Trang chủ Chuyện ngoại giao Đời sống đối ngoại
10:30 | 04/07/2023 GMT+7

"Ngoại giao cá" làm sâu sắc quan hệ Nhật Bản - Indonesia

aa
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tặng những vị khách Hoàng gia Nhật Bản món quà bất ngờ: Cá rồng châu Á dài 60cm.
Ngoại giao gấu trúc trong quan hệ Trung - Nhật: Sứ giả chữa lành! Ngoại giao gấu trúc trong quan hệ Trung - Nhật: Sứ giả chữa lành!
Thúc đẩy ngoại giao công chúng, góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Thúc đẩy ngoại giao công chúng, góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc
‘Ngoại giao cá’ làm sâu sắc quan hệ Nhật Bản-Indonesia
Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako thưởng lãm Cá rồng châu Á tại dinh tổng thống Indonesia ngày 19/6 (Nguồn: Istana).

Món quà dành cho Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia từ ngày 17-23/6 thể hiện lòng hiếu khách của nước chủ nhà. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của Indonesia nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Nhật Bản, quốc gia đang ngày càng trở nên quan trọng về mặt địa chính trị.

Theo một quan chức của Phủ tổng thống Indonesia, để chuẩn bị cho chuyến thăm của Hoàng gia Nhật Bản, Tổng thống Jokowi đã xem xét lịch sử hai chuyến công du Indonesia trước đó của người tiền nhiệm, Nhật hoàng Akihito, trong đó lưu ý món quà là cá.

Khi đến thăm dinh tổng thống ở thành phố Bogor trên cương vị Thái tử vào năm 1962, ông Akihito gặp Tổng thống Indonesia Sukarno và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những con cá vàng tuyệt đẹp mà ông nhìn thấy trong khuôn viên cung điện. Nhà lãnh đạo Sukarno đã thể hiện thiện chí bằng việc gửi tặng một số con cá vàng đến xứ sở mặt trời mọc.

Sau đó, Nhật hoàng Akihito đã đáp lại sự ưu ái trong chuyến thăm Indonesia năm 1991 khi gửi đến Indonesia 50 con cá chép nhiều màu có vây dài (rentaga nishikigoi), giống lai giữa cá chép màu Nhật Bản và cá chép vây dài Indonesia.

Trong chuyến thăm lần này của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, Tổng thống Jokowi đã mời cặp đôi Hoàng gia đến dinh tổng thống, thưởng lãm loài cá nhiệt đới quý hiếm Cá rồng châu Á (Super Red Arowana) đang bơi trong bể cá. Hoàng hậu Masaka còn nêu một số câu hỏi với ông Jokowi, chẳng hạn như ông có tự mình cho cá ăn không.

Nhà lãnh đạo Indonesia đã gây bất ngờ cho các vị khách - và cả nhân viên - khi quyết định gửi con cá rồng cho cặp đôi như món quà tặng. Hai chính phủ hiện đang thảo luận về cách vận chuyển con cá dài 60 cm đến xứ Phù Tang.

Tại cuộc họp báo và trong một số dịp khác, Nhật hoàng Naruhito đã chia sẻ cảm xúc của mình về hai chuyến thăm Indonesia trước đó của cha mình. Khi trở về nhà, cặp đôi Hoàng gia cho biết "rất vui khi được trực tiếp trải nghiệm mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia được nuôi dưỡng và phát triển trong nhiều năm".

Vào ngày 24/6 vừa qua, chính phủ Indonesia đã đăng một bài báo trên trang web, tóm tắt chuyến thăm của hai vị khách Hoàng gia Nhật Bản, nhấn mạnh con cá tượng trưng cho mối quan hệ mà hai nước đã thiết lập 65 năm trước như thế nào.

Chính phủ Indonesia hiểu rằng các chuyến thăm của gia đình Hoàng gia nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị theo cách phi chính trị. Nhưng Tổng thống Jokowi chắc chắn sẽ hy vọng nhìn thấy sự tiến triển trong hợp tác kinh tế và an ninh song phương với Nhật Bản, dựa trên động lực được tạo ra từ "ngoại giao cá".

Theo cuộc khảo sát của Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore công bố vào tháng Hai, Nhật Bản nằm trong số các đối tác tin cậy nhất của Indonesia. 54% người được khảo sát cho rằng Nhật Bản đáng tin cậy, trong khi tỷ lệ với Trung Quốc là 22%.

Công chúng Indonesia nhìn chung có tình cảm nồng ấm đối với Nhật Bản. Nền tảng cho mối quan hệ tốt đẹp do Hoàng gia Nhật Bản và Indonesia đặt ra trong sáu thập kỷ qua có dẫn đến mối quan hệ gần gũi hơn trong tương lai hay không là tùy thuộc vào các chính trị gia.

Thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam - Nhật Bản làm quen, kết bạn Thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam - Nhật Bản làm quen, kết bạn
Vun đắp quan hệ ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga Vun đắp quan hệ ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga

Theo Thế giới và Việt Nam

https://baoquocte.vn/ngoai-giao-ca-lam-sau-sac-quan-he-nhat-ban-indonesia-233299.html

Theo Thế giới và Việt Nam
Nguồn: baoquocte.vn

Tin bài liên quan

1.600 người Việt tham gia tìm hiểu pháp luật Nhật Bản

1.600 người Việt tham gia tìm hiểu pháp luật Nhật Bản

Chiều 28/4, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã diễn ra lễ trao giải “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản” dành cho người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại xứ sở mặt trời mọc. Cuộc thi góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiểu biết về luật pháp và phát triển vững chắc cộng đồng người Việt tại quốc gia Đông Bắc Á này.
Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Người Việt tại Osaka (Nhật Bản) tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6

Ngày 27/4 tại Công viên thành phố Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6.
Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản)

Ngày 26/4, tại Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản đã diễn ra Lễ Kỉ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và ra mắt Hội phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.

Các tin bài khác

Đại sứ Lào, Trung Quốc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại sứ Lào, Trung Quốc ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống thực dân và là thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc bị xâm lược, bị áp bức ở châu Á, là tấm gương sáng về việc dân tộc Việt Nam không sợ quyền lực, lấy yếu thắng mạnh.
Ngoại giao thể thao - phương tiện hiệu quả để Pháp gắn kết quan hệ với các quốc gia

Ngoại giao thể thao - phương tiện hiệu quả để Pháp gắn kết quan hệ với các quốc gia

Thể thao đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao mềm của Pháp. Trong 10 năm qua, Pháp đã phát triển nền ngoại giao thể thao thực sự hiệu quả.
Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước rất quan trọng đối với nền hòa bình, sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh lương thực, hệ sinh thái lành mạnh và sản xuất năng lượng của một quốc gia.
Đan Mạch thúc đẩy "ngoại giao công nghệ" trên toàn cầu

Đan Mạch thúc đẩy "ngoại giao công nghệ" trên toàn cầu

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa công nghệ và số hóa thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại và an ninh. Sáng kiến này được đặt tên là “ngoại giao công nghệ” (TechPlomacy).

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động