Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:22 | 25/05/2023 GMT+7

Ngày Việt Nam tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva

aa
Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Giáo sư Elena Zubsova, Bộ môn Ngôn ngữ Phương Đông, Khoa Phiên dịch MGLU cho biết trường có lịch sử quan hệ với Việt Nam đã hàng chục năm qua.
Trẻ em gia đình đa văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc được học bóng đá miễn phí tại đội bóng của Văn Toàn Trẻ em gia đình đa văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc được học bóng đá miễn phí tại đội bóng của Văn Toàn
Hơn 30 trường đại học và THPT tham gia cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2023 Hơn 30 trường đại học và THPT tham gia cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2023
Ngày Việt Nam tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phát biểu tại sự kiện. (Ảnh Quang Vinh/TTXVN)

Ngày 24/5, Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva mang tên Maurice Thores (MGLU) đã tổ chức Ngày Việt Nam nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tham dự sự kiện có Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga Lê Huỳnh Đức cùng đông đảo các sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva mang tên Maurice Thores cũng như các trường đại học khác ở Moskva và các sinh viên Nga học tiếng Việt, các sinh viên quốc tế đang theo học tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva mang tên Maurice Thores.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Giáo sư Elena Zubsova, Bộ môn Ngôn ngữ Phương Đông, Khoa Phiên dịch Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva mang tên Maurice Thores cho biết trường có lịch sử quan hệ với Việt Nam đã hàng chục năm qua.

Tính từ những năm 1960 của thế kỷ trước, trường đã đào tạo hàng trăm chuyên gia ngôn ngữ Việt Nam mà nhiều người trong số này đã đảm nhận các cương vị cao và nhờ đó trường đã được Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị. Từ năm 2017, Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva mang tên Maurice Thores bắt đầu mở các lớp đào tạo tiếng Việt, qua đó đưa mối quan hệ với Việt Nam trở nên gần gũi hơn.

Trong năm nay, tiếng Việt đã được giảng dạy tại 2 khoa của Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva mang tên Maurice Thores, là Khoa Phiên dịch và Khoa tiếng Anh. Hiện trường đang giảng dạy tiếng Việt cho 39 sinh viên, và có lẽ là trường có số lượng sinh viên học tiếng Việt nhiều nhất.

Ngày Việt Nam tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
Vở kịch Mị Châu - Trọng Thủy do các bạn sinh viên Nga học tiếng Việt biểu diễn. (Ảnh Quang Vinh/TTXVN)

Ngoài ra, hiện tại trường cũng có 64 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học. Bà Zubsova cũng cho biết tất các các chương trình và tiết mục trong Ngày Việt Nam lần này đều do các sinh viên Việt Nam và Nga của trường dàn dựng và thể hiện.

Trong phát biểu của mình, Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa khẳng định Đại sứ quán Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức Ngày Việt Nam lần thứ hai tại Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva mang tên Maurice Thores, đồng thời chuyển lời chào mừng của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi tới sự kiện này.

Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa cũng cho rằng việc nắm bắt ngôn ngữ là phương tiện giúp thúc đẩy tình hữu nghị cũng như mối quan hệ giữa hai nước.

Về phần mình, bà Elena Zhusova, Trưởng Bộ môn tiếng Việt của Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Moskva cho biết mục đích của sự kiện lần này là phổ biến văn hóa Việt Nam đến các bạn Nga, đồng thời để khuyến khích sinh viên đang học tiếng Việt nỗ lực hơn trong học tập và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu và sinh viên đã được khám phá các bài ca và điệu múa, những giai điệu mượt mà đặc trưng cho văn hóa của cả 3 miền của Việt Nam. Các sinh viên Nga đang học tiếng Việt cũng thể hiện vở kịch Mị Châu-Trọng Thủy của Việt Nam, chơi trò chơi đố vui về đất nước, con người Việt Nam cũng như thưởng thức các món ăn cổ truyền của Việt Nam do chính các bạn sinh viên Việt Nam tự tay chuẩn bị./.

Duy Trinh-Quang Vinh (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/ngay-viet-nam-tai-dai-hoc-ngon-ngu-quoc-gia-moskva/864419.vnp

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam - Trung Quốc Thúc đẩy hợp tác, giao lưu ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam - Trung Quốc
Đại sứ Việt Nam tại LHQ cùng chủ trì kỷ niệm Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất Đại sứ Việt Nam tại LHQ cùng chủ trì kỷ niệm Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất
Theo Vietnam+/TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga

Sôi nổi Ngày hội tiếng Việt tại Liên bang Nga

Ngày 7/9, tại khuôn viên Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga, đã diễn ra Ngày hội tiếng Việt 2023.
Tình bạn đặc biệt giữa "Paman Ho" và các chính khách Indonesia

Tình bạn đặc biệt giữa "Paman Ho" và các chính khách Indonesia

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết bạn với nhiều nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên khắp thế giới.
Người dân và du khách được tặng quà khi vào lăng viếng Bác dịp 19/5

Người dân và du khách được tặng quà khi vào lăng viếng Bác dịp 19/5

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác, sáng 19/5, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuẩn bị 20.000 suất quà để tặng cho người dân và du khách vào Lăng viếng Bác.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động