Nghĩa tình nơi biên giới Việt - Lào
|
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho các gia đình người Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Phao, tỉnh Khăm Muộn
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã tới Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Phao để trực tiếp trao 20 suất quà cho đồng bào dân tộc của huyện Bua Lạt Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Mỗi suất quà tặng đồng bào trị giá 2 triệu đồng và chiếc chăn ấm.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chia sẻ, đây là những món quà tình cảm của nhân dân Việt Nam gửi tới đồng bào dân tộc Lào anh em. Mong rằng những món quà nhỏ bé nhưng đong đầy tình nghĩa sẽ giúp bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, để góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Lào.
Đón nhận phần quà của UBTƯ MTTQ Việt Nam trao tặng, ông Xôm Xắc (65 tuổi) ở bản Văng Ba Nơ xúc động nói “Cảm ơn những tình cảm chân thành của người dân Việt Nam đã giành cho chúng tôi. Bà con nơi biên giới Việt Lào sẽ đoàn kết, cùng giúp nhau khi khó khăn và đặc biệt quyết tâm xây dựng đường biên giới ổn định, đảm bảo an ninh trật tự”.
Tiếp đó, đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Khăm Bay Đăm Lắt, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có công với cách mạng là đồng bào dân tộc ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
|
Bà Trương Thị Ngọc Ánh cùng Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Bay Đăm Lắt trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình
Trao tặng đồng bào người Khùa (dân tộc Mã Liềng) ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, ông Khăm Bay Đăm Lắt, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước cho biết: Những món quà tuy nhỏ nhưng mang nặng tình cảm to lớn của nhân dân Lào trao tặng bà con dân tộc nơi biên giới Việt – Lào thể hiện tình cảm ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc.
Tay nâng món quà của những người bạn Lào trao tặng, ông Hồ Quy Bồn, 78 tuổi, ở bản Y Leeng, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) xúc động nói: “Cảm ơn những người bạn Lào. Món quà thắm đượm nghĩa tình là niềm khích lệ để chúng tôi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, vun đắp tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc ở hai bên biên giới”.
Nhân dịp này, đoàn đại biểu Mặt trận cấp cao hai nước Việt – Lào đã trồng cây lưu niệm dọc cột mốc chủ quyền ở hai bên biên giới nhằm khẳng định tình hữu nghị Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
|
Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam cùng đoàn đại biểu MT Lào trồng cây tại biên giới Việt – Lào
Trước đó, tại Cửa khẩu Quốc tến Cha Lo (tỉnh Quảng Bình), đã diễn ra lễ đón đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang tham gia Hội nghị Quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2017 diễn ra tại tỉnh Quảng Bình từ ngày 13 đến 16/7.
Phát biểu tại lễ đón, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã bày tỏ niềm vui mừng khi được đón đoàn sang tham dự hội nghị.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là một sự kiện chính trị quan trọng trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị thủy chung trong sáng, tình đồng chí anh em thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào vốn có từ lâu đời, được nhân dân hai nước dựng xây qua nhiều thế hệ.
Đặc biệt, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong dày công vun đắp, trở thành mối tình hữu nghị, hợp tác đặc biệt, thể hiện tình đoàn kết mẫu mực, trong sáng, thủy chung và bền vững của nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.
|
Bà Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn MTTQ Việt Nam đón đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình
Trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Lào đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2017), chuyến làm việc của đoàn sẽ góp phần tiếp nối thành công của sự hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần tăng cường và phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, kết quả việc phối hợp thực hiện các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2016 – 2020 góp phần vào việc tăng cường và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.
Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch UBTƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khăm Bay Đăm Lắt đã cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận, nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp chân tình, nồng hậu, thắm tình đoàn kết anh em giữa hai dân tộc. Đây là hoạt động tiếp nối và phát huy mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc, khẳng định mong muốn và quyết tâm không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.
Theo Đại đoàn kết
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động
Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Đà Nẵng thúc đẩy kết nối với các địa phương, doanh nghiệp Chile
Đọc nhiều
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động
Hơn 3,74 tỷ đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng phục hồi sau bão Fengshen và Kalmaegi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




