Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:52 | 10/07/2021 GMT+7

Ngày thứ 2 áp dụng Chỉ thị 16 tại TP.HCM, vẫn có 203 trường hợp bị xử phạt

aa
Trong ngày thứ 2 TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, có 203 trường hợp vi phạm đã lập biên bản, xử lý.
Nam thanh niên Nam thanh niên "thiếu ý thức", thản nhiên tập thể dục khi thành phố giãn cách
Quyết liệt cắt chuỗi lây nhiễm, làm sạch địa bàn, mở rộng vùng xanh vững chắc Quyết liệt cắt chuỗi lây nhiễm, làm sạch địa bàn, mở rộng vùng xanh vững chắc
Người dân phải có giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc, mới được lưu thông qua chốt tại phưởng 19, Q. Bình Thạnh. Ảnh: H.T
Người dân phải có giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc, mới được lưu thông qua chốt tại phưởng 19, Q. Bình Thạnh. Ảnh: H.T

Chiều 10/7, các sở, ngành tại TP.HCM tổ chức họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết, số liệu thống kê ngày 10/7, tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn đã thành lập 266 chốt kiểm soát. Trước đó, ngày 9/7 (ngày đầu tiên TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) số lượng các chốt chỉ có 144 chốt. Việc tăng các chốt kiểm soát trên địa bàn nhằm tăng cường kiểm soát và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Thống kê đến 12 giờ ngày 10/7, đã có 51.890 lượt phương tiện gồm ô tô, mô tô, xe chở chuyên gia và công nhân được kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý 203 trường hợp về các hành vi không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng, buôn bán trong thời điểm thực hiện giãn cách. Tổng số tiền xử phạt 389 triệu đồng. Các quận, huyện có số trường hợp bị xử phạt nhiều gồm: Q.10, Q.6, 1.12.

Về công tác kiểm tra, kiểm soát tại các chốt chặn ở các cửa ngõ vào thành phố, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - Đường sắt TP.HCM cho hay, CSGT TP.HCM đã tái thành lập 12 chốt ở các cửa ngõ vào thành phố, kiểm soát các phương tiện và người lưu thông vào thành phố.

Trong 2 ngày TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, tại các chốt này đa số người lái xe chấp hành nghiêm các quy định về khai báo y tế, đeo khẩu trang, giấy xét nghiệm âm tính, giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc. Đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định, lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm không giải quyết lưu thông vào thành phố.

Cụ thể, 782 trường hợp xe không được giải quyết vào thành phố, trong đó 537 xe ô tô còn lại là các xe mô tô, xe máy. Các trường hợp này không có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả âm tính, hoặc không có giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Sở Giao thông – Vận tải TP.HCM cho biết, đã thực hiện cấp giấy phép cho 8.178 đơn vị vận tải các hàng hoá thiết yếu. Trong chiều 10/7, Sở Giao thông – Vận tải TP.HCM đang tiếp tục hoàn tất cấp giấy phép cho 600 đơn vị khác. Đối với các đơn vị vận chuyển hàng hoá thiết yếu này sẽ được tạo điều kiện cấp giấy phép trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Hà Nội trả kết quả gần 1000 mẫu xét nghiệm COVID-19 người về từ TPHCM Hà Nội trả kết quả gần 1000 mẫu xét nghiệm COVID-19 người về từ TPHCM
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến sáng 10/7, gần 1000 mẫu xét nghiệm COVID19 cho người về từ TP HCM có kết quả âm tính, có 2 mẫu chưa có kết quả.
Quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại TPHCM và các tỉnh trong thời gian sớm nhất Quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại TPHCM và các tỉnh trong thời gian sớm nhất
Mục tiêu thống nhất của Chính phủ và Thành ủy TPHCM trong thời gian tới là: Quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại TPHCM và các tỉnh trong thời gian sớm nhất; đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết; không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm tối thiểu, thiết yếu, không để xáo trộn lớn đời sống nhân dân; điều trị tích cực, cứu chữa người mắc bệnh COVID-19, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất có thể các trường hợp tử vong.
Tối 8/7, thêm 645 ca mắc COVID-19 mới Tối 8/7, thêm 645 ca mắc COVID-19 mới
Theo bản tin dịch COVID-19 tối 8/7 của Bộ Y tế, có thêm 645 ca mắc mới vừa được ghi nhận. Như vậy, tổng số ca mắc trong ngày là 1.314 ca, trong đó TP.HCM nhiều nhất với 915 ca.
Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Đây là chủ đề của Chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa do Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 31 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2023).

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động