Nghệ An: Chủ động lùi khai giảng để ứng phó với mưa lũ
| Ngày vào lớp 1 của 5 bé sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam Hà Tĩnh: Nhiều trường không thể khai giảng do mưa lũ kéo dài Lễ khai giảng năm học mới, các trường không đọc báo cáo thành tích |
Sáng 4/9, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có công văn khẩn gửi các trường học trên địa bàn tỉnh liên quan việc ứng phó tình hình mưa lũ trong bối cảnh lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 đang cận kề.
Theo đó, Sở yêu cầu các trường chủ động nắm bắt thông tin, cắt cử người trực 24/24 để có biện pháp ứng phó kịp thời. Tùy vào tình hình mưa lũ, các trường chủ động cho học sinh nghỉ, lùi thời gian khai giảng hoặc thay đổi hình thức khai giảng phù hợp nhất.
Đối với các địa phương không có mưa hoặc mưa nhỏ, nhà trường tổ chức khai giảng bình thường, hoặc có thể không tập trung học sinh toàn trường mà cử đại diện khai giảng trong hội trường.
![]() |
| Mưa lũ liên tục nhiều ngày đã khiến một số nơi tại Nghê An ngập trong nước. |
Sở cũng yêu cầu các trường học rút ngắn thời gian phần lễ trong ngày khai giảng không quá 30 phút. Không báo cáo thành tích trong ngày khai giảng để tránh học sinh ngồi lâu giữa mưa, nắng.
Ông Lữ Quang Hà, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quế Phong cho biết mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua đã khiến một số nơi trên địa bàn huyện đất núi bị lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến các trường học. Trong đó, trường Mầm non Nậm Giải (xã Nậm Giải) bị đổ tường bao quanh trường và Tiểu học Tri Lễ 4 (xã Tri Lễ) bị đất đá trên núi sạt lở xuống cạnh 2 phòng học.
Trường Tiểu học Tri Lễ 4 được xây dựng mới và vừa khánh thành vào dịp hè năm 2019 từ sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Đây là ngôi trường khó khăn nhất của huyện Quế Phong, đến nay vẫn chưa có đường giao thông thuận lợi, không y tế, không điện, không nước sạch, không chợ, không sóng điện thoại, không cô giáo. Trường mới xây xong, thầy trò chưa kịp mừng thì lại lo ngay ngáy trước mùa mưa lũ.
“Khi xây dựng trường mới, để mở rộng khuôn viên thì cần phải múc đất đá, giải tỏa một phần diện tích đồi núi phía sau trường. Vì vậy phần chân đồi bị hổng, có nguy cơ sạt lở cao vào mùa mưa.
Tối hôm 2/9, một trận mưa to liên tiếp gây sạt lở ào xuống bên lưng lớp học. Tuy không gây thiệt hại lớn đến cơ sở vật chất, lớp học không bị hư hại, nhưng các thầy phải dọn dẹp vệ sinh, giải tỏa một lượng đất đá lớn rất vất vả. Nếu mưa kéo dài sẽ gây nguy cơ mất an toàn cho thầy và trò”, thầy Thò Bá Sinh - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo TP Vinh (Nghệ An) cho biếtnhiều ngày qua thời tiết mưa liên tục khiến nhiều tuyến đường bị ngập nên đơn vị đã làm văn bản giao quyền chủ động cho các trường.
Trong đó, Phòng giao cho các hiệu trưởng, tùy thời tiết và điều kiện của từng địa phương để cho học sinh nghỉ học và nghỉ tập luyện, chuẩn bị các phương án cho ngày khai giảng.
“Trước khai giảng, một số trường tập trung học sinh đến để làm quen trường lớp, tập luyện nghi thức, nhưng do mưa lớn nên đã cho học sinh nghỉ”, bà Thảo cho biết.
Hình ảnh 5 bé sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam trong ngày khai giảng vào lớp 1 khiến nhiều người cảm thấy thích thú. ... |
Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 1-3/9 ở Hà Tĩnh đã có mưa to gây ngập lụt ở nhiều nơi. Một số ... |
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức lễ khai giảng năm 2019-2020 dưới ... |
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà vừa gửi thư khen em Nguyễn Nguyệt Linh người đã viết 40 bức ... |
Tin bài liên quan
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp thêm 1.100 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sát cánh cùng nhân dân trong tâm lũ
Các tin bài khác
Hợp tác Việt Nam - Lào: Doanh nghiệp là lực đẩy quan trọng nhất
Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi trường tồn theo thời gian
Sát cánh cùng dân trong tâm lũ
Lực lượng Hải quân tập trung hỗ trợ Khánh Hòa, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Đọc nhiều
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
Bế mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ V: Bốn định hướng phát huy hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Tập trung tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực địa phương
Cơ chế "win-win": Chìa khóa thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Phát triển nông nghiệp bền vững – chìa khóa giảm nghèo ở xã Mường Chà
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







