọn lọc về phân biệt chủng tộc". Từ đó, tôi phát hiện nhiều khía cạnh hấp dẫn trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh mà chưa được đề cập đến".
![]() |
| Ông Joe Pateman, Giảng viên Khoa Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Đại học Sheffield, Vương quốc Anh, tham gia phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Trung Dũng/TTXVN). |
Ông Joe Pateman, đang công tác tại Khoa Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Đại học Sheffield, Vương quốc Anh, nhấn mạnh: "Các bài viết của Hồ Chí Minh về chủng tộc da đen rất xuất sắc, không phải là những văn bản học thuật khô khan. Khi đọc, bạn sẽ thấy các tác phẩm này rất mô phạm, mang tính giáo dục và cũng rất luận chiến. Hồ Chí Minh không nói về những điều này như một học giả khô khan và cũ rích. Các bài viết của Người giàu sức gợi mở, với bố cục khơi dậy sự phẫn nộ của người đọc về nạn phân biệt chủng tộc".
Ông Luis Silva hào hứng chia sẻ: "Hồ Chí Minh đã đi khắp thế giới từ năm 1911 đến năm 1941. Các nhà sử học đều nhất trí rằng thời kỳ này đã định hình nên cốt cách của Người khi trở về giải phóng Việt Nam. Sau khi hiệu đính 3 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là cuốn mới nhất về những bất công đối với người da đen, tôi thấy rằng có nhiều khía cạnh hấp dẫn trong cuộc đời và tác phẩm văn học của Người từ những năm 1920 chưa được khám phá. 13 bài viết về "Chủng tộc da đen" của Hồ Chí Minh mãi đến năm 2021 mới được thế giới biết đến rộng rãi, và tôi là một trong những người đầu tiên nghiên cứu về những bài viết này. Tôi sẽ tiếp tục khám phá thêm những tác phẩm của Hồ Chí Minh mà thế giới chưa biết đến nhiều".
Tháng 2 hàng năm là Tháng Lịch sử của người da đen ở Canada, thời điểm để ghi nhận và tôn vinh những thành tựu, văn hóa và di sản của cộng đồng người da đen và người gốc Phi ở Canada. Trong hơn 400 năm, cộng đồng người da đen và người gốc Phi ở Canada đã đóng một vai trò quan trọng trong toàn xã hội, giúp tạo nên đất nước Canada ngày hôm nay. Trong Tháng Lịch sử của người da đen ở Canada, hội thảo "Hồ Chí Minh tại Brazil: Giải phóng người da đen và đoàn kết giai cấp" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học giả Canada và bạn bè quốc tế.
Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại hội thảo đã cho thấy tư tưởng sáng ngời của Người về chống phân biệt chủng tộc, đấu tranh cho công bằng và bác ái giữa các màu da. Như Người đã kết luận: "Vậy là, dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản".
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Bộ Y tế đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác quốc tế
Phú Thọ: Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng
Bàn giải pháp và cách thức triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh của MTTQ Việt Nam
Ông Phạm Tuấn Long: Cần phân cấp mạnh hơn nữa cho cấp phường
Đọc nhiều
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế
Khẳng định vai trò nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2025
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam


