Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
22:50 | 23/04/2023 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam - Trung Quốc

aa
Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội vừa phối hợp với CTI, Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Tập đoàn Nhà xuất bản Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây và BCH Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế 2923 & Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Liên bang Nga Thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Liên bang Nga
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Giáo dục Nga sẽ tái khởi động đàm phán Thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Nếu được ký kết, Thỏa thuận sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.
Giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp Giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp
Chương trình “Dấu ấn văn hóa Pháp tại Đà Nẵng” giới thiệu nét đẹp của văn hóa Pháp còn bảo lưu ở Đà Nẵng cũng như quan hệ giao lưu và tiếp biến văn hóa của Việt Nam và Pháp trong lịch sử.

Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế 2023 & Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc là một cơ hội tuyệt vời để những người yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc có thể trải nghiệm văn hóa truyền thống của đất nước này, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa các bạn sinh viên với các doanh nghiệp cũng như các trường đại học khác.

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam - Trung Quốc
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại sự kiện.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, đội ngũ các cán bộ, giảng viên và các bạn sinh viên đang tham dự chương trình ngày hôm nay chính là những người kế thừa và mang trên mình trọng trách lớn lao trong việc thắt chặt tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng bền chặt, phát triển hơn nữa.

Ông Ma Jianfei - Giám đốc Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài, Bộ Giáo dục Trung Quốc (CLEC) khẳng định: Từ trước đến nay, CLEC luôn nỗ lực cung cấp những dịch vụ tốt nhất phục vụ cho việc học tiếng Trung Quốc, tìm hiểu đất nước Trung Quốc của nhân dân các nước trên toàn thế giới, hỗ trợ các nước triển khai công tác giáo dục tiếng Trung Quốc tốt hơn nữa. CLEC đã cùng với nhiều trường đại học tại Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Hà Nội luôn giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và căn cứ vào nhu cầu thực tế để đưa ra hỗ trợ cần thiết như: gửi các chuyên gia, tình nguyện viên giảng dạy tiếng Trung Quốc, cung cấp các suất học bổng Giáo viên tiếng Trung Quốc quốc tế, phối hợp biên soạn giáo trình, tổ chức các kì thi HSK, triển khai các khoá học tiếng Trung trực tuyến...

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam - Trung Quốc
Trong thời gian tới, CLEC cam kết sẽ cùng Trường Đại học Hà Nội tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu ngôn ngữ và văn hoá, giao lưu nhân dân hai nước.

Trong thời gian tới, CLEC cam kết sẽ cùng Trường Đại học Hà Nội tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu ngôn ngữ và văn hoá, giao lưu nhân dân hai nước.

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tham tán Giáo dục Zheng Dawei khẳng định: Giáo dục tiếng Trung Quốc quốc tế là sự nghiệp vô cùng quan trọng, là cầu nối thúc đẩy giao lưu văn minh, tăng cường sự hiểu biết, nhận thức chung, hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa Trung Quốc và nước ngoài. Việt Nam – Trung Quốc thắt chặt mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện cũng sẽ tạo ra nhiều cơ hội và những triển vọng mới cho những người đang theo học tiếng Trung tại Việt Nam.

Ông Zheng Dawei cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam rất trân trọng và gửi lời cảm ơn tới Trường Đại học Hà Nội vì sự nỗ lực hết mình để đạt được vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực giáo dục tiếng Trung Quốc tại Việt Nam và sẽ luôn ủng hộ Nhà trường trong sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu tiếng Trung Quốc trong thời gian tiếp theo.

Các thầy, cô và các bạn học sinh, sinh viên, những người yêu thích ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc tham gia Ngày hội trải nghiệm văn hoá Trung Quốc với các hoạt động trải nghiệm đặc sắc: Ẩm thực Trung Hoa; Vẽ tranh thủy mặc nghệ thuật; Cắt giấy Trung Hoa trang trí; Hán phục cổ trang; Viết chữ thư pháp....

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam - Trung Quốc
Các thầy, cô và các bạn học sinh, sinh viên, những người yêu thích ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc tham gia Ngày hội trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.

Viện Khổng Tử hi vọng qua hoạt động “Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế & Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc” lần này, có thể giúp các em học sinh, sinh viên và những người yêu thích ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc hiểu hơn về văn hoá Trung Quốc, từ đó giúp học sinh, sinh viên tăng thêm động lực và niềm đam mê để học tốt tiếng Trung Quốc.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc Thúc đẩy giao lưu, hợp tác các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc
Các địa phương thống nhất trong năm 2023 và thời gian tới, 5 tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước...
Việt Nam - Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy giao lưu hợp tác xã, doanh nghiệp Việt Nam - Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy giao lưu hợp tác xã, doanh nghiệp
Ngày 2/4, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Lam Hiểu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Bí thư Thành ủy Sùng Tả, làm trưởng đoàn.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người tại tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 27/4, tại huyện Peam Chor (tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.
Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động