Nghi vấn quyết toán “khống” khối lượng…rút tiền Nhà nước?
Dự án “treo” gần 10 năm
Lập “khống” biên bản nghiệm thu, chứng từ liên quan đến quyết toán khối lượng hoàn thành công trình dự án Cải tạo Đồng Chằm, để thanh toán sai nguyên tắc hàng trăm triệu đồng khiến dự án bị bỏ dở dang gần 10 năm nay; đó là thực trạng đáng buồn đang tồn tại ở xã Vĩnh sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Xứ Đồng Chằm, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường vốn là xứ đồng chiêm trũng thường xuyên ngập úng nên canh tác chưa đem lại hiệu quả cao. Trước thực tế đó, năm 2005, UBND huyện Vĩnh Tường quyết định phê duyệt cho UBND xã Vĩnh Sơn thực hiện Dự án cải tạo Đồng Chằm thành khu vực chuyên làm trang trại nuôi trồng thủy sản.
Theo dự toán, thiết kế ban đầu dự án cải tạo Đồng Chằm có kinh phí là 854 triệu đồng. Do ngân sách địa phương còn khó khăn, nên UBND xã Vĩnh Sơn làm tờ trình lên cấp trên xin hỗ trợ vốn để thực hiện dự án. Năm 2006, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định hỗ trợ cho dự án cải tạo đồng Chằm là 300 triệu đồng. Sau đó, UBND xã Vĩnh Sơn hợp đồng với Xí nghiệp xây dựng Bình Dương thực hiện dự án trong đó có hạng mục làm các tuyến đường trong khu đồng Chằm.
Ngày khởi công thực hiện dự án, người dân địa phương ai cũng phấn khởi bởi trong họ lé lên hi vọng rằng sau khi dự án hoàn thành, có đường giao thông nội đồng đi lại thuận tiện sẽ thuận lợi cho phát triển kinh tế, người dân sẽ thoát khỏi cảnh đói nghèo.
Ai ngờ, sau lễ khởi công hoành tráng, đơn vị thi công làm được một đoạn đường 200 mét thì ngừng thi công. Đến nay tháng 5/2015, đã gần 10 năm trôi qua nhưng các con đường xứ đồng Chằm vẫn chưa được thực hiện hoàn thành trên thực địa.
| |
Làm khoảng 200 mét nghiệm thu “khống” hơn 3.000 mét
Bà Nguyễn Thị Sinh, một người dân địa phương nói: “Người dân ở đây khổ trăm bề các anh ạ, đi lại khó khăn, phát triển kinh tế, buôn bán càng khó khăn, vất vả hơn. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào cá, tôm và rau cỏ mà đem bán lại phải vận chuyển đi xa rất vất vả nên gánh thêm kinh phí nên lời lãi chả được bao nhiêu. Còn tư thương vào tận xứ đồng này mua thì họ ép giá, do không có đường giao thông nên người dân đành cắn răng chấp nhận bán rẻ so với thị trường...”
27 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu khu đồng Chằn hầu hết sống dựa vào nguồn thu nuôi trồng thủy sản, làm nông nghiệp nên đời sống còn rất khó khăn. Nhiều khi, họ muốn hô hào nhau góp tiền để cải tạo làm đường giao thông nhưng do nghèo khó nên không thể thực hiện.
Theo người dân khu đồng Chằm cho biết, nếu không có dự án làm đường đã đành, đằng này dự án có quy hoạch làm đường và đã được cấp kinh phí mà chính quyền địa phương làm chiếu lệ một đoạn rồi bỏ không. Vậy số tiền mà cấp trên hỗ trợ làm đường đi đâu, vào túi ai?
“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu làm rõ sự việc mà không có nơi nào giải quyết. Chúng tôi tha thiết mong ngành chức năng sớm triển khai và hoàn thiện các con đường trong khu để chúng tôi đi lại đỡ vất vả. Đường xá thuận tiện, hoạt động sản xuất cũng sẽ phát triển, lúc đó người dân mới có hy vọng thoát khỏi đói nghèo…” anh Hạ Văn Hải bày tỏ.
Làm 200 mét nghiệm thu “khống” hơn 3000 mét
Theo báo cáo số 36/BC-UBND ngày 11/8/2009 do ông Nguyễn Văn Tục-Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường ký; báo cáo nêu: Tháng 6/2006 UBND xã Vĩnh Sơn đã chuyển cho đơn vị thi công số tiền là hơn 246 triệu đồng và chuyển cho đơn vị thiết kế là hơn 53 triệu đồng. Trong khi đó, công trình chưa triển khai xây dựng.
Đến cuối năm 2007 đơn vị thi công mới triển khai xây dựng nhưng làm bỏ dở dang công trình không nghiệm thu quyết toán được. Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Sơn đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Khảm, nguyên Chủ tịch UBND xã báo cáo đến nay ông Khảm vẫn chưa báo cáo.
Gần đây, tại Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 8/9/2014, về dự án cải tạo đồng Chằm xã Vĩnh Sơn, do ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn ký, khẳng định, công trình đã được nghiệm thu thanh toán ngày 27/5/2006 số lượng nghiệm thu 6 tuyến A,B,C,D,E,F. Cụ thể: Chiều dài 6 tuyến là 3,027,2 mét; khối lượng đào, đắp, bóc hữu cơ 34.657 m3; giá trị xây lắp hoàn thành là 375, 4 triệu đồng. Trên thực tế công trình đơn vị thi công mới chỉ làm được 200 mét.
|
Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 8/9/2014 của UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Làm việc với PV về vấn đề trên, theo ông Nguyễn Văn Thịnh - cán bộ kế toán,tài chính xã Vĩnh Sơn (ủy viên Ban quản lý dự án cải tạo Đồng Chằm), nói: “Dự án triển khai được thực tế bao nhiêu tôi cũng không nắm được, tôi chỉ dựa vào hồ sơ, có biên bản nghiệm thu thì chúng tôi quyết toán và chuyển tiền cho đơn vị thi công…”. Khi phóng viên đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án thì ông Thịnh từ chối cung cấp với lý do đã nộp toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Công an.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khảm, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn (thời kỳ năm 2006) đã thừa nhận hành vi lập biên bản nghiệm thu “khống” khối lượng thi công để thanh toán tiền. Tuy nhiên, ông Khảm lại đùn đẩy trách nhiệm bởi cho rằng “sai ở đây là sai của tập thể” chứ không phải của riêng ông Khảm.
Như vậy sai phạm đã rõ, chưa triển khai xây dựng dự án hoàn thành nhưng Chủ đầu tư là UBND xã Vĩnh Sơn và đơn vị thầu thi công là Xí nghiệp xây dựng Bình Dương đã làm biên bản nghiệm thu không đúng khối lượng đã thi công, lập quyết toán khối lượng hoàn thành của dự án không đúng thực tế để rút tiền ngân sách nhà nước; dẫn đến hệ quả dự án dở dang gần 10 năm qua.
Đề nghị Huyện ủy – UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo ngành chức năng xem xét làm rõ sai phạm, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.
Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc./.
Minh Sơn – Anh Hoàng
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay (ngày 15/6): Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa giông
Người dùng cần xác nhận thuê bao trên VNeID trước 15/6 để tránh bị khóa một chiều
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




