"Nghiền nát" Mỹ nếu chiến tranh: Chưa cần hạt nhân, Triều Tiên có thứ còn ghê hơn tên lửa
Trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng áp lực lên Triều Tiên, thậm chí có thể tiến hành tấn công phủ đầu, chính quyền Bình Nhưỡng có nhiều phương án để tấn công trả đũa Mỹ và Hàn Quốc, sử dụng các phương tiện chiến tranh thông thường.
Mặc dù giới phân tích thường dồn sự chú ý vào kho tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nhưng trong bài viết trên tạp chí National Interest ngày 22/9, nhà phân tích Dave Majumdar cho rằng, mối đe dọa thực sự lại đến từ lực lượng pháo binh hạng nặng và đặc nhiệm Triều Tiên.
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, lực lượng lục quân Triều Tiên sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với Hàn Quốc và lực lượng Mỹ đóng quân tại đây.
|
Một đơn vị pháo binh Triều Tiên tập trận bắn đạn thật vào ban đêm. Ảnh: KCNA
"Với 70% lực lượng lục quân đóng tại phía nam tuyến Bình Nhưỡng-Wonsan, Triều Tiên đang duy trì một vị thế quân sự cho phép nước này có thể tấn công bất ngờ vào bất cứ thời điểm nào" - Sách trắng quốc phòng năm 2014 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ.
"Đặc biệt, các hệ thống pháo tự hành 170mm và pháo phản lực phóng loạt (MLRS) 240mm Triều Tiên triển khai ở tiền tuyến có khả năng triển khai hỏa lực tập trung quy mô lớn, mang tính chất bất ngờ về phía Vùng thủ đô Seoul. Hệ thống pháo 300mm mà Triều Tiên đang thử nghiệm phát triển có tầm bắn tối đa vươn tới khu vực trung tâm Hàn Quốc".
Ngoài ra, Triều Tiên còn tăng cường cho lực lượng pháo binh các hệ thống pháo MLRS 122mm, bố trí tại khu vực ven biển gần bờ biển phía Tây và gần các khu vực tiền tuyến.
Hàn Quốc ước tính Triều Tiên có tổng cộng 5.500 hệ thống MLRS. Các hệ thống pháo của Bình Nhưỡng sẽ được bảo vệ trong hầm hào để nâng cao khả năng sống sót của chúng trong các hoạt động chiến đấu.
Triều Tiên cũng đang hiện đại hóa lực lượng thiết giáp nhưng đây không phải là mục tiêu chính của họ.
"Triều Tiên cũng liên tục hiện đại hóa trang thiết bị, như thay thế xe tăng T-54 và T-55 (hai mẫu xe tăng chủ lực của các đơn vị tăng thiết giáp) bằng các xe tăng Chonma-ho và Songun-ho" - Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc viết. Bình Nhưỡng được cho là có hơn 4.300 xe tăng và 2.500 xe bọc thép sẵn sàng điều động.
|
Lính đặc nhiệm Quân đội nhân dân Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Ngoài pháo binh, theo ông Majumdar, lực lượng đặc nhiệm với quy mô khổng lồ và được huấn luyện thuần thục của Bình Nhưỡng là mối đe dọa lớn nhất mà Mỹ và Hàn Quốc phải đối mặt.
Theo một số nguồn tin quân sự Mỹ, đặc nhiệm Triều Tiên được huấn luyện bài bản và có trang bị tốt. Lực lượng này có quân số khoảng 200.000 người, bao gồm nhiều đơn vị chiến lược, chiến dịch và chiến thuật.
Vai trò của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã được mở rộng để đảm nhận nhiệm vụ xâm nhập vào các khu vực trước hoặc sau chiến tuyến đối phương, tấn công các cơ sở hạ tầng và đơn vị chủ lực của họ, ám sát các nhân vật chủ chốt...
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, hoạt động đột nhập sẽ được Triều Tiên tiến hành qua hệ thống hầm ngầm dưới lòng đất, tàu ngầm, tàu đổ bộ đệm khí, máy bay AN-2, trực thăng hoặc các phương thức khác.
Mặc dù đa phần vẫn còn tụt hậu về công nghệ nhưng nếu nổ ra chiến tranh, ông Majumdar cho rằng Triều Tiên vẫn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Hàn Quốc và các lực lượng Mỹ đóng quân tại đây.
QS
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới
Đổi mới tổ chức và hoạt động các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: yêu cầu từ thực tiễn và định hướng chiến lược trong kỷ nguyên mới
Điện chia buồn về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Indonesia
Hơn 1.000 đoàn viên, công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




