Ngoại giao Việt Nam khẳng định vị thế trong thời kỳ mới

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong khi tình hình thế giới đầy biến động, các cuộc xung đột vũ trang diến ra tại nhiều nơi, Việt Nam vẫn giữ được môi trường hoà bình, ổn định, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước để phát triển kinh tế, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.
aa
Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Đạt được kết quả này là nhờ có đường lối ngoại giao sáng suốt do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Việt Nam trở thành điểm sáng trên thế giới

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với tất cả 193 quốc gia trên thế giới, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 7 nước gồm Trung Quốc, Liên bang Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Australia, quan hệ Đối tác chiến lược với 18 nước và Đối tác toàn diện với 12 nước.

Chúng ta có quan hệ kinh tế, thương mại với 224 nước và vùng lãnh thổ, là thành viên của các tổ chức khu vực và quốc tế quan trọng nhất. Trong đó có ASEAN, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ngoại giao Việt Nam khẳng định vị thế trong thời kỳ mới
Đoàn Việt Nam tham dự phiên họp bỏ phiếu và công bố kết quả thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc)

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, ngày nay Việt Nam trở thành một trong số 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới với tổng thu nhập quốc nội (GDP) năm 2023 đạt 435 tỷ USD. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu do hậu quả của đại dịch Covid 19, cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine, xung đột Trung Đông, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, duy trì được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế vào loại cao nhất thế giới, đạt 4,7% năm 2023 và dự kiến đạt 5,05% năm 2024. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 đạt trên 680 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32,8%.

Về quan hệ song phương, chưa bao giờ ngoại giao Việt Nam lại có nhiều hoạt động sôi động như gần đây. Chỉ riêng năm 2023 vào đầu năm 2024, chúng ta đã đón 30 lãnh đạo cấp cao các nước đến thăm, trong đó có tất cả lãnh đạo cao nhất của các nước ASEAN và nhiều nước lớn trên thế giới. Đặc biệt nhất là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Mỹ Joe Biden; Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev; Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol; Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier...

Trong khi đó, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nước ta cũng đã thăm 23 nước. Hàng trăm cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo nước ta với các nước đã được tổ chức tại các diễn đàn và hội nghị quốc tế. Có thể nói, cả thế giới đang hướng về Hà Nội, mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

Vai trò Việt Nam trên các diễn đàn đa phương

Cùng với việc phát triển các mối quan hệ song phương, Việt Nam đã và đang tham gia, đóng góp tích cực vào các diễn đàn đa phương.

Trong những năm gần đây, Việt Nam, lần thứ hai được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ (2020 - 2021) với số phiếu hầu như tuyệt đối 192/193, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc (2023 - 2025), Ủy ban Di sản Thế giới (2023 - 2027), Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử (IAEA) (2021 - 2023), Hội đồng Chấp hành UNESCO (2021 - 2026), Ủy ban Luật pháp quốc tế (2023 - 2027). Không chỉ tín nhiệm được bầu, Việt Nam đã tích cực và chủ động tham gia các tổ chức này.

Tại các diễn đàn quốc tế, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, thúc đẩy hợp tác, đối thoại, xây dựng, củng cố lòng tin, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ các nước. Việt Nam đã đóng góp có trách nhiệm vào các vấn đề chung của thế giới như phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước...

Đặc biệt, Việt Nam ngày càng tham gia sâu rộng vào các hoạt đông của Liên Hợp quốc ở cả ba trụ cột chính là hòa bình - an ninh, hợp tác phát triển và quyền con người.

Trong lĩnh vực hòa bình - an ninh, chúng ta đã chủ động đóng góp tích cực vào công việc của Liên Hợp quốc, thúc đẩy tôn trọng Hiến chương Liên Hợp quốc, luật pháp quốc tế, quan hệ bình đẳng, hợp tác phát triển giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc, phản đối các hành động áp bức, xâm lược, cường quyền, cấm vận đơn phương trong quan hệ quốc tế.

Từ năm 2014, Việt Nam tham gia tích cực hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, góp phần ngăn ngừa xung đột tại các điểm nóng ở châu Phi. Đến nay, gần 800 lượt sĩ quan quân đội và công an Việt Nam đã đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hoà bình của Liên Hợp quốc tại các khu vực đầy khó khăn, nguy hiểm như Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Abyei, trụ sở Liên Hợp quốc tại Mỹ và lần đầu tiên cử lực lượng tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong lĩnh vực phát triển, Việt Nam luôn ủng hộ xây dựng một trật tự kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế công bằng, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển. Việt Nam được coi là điển hình thành công trong việc hoàn thành các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Việt Nam còn được Liên Hợp quốc đánh giá cao thông qua mô hình hợp tác Nam - Nam hiệu quả, việc triển khai sáng kiến "Thống nhất hành động" về cải tổ hệ thống phát triển Liên Hợp quốc và đặc biệt là cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu, phấn đấu đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Trong lĩnh vực quyền con người, chúng ta đã đề cao đối thoại và hợp tác giữa các nước thành viên để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp khác biệt, không chính trị hoá các vấn đề nhân quyền. Do có quan điểm đúng đắn về vấn đề nhân quyền, Việt Nam lần thứ hai được bầu vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Ngoài ra, Việt Nam còn được mời tham gia các hội nghị nhóm G20 và đưa ra các sáng kiến mang tính toàn cầu như thúc đẩy hình thành mạng lưới toàn cầu kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển giao công nghệ mới, chia sẻ dữ liệu biển - đại dương và tiến tới khuôn khổ toàn cầu về ngăn ngừa rác thải nhựa biển nhằm góp phần đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả trong bảo vệ môi trường biển - đại dương.

Đồng thời, Việt Nam cũng đã chủ động đưa ra những đề xuất mới, cách làm mới, đóng góp vào những vấn đề chung của thế giới như tham gia nhóm nòng cốt xây dựng nghị quyết yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến tư vấn đối với vấn đề biến đổi khí hậu, thay mặt nhóm liên khu vực phát biểu về tầm quan trọng của Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 nhân dịp 40 năm thông qua, tham gia các nhóm nòng cốt về các nghị quyết nhằm bảo đảm quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền...

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung của Liên Hợp quốc trên tất cả các lĩnh vực trụ cột.

Tình hình thế giới sắp tới sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 được tổ chức tháng 12/2023 tại Hà Nội đã tổng kết các hoạt động và rút ra nhiều bài học, phát huy bản sắc “ngoại giao cây tre” và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của đất nước, đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vào hoà bình, an ninh và ổn định trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai tốt nghiệp Khoa Phương Đông, Trường Đại học Tổng hợp Tashkent thuộc Liên Xô cũ. Ông là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng làm việc tại nhiều nước Trung Đông, giữ cương vị Đại sứ Việt Nam tại Iraq, Jordan, Yemen, Lebanon và các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ông từng giữ chức Vụ trưởng Bộ Ngoại giao.
Phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam Phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam
“Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc, coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.”
Việt Nam có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Phần Lan Việt Nam có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Phần Lan
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3. Trao đổi với báo chí trước thềm chuyến thăm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Đôn Tuấn Phong cho biết, chuyến thăm cho thấy vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Phần Lan cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Theo Báo Kinh tế đô thị

https://kinhtedothi.vn/ngoai-giao-viet-nam-khang-dinh-vi-the-trong-thoi-ky-moi.html

Đại sứ Nguyễn Quang Khai
Nguồn: kinhtedothi.vn

Tin bài khác

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Tăng cường hợp tác Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc

Tăng cường hợp tác Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 17/9, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trao đổi nhiều định hướng nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa phụ nữ hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...